Phụ nữ Đức Cơ đi chợ giúp dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã thành lập 10 đội tình nguyện “Đi chợ giúp dân”. Các tình nguyện viên luôn sẵn sàng mỗi khi có cuộc gọi cần hỗ trợ với phương châm không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, giúp họ yên tâm ở nhà trong thời gian cách ly.
Đi chợ giúp dân
Bà Rơ Ô H’Rin-Chủ tịch Hội LHPN huyện-cho biết: Toàn huyện có gần 300 hộ dân có người thân đang thực hiện cách ly tại nhà. Con số này biến động và có xu hướng gia tăng. Để các gia đình yên tâm ở nhà trong thời gian này, Hội LHPN các xã, thị trấn đã thành lập 10 đội tình nguyện viên đi chợ giúp dân. Ngoài ra, các tổ tình nguyện còn cung cấp số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ người dân trong trường hợp cần thiết. Với khẩu hiệu “Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ”, các chị em tham gia đội tình nguyện luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ bất cứ khi nào có cuộc gọi cần giúp đỡ.
Theo bà H’Rin, các đội tình nguyện phân công nhiệm vụ cho từng tổ phụ trách địa bàn, nắm rõ hoàn cảnh từng hộ khu vực mình phụ trách. Các gia đình được phát phiếu đi chợ, kê khai những thứ cần mua, kinh phí và gửi tin nhắn đến điện thoại cho tình nguyện viên để được hỗ trợ kịp thời. “Đối với các hộ nghèo, hộ khó khăn, Hội phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ tùy theo nguồn lực hiện có và kêu gọi thêm trong Nhân dân”-bà H’Rin cho biết.
Hội viên phụ nữ thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) đi chợ giúp dân. Ảnh: Minh Châu
Hội viên phụ nữ thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) đi chợ giúp dân. Ảnh: Minh Châu
Thị trấn Chư Ty có số người đang cách ly tại nhà nhiều nhất huyện. Đội tình nguyện viên đi chợ giúp dân của thị trấn có 20 người gồm lãnh đạo Hội, các chi hội trưởng, chi hội phó. Chị Phan Thị Phương Trang-Chủ tịch Hội LHPN thị trấn-cho hay: “Chúng tôi phân công 2 người phụ trách 1 tổ dân phố, phát phiếu đi chợ với các nội dung cụ thể: thứ cần mua, thời gian giao hàng, số điện thoại của tình nguyện viên từng khu vực. Hàng hóa, thực phẩm sau khi đi chợ về sẽ được treo trước cổng nhà người đang cách ly. Mọi thông tin liên lạc đều thực hiện qua điện thoại và không tiếp xúc trực tiếp để đảm bảo an toàn phòng-chống dịch. Chúng tôi duy trì hoạt động đi chợ giúp để người dân không bị xáo trộn trong sinh hoạt, an tâm ở nhà trong thời gian cách ly, tránh lây lan dịch bệnh”.
Ngoài ra, đội tình nguyện viên thị trấn còn hỗ trợ người dân trong những trường hợp đặc biệt. “Tôi đang phụ trách đi chợ giúp một gia đình có phụ nữ mang thai. Ngoài thực phẩm, chúng tôi còn mua giúp tất tần tật những đồ dùng để chuẩn bị cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh. Đối với các hộ nghèo, khó khăn không đủ tiền mua lương thực, thực phẩm, chúng tôi nắm danh sách từng hộ đề xuất với chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời, không để người dân thiếu lương thực”-chị Trang cho biết thêm.
Hợp sức chống dịch
Không chỉ thành lập các đội tình nguyện đi chợ, Hội LHPN các xã, thị trấn còn tích cực hỗ trợ công tác phòng-chống dịch. Hội LHPN xã Ia Lang rà soát tại địa phương những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để tặng nhu yếu phẩm. Ở các làng Gào, Phang, chị em phụ nữ kêu gọi người dân, Mạnh Thường Quân hỗ trợ hàng tấn thực phẩm, nhu yếu phẩm theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”, ai có gì góp nấy. Hàng hóa sau khi tiếp nhận, chị em trong đội tình nguyện chia thành nhiều phần tiếp sức cho hộ gia đình cần giúp đỡ.
Phụ nữ xã Ia Lang, huyện Đức Cơ hỗ trợ thực phẩm miễn phí cho các gia đình khó khăn đang thực hiện cách ly tại nhà. Ảnh: Minh Châu
Hội viên phụ nữ xã Ia Lang (huyện Đức Cơ) hỗ trợ thực phẩm cho các gia đình khó khăn đang thực hiện cách ly tại nhà. Ảnh: Minh Châu
Gia đình ông Siu Níu (làng Phang) có hoàn cảnh khó khăn lại đang phải thực hiện cách ly tại nhà. Nhận được phần quà cứu trợ của Hội LHPN và chính quyền địa phương khiến ông rất cảm kích. Chị Bùi Thị Lành-Chủ tịch Hội LHPN xã-thông tin, nhiều gia đình khó khăn không có lương thực, thực phẩm tích trữ, nếu không may phải thực hiện cách ly thì họ gần như bị động. Vì vậy, phụ nữ xã cùng chính quyền địa phương nhanh chóng rà soát để hỗ trợ kịp thời. Nhất là trong tình hình dịch bệnh, sự sẻ chia, đùm bọc có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp người dân “ở yên trong nhà” để nhanh chóng chống dịch thành công.
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

null