Phú An đẩy mạnh trồng rừng sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ “về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông-lâm nghiệp”, từ năm 2017 đến nay, xã Phú An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã triển khai trồng hơn 355 ha rừng sản xuất. 
Bà Đinh Thị Minh Trí-Chủ tịch UBND xã Phú An-cho hay: Toàn xã có trên 1.379 ha đất lâm nghiệp, trong đó có hơn 233 ha đất rừng phòng hộ và 1.146 ha đất rừng sản xuất. Để công tác trồng rừng đạt hiệu quả, hàng năm, UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các hội, đoàn thể phối hợp với các thôn, làng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đăng ký trồng rừng. Đồng thời, trên cơ sở chỉ tiêu trồng rừng huyện giao, xã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể phù hợp cho từng thôn, làng để triển khai.
“Nhờ đó, những năm qua, công tác trồng rừng của xã luôn đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. Từ năm 2017 đến năm 2019, toàn xã trồng được 338,21 ha rừng, đạt hơn 113% kế hoạch huyện giao. Năm 2020, huyện giao chỉ tiêu cho xã trồng gần 17 ha rừng. Đến nay, Phú An đã trồng được 16,99 ha”-bà Trí thông tin.
Ông Huỳnh Tấn Thoại (thôn An Phong, xã Phú An, huyện Đak Pơ) thăm vườn keo của gia đình. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Huỳnh Tấn Thoại (thôn An Phong, xã Phú An, huyện Đak Pơ) thăm vườn keo của gia đình. Ảnh: Ngọc Minh
Nhận thấy trồng rừng sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều nông dân ở xã Phú An đã tích cực tham gia. Bà con chuyển đổi những diện tích sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng rừng. Ông Huỳnh Tấn Thoại (thôn An Phong) cho biết, gia đình ông có 6 ha đất, trong đó có 4 ha ở khu vực đồi cao, nhiều đá sỏi, trồng cây gì cũng chậm phát triển. Năm 2018, ông chuyển toàn bộ diện tích đất đồi này sang trồng 2 ha keo và 2 ha bạch đàn.
“Cây bạch đàn trồng khoảng 4 năm là khai thác; chu kỳ khai thác 3 năm/đợt, mỗi lứa bạch đàn cho khai thác khoảng 4-5 đợt. Sau khi trừ chi phí, 1 ha bạch đàn cho thu nhập 30-50 triệu đồng/đợt khai thác. Riêng cây keo trồng 5 năm thì cho khai thác, thu được khoảng 50-70 triệu đồng/ha. Nhưng nếu để càng lâu thì vườn keo càng có giá trị”-ông Thoại cho hay. 
Tương tự, gia đình bà Đinh Thị Hbon (làng Đê Chơ Gang) có hơn 2 ha đất, trong đó có 1 ha đất ở khu vực đồi cao. Khi có chủ trương trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc, bà Hbon đã mua cây keo và cây bạch đàn về trồng trên diện tích đất đồi này.
“Sau khi trồng một thời gian, chính quyền địa phương và ngành chức năng đi nghiệm thu, gia đình mình được hỗ trợ 7 triệu đồng/ha. Năm sau, mình sẽ bán 5 sào bạch đàn lấy tiền sửa chữa nhà. Mình cũng sẽ chuyển nốt hơn 1 ha đất trồng mì, lúa rẫy sang trồng cây keo”-bà Hbon chia sẻ. 
Bà Đinh Thị Hbon (làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ) chăm sóc vườn keo. Ảnh : Ngọc Minh
Bà Đinh Thị Hbon (làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ) chăm sóc vườn keo. Ảnh: Ngọc Minh
Song song với tuyên truyền, vận động nhân dân trồng rừng, từ năm 2017 đến nay, UBND xã Phú An phối hợp với Ban Quản lý dự án hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Đak Pơ tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ trồng rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 129 hộ dân với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. “Số tiền này đã giúp người dân có điều kiện mua cây giống và chăm sóc rừng trồng”-Chủ tịch UBND xã Phú An khẳng định.
Cũng theo bà Trí, thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng. Đồng thời, xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn, làng tăng cường tuyên truyền người dân chăm sóc rừng trồng các năm trước; chú trọng các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, nhất là công tác phòng-chống cháy rừng.
Ông Huỳnh Văn Hơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho biết: Phú An là một trong những xã nhiều năm liền đạt và vượt chỉ tiêu trồng rừng huyện giao. Xã Phú An cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực trồng rừng, từ đó lan tỏa, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng rừng đối với môi trường và cuộc sống con người.
“Trong những năm tới, xã Phú An cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con tích cực trồng thay thế những diện tích rừng sau khi khai thác nhằm duy trì và phát triển tài nguyên rừng; vận động nhân dân trồng cây phân tán để tăng tỷ lệ che phủ rừng của địa phương”-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ nhấn mạnh.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null