Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Viện trưởng cấp cao được bổ nhiệm tuần qua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoài một Phó Giám đốc Công an tỉnh, trong tuần qua, ngành Kiểm sát cũng bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TPHCM.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (ở giữa) vừa được bổ nhiệm tuần qua. Ảnh: VGP
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (ở giữa) vừa được bổ nhiệm tuần qua. Ảnh: VGP



Cụ thể, chiều 19.4, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Tao Văn Trường, sinh năm 1974, quê ở xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, Trưởng phòng An ninh đối ngoại giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh kể từ ngày 13.4.2022.

Cũng trong tuần qua, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TPHCM (Viện cấp cao 3) đã tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Ri - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15.4.2022.

Ông Nguyễn Quang Dũng khẳng định, việc bổ nhiệm ông  Huỳnh Văn Ri thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Cũng trong tuần qua, tại phiên họp thứ 10, các Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Theo đó, Nghị quyết quyết nghị: Số lượng thành viên Ủy ban kiểm sát Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao không quá 15 người.

Thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao gồm:

1. Các ông, bà là Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao theo quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 43 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

2. Cử các ông, bà có tên sau đây làm thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao:

a) Ông Hồ Đức Anh, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

b) Ông Vương Văn Bép, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

c) Bà Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

d) Ông Lê Minh Long, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

đ) Ông Lại Viết Quang, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

e) Ông Nguyễn Tiến Sơn, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

g) Ông Nguyễn Đức Thái, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

h) Ông Lê Hữu Thể, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

i) Ông Lê Tiến, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.


 

https://laodong.vn/thoi-su/pho-giam-doc-cong-an-tinh-pho-vien-truong-cap-cao-duoc-bo-nhiem-tuan-qua-1037516.ldo#&gid=1&pid=1

Theo Quang Việt (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null