Phú Thiện quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với cả nước, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực huy động các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch đề ra.

xoa-nha-tam-nha-dot-nat.jpg

Giấc mơ thành hiện thực

Ngày 18-2, huyện Phú Thiện đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa 118 căn nhà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo có nhà ở tạm bợ, dột nát. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đây là niềm vui lớn bởi giấc mơ về một ngôi nhà vững chãi đang dần trở thành hiện thực.

2nd.jpg
Anh Siu Sú (bên trái ngoài cùng) cùng người thân chuẩn bị đục gỗ để dựng nhà sàn mới. Ảnh: Ngọc Duy

Gia đình anh Siu Sú (buôn Sô Ma Hang A, xã Ia Peng) được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong đợt này. Gia đình anh có 5 người, cuộc sống chủ yếu dựa vào 1 sào đất trồng cây ngắn ngày nên rất khó khăn. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi 3 con ăn học, vợ chồng anh hàng ngày đi làm thuê. Qua năm tháng, căn nhà sàn ngày càng xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Vì vậy, khi nghe tin được hỗ trợ xây nhà, anh Sú quyết định bán 2 con bò lấy 30 triệu đồng để góp thêm tiền dựng căn nhà sàn 2 gian vững chắc.

Anh Sú cho biết: “Dự kiến đầu tháng 3 tới, gia đình tôi sẽ chuyển vào nhà mới. Có chỗ ở ổn định, vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế gia đình”.

Gia đình ông Siu Khôk (cùng buôn) cũng thuộc diện hộ nghèo. Nhiều năm qua, do không có đất sản xuất nên vợ chồng ông phải làm thuê, làm mướn để kiếm sống. 7 thành viên trong gia đình sống trong căn nhà mái tôn tạm bợ rất bất tiện nhưng không có tiền để sửa chữa hay xây dựng nhà. Khi biết tin gia đình là 1 trong 5 hộ đầu tiên của xã được hỗ trợ xây dựng nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, vợ chồng ông vui mừng khôn xiết.

Ông Khôk bộc bạch: “Có được ngôi nhà mới là niềm mơ ước bao lâu nay của gia đình tôi. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm giúp đỡ. Gia đình tôi sẽ cố gắng lao động để cải thiện cuộc sống”.

Cùng chung niềm vui, bà Nguyễn Thị Nga (tổ 11, thị trấn Phú Thiện) kể: Chồng bà bỏ nhà đi khi con gái mới tròn 3 tuổi. Nhà chỉ có 1 sào lúa nước nên bà phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi để nuôi con ăn học. Năm 2018, con gái bà lấy chồng rồi lên huyện Chư Sê làm việc. Từ đó, bà sống một mình trong căn nhà cũ nát. “Nay được hỗ trợ xây dựng nhà, tôi không còn phải lo mưa nắng nữa. Tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ”-bà Nga chia sẻ.

phu-thien-quyet-tam-hoan-thanh-chuong-trinh-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-bg.jpg
Bà Nguyễn Thị Nga (tổ 11, thị trấn Phú Thiện) phấn khởi khi chuẩn bị có nhà mới. Ảnh: L.H

Huy động nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chương trình

Ông Nguyễn Hoài Nam-Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thiện-cho hay: Thị trấn có 40 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trong đợt đầu triển khai, thị trấn có 12 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà.

“Đa số các hộ dân có đời sống khó khăn nên việc huy động kinh phí đối ứng gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân không đảm bảo diện tích đất xây dựng. Trước những khó khăn này, thị trấn sẽ huy động mọi nguồn lực để nhanh chóng hoàn thiện và bàn giao nhà ở cho người dân”-Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thiện thông tin thêm.

Còn bà Bùi Thị Thanh Huyền-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện thì cho biết: “Thời gian qua, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Huyện xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến các thôn, làng, tổ dân phố”.

Clip: Ngọc Duy

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện cũng đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện ban hành các quyết định, kế hoạch và văn bản chỉ đạo theo đúng tinh thần của Trung ương và tỉnh.

Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt danh sách 375 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có công được hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Trong đó, 270 hộ được hỗ trợ xây dựng với mức 60 triệu đồng/căn, 105 hộ được hỗ trợ sửa chữa với mức 30 triệu đồng/căn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 19 tỷ đồng.

Với quyết tâm cao, hành động quyết liệt và sự nỗ lực từ các cấp, huyện đã huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Đến tháng 6-2025, huyện sẽ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, tính đến chiều 26-6, toàn tỉnh đã khởi công xây mới và sửa chữa 8.090 căn nhà (đạt 99,88% so với kế hoạch), trong đó xây mới 6.575 căn và sửa chữa 1.515 căn. Đến nay, toàn tỉnh có 7.406 căn nhà đã hoàn thành, đạt 91,43%.

Quang cảnh lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Chi Lăng. Ảnh: R.H

Niềm vui trong căn nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Hơn 1 tháng thi công, 8 căn nhà Đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị hỗ trợ xây dựng đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ khó khăn trên địa bàn vào chiều ngày 25-6. 

Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai khánh thành, bàn giao 21 nhà tại huyện Chư Pưh

Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai khánh thành, bàn giao 21 căn nhà tại Chư Pưh

(GLO)- Chiều 25-6, tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh), Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh tổ chức lễ khánh thành các căn nhà cho gia đình chính sách thuộc Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện Chư Pưh.

Những mái ấm ở vùng khó

Những mái ấm ở vùng khó

(GLO)- Ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Những ngôi nhà mới không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống tươi sáng hơn cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo.

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đến nay có thêm 2 địa phương (Hải Dương và Cà Mau) hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (dự kiến công bố trong tháng 6-2025), nâng tổng số địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát là 23/63 địa phương.

Vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà.

Yên vui trong những ngôi nhà mới

(GLO)- Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ đây, bà con có thể yên tâm lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

(GLO)- Tin từ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều 12-6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 7.917 căn nhà (đạt 97,08% so với kế hoạch). Trong đó, 6.465/8.155 căn nhà xây dựng đã hoàn thành.

Mái ấm nghĩa tình

Mái ấm nghĩa tình

(GLO)- Nhờ sự vận động, kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện xây dựng nhà ở khang trang, kiên cố. Những mái ấm nghĩa tình này đã góp phần cải thiện đời sống người dân.

Niềm vui an cư

Niềm vui an cư

(GLO)- Trước mùa mưa bão năm nay, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ổn định trong những mái nhà vững chãi. Niềm vui ánh lên trên từng gương mặt khi họ đón những cơn mưa đầu mùa trong ngôi nhà mới kiên cố, an toàn.

null