Phú Thiện: Phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-6, Đảng bộ huyện Phú Thiện đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai lựa chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Dự Đại hội có 197 đại biểu chính thức là đảng viên đại diện cho 2.582 đảng viên thuộc 38 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đ.T
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đ.T



Tham dự Đại hội có đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai). Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Trung ương; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy trong tỉnh và lãnh đạo huyện Phú Thiện đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Tham dự Đại hội có đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai).
Tham dự Đại hội có đồng chí Dương Văn Trang (bìa trái)-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai). Ảnh: Đ.T



Báo cáo chính trị tại Đại hội đánh giá: Trong 5 năm (2015-2020), Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện Phú Thiện đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Tất cả 27/27 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm. Tốc độ tăng trưởng giá trị kinh tế hàng năm đạt 11,02%, tăng 2,26% so với năm 2015 (vượt 0,4% so với Nghị quyết). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa; tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.273 tỷ đồng (tăng 0,08% so với Nghị quyết). Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, nổi bật với việc nhân rộng cánh đồng lúa lớn một giống lên 1.200 ha, lợi nhuận 30 triệu đồng/ha. Huyện đã xây dựng thành công “Nhãn hiệu chứng nhận Gạo Phú Thiện”.

Đồng chí, Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Hồ Văn Niên (bìa phải)-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đ.T



Lĩnh vực văn hóa-xã hội phát triển cả về quy mô và chất lượng. Đề án trường bán trú theo mô hình đặc thù của huyện triển khai tại 11 trường giúp kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học và bước đầu nâng cao chất lượng giáo dục. 100% trạm y tế có bác sĩ. Chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, còn 5,16%. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.



Công tác xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện. Dự ước đến cuối năm 2020, có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đã hoàn thành giai đoạn I của Đề án phát triển kinh tế xã hội 4 làng căn cứ cách mạng: Pông, Kinh Pênh, Trớ, Hék thuộc xã Chư A Thai.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đặt ra mục tiêu đến năm 2025 huyện Phú Thiện đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo chương trình, Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-6-2020.

 

Đức Phương
 

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null