Phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Chư Pah: Thiết thực, hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Chư Pah không ngừng được đẩy mạnh. Theo đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao quyết tâm chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Thượng tá Nguyễn Vũ Thanh-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pah, hàng năm, đơn vị luôn tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng cũng như các phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất do Hội đồng Thi đua Khen thưởng LLVT tỉnh phát động. Trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị đã gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của địa phương; gắn các phong trào thi đua đột kích với xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh và tập trung vào thực hiện 3 khâu đột phá để khắc phục khâu yếu, mặt yếu của từng cơ quan, đơn vị.

 

Lễ phát động thi đua đột kích chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Chư Pah giai đoạn 2012-2017. Ảnh: A.H
Lễ phát động thi đua đột kích chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Chư Pah giai đoạn 2012-2017. Ảnh: A.H

Thượng tá Nguyễn Vũ Thanh cho biết: Từ năm 2012 đến nay, đơn vị đã phát động 29 đợt thi đua với nhiều chủ đề, nội dung, hình thức phong phú. Tiêu biểu là các phong trào: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Xứng danh chiến sĩ khu 5”, “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập PT-2016”, “70 ngày hành động kiểu mẫu”... Đặc biệt, các phong trào thi đua luôn gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, những năm qua, LLVT huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng, duy trì nghiêm chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng ở các cấp; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Hàng năm, có trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Công tác phát triển đảng viên mới hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong 5 năm (2012-2017), có 182 cán bộ, chiến sĩ được kết nạp vào Đảng. Đến nay, 56,71% cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện có trình độ cao đẳng, đại học về chuyên môn nghiệp vụ và 43,29% cán bộ có trình độ sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị; 93,33% Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng, trung cấp quân sự.

Đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị cũng đã có nhiều biện pháp, cách làm hay. Nhờ đó, tỷ lệ giao quân hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu và chất lượng tân binh năm sau luôn cao hơn năm trước (tỷ lệ đảng viên trong giao quân năm 2017 tăng 0,38% so với năm 2012). Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên ngày càng đi vào nền nếp, việc đăng ký, phúc tra, quản lý quân nhân dự bị đảm bảo đúng nguyên tắc, sắp xếp biên chế vào đơn vị dự bị động viên đạt 99,67%; công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đúng quy định. Bám sát phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng đúng theo biên chế, có chất lượng, độ tin cậy ngày càng cao (tỷ lệ đảng viên đạt 19,74%) và thực sự là lực lượng nòng cốt trong tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động quần chúng, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thượng tá Nguyễn Vũ Thanh cho biết thêm, cùng với mục tiêu xây dựng LLVT huyện vững mạnh, đơn vị còn chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo thống kê, từ năm 2012 đến nay, LLVT huyện đã giúp 4 hộ thoát nghèo theo chủ trương “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” của Quân khu 5; xây dựng 4 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; khắc phục hậu quả lốc xoáy ở các xã: Ia Mơ Nông, Hà Tây và thị trấn Ia Ly; tham gia xây dựng hệ thống chính trị; huy động lực lượng dân quân, tự vệ tham gia hơn 2.800 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

null