Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 12-7, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc giữa Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy đại diện Tổ công tác chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy đại diện Tổ công tác chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Linh
Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã kiểm tra công tác trang trí hội trường chính và không gian tổ chức đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Đoa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ diễn ra tại hội trường mới thuộc Trung tâm hành chính huyện (đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Đak Đoa). Hiện công tác trang trí cơ bản hoàn tất. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận công tác chuẩn bị khá chỉn chu, không gian được bố trí trang trọng, đẹp mắt. Để hoàn chỉnh hơn nữa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội cần bố trí lại cờ phướn trang trí bên ngoài hội trường; hai bên lối vào chính diện cần thay bằng cờ Đảng và Quốc kỳ. Đối với phông trang trí chính cần điều chỉnh tỷ lệ của các cụm hình ảnh cờ Đảng, Quốc kỳ, hình ảnh Các Mác và Lênin cùng tiêu đề đại hội sao cho đúng kích thước, thoáng đẹp. Các câu khẩu hiệu trang trí bên trong hội trường cũng cần căn chỉnh vị trí, đồng thời bố trí nội dung phù hợp. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa-cho hay, sẽ nhanh chóng chỉ đạo triển khai điều chỉnh phông trang trí, cờ phướn, câu khẩu hiệu và các tiểu cảnh không gian xung quanh khu vực tổ chức đại hội.
Tiếp đó, Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ báo cáo với Tổ công tác về kịch bản đại hội, nội dung các phiên trù bị, phiên chính thức và chương trình điều hành Hội nghị Ban Chấp hành khóa XVII (lần thứ nhất). Các thành viên Tổ công tác đã có nhiều ý kiến đóng góp cho công tác chuẩn bị đại hội của huyện Đak Đoa. Sau khi lắng nghe, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cao với chương trình đại hội; đồng thời đề nghị Ban tổ chức đại hội định hướng nội dung tham luận của đại biểu, cần được văn bản hóa, tập trung vào các vấn đề trong công tác xây dựng Đảng, đảm bảo chất lượng, đúng trọng tâm.
Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ báo cáo công tác chuẩn bị đại hội với Tổ công tác. Ảnh: Phương Linh
Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ báo cáo công tác chuẩn bị đại hội với Tổ công tác. Ảnh: Phương Linh
Đối với công tác tổ chức phục vụ đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Đak Đoa chú trọng khâu lập danh sách đại biểu khách mời chu đáo, đúng thành phần; quan tâm khâu in ấn, gửi giấy mời; bố trí xe đưa đón khách mời, đại biểu tham gia các hoạt động, buổi thảo luận trong đại hội. Các khâu từ đón tiếp, bố trí chỗ ngồi tại Đại hội; nơi ăn uống, nghỉ ngơi cho đại biểu cũng cần được sắp xếp hợp lý.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã biểu dương tinh thần chuẩn bị hết sức nghiêm túc trong công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa; biểu dương sự phối hợp của các Tổ công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là đại hội làm mẫu cho Đại hội thí điểm Đảng bộ TP. Pleiku diễn ra trong thời gian tới nên phải hết sức chu đáo. Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Ban tổ chức đại hội cần có giải pháp phòng-chống dịch bạch hầu và dịch Covid-19 cho đại biểu, khách mời; thực hiện nắm tình hình, làm tốt việc an dân, nắm bắt tâm tư tình cảm của đại biểu, giúp họ hiểu rõ trách nhiệm của mình. Các thành viên Tổ công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp tốt với Ban Thường vụ Huyện ủy để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc.
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Đoa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-7. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản đã hoàn thành; các văn bản dự thảo cũng như nội dung tham luận, thảo luận; công tác nhân sự, công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng.
PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null