Philippines dự báo bão mới, tấn công liên tiếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Philippines ngày 3-11 dự báo một vùng áp thấp hình thành bên ngoài khu vực trách nhiệm của nước này có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) thông báo một vùng áp thấp hình thành ở phía Đông đảo Mindanao, bên ngoài khu vực trách nhiệm của nước này vào sáng sớm 3-11 và khả năng cao sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới.

ABS-CBN News dẫn lời PAGASA cho biết vùng áp thấp này có thể đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào cuối ngày 3-11 hoặc sáng sớm 4-11 (giờ địa phương). Nếu dự báo chính xác, đây sẽ là cơn bão số 13 đi vào PAR trong năm 2024, với tên địa phương là Marce.

Dự báo cơn bão mới sắp đổ bộ vào khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines. Ảnh: PAGASA
Dự báo cơn bão mới sắp đổ bộ vào khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines. Ảnh: PAGASA

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã nâng cấp vùng áp thấp này lên thành áp thấp nhiệt đới và thông báo đường đi gần giống với dự báo của PAGASA.

Theo PAGASA, vùng áp thấp sẽ di chuyển về phía Bắc Luzon, khu vực vừa hứng chịu bão Leon (tên quốc tế là Kong-rey) với sức gió mạnh và mưa lớn.

Ngoài ra, chưa đầy một tuần trước khi bão Kong-rey đổ bộ, bão Kristine (tên quốc tế là Trami) đã tấn công các tỉnh Luzon và Visayas, tàn phá cơ sở hạ tầng và cướp đi sinh mạng của hơn 100 người.

Theo giới chức Philippines, vùng Bicol bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Theo đài Sky News ngày 27-10, Trami là cơn bão gây nhiều thương vong nhất tại quốc gia Đông Nam Á này tính từ đầu năm đến giờ. Theo ước tính ban đầu, thiệt hại do bão lũ với ngành nông nghiệp và hạ tầng là 378 triệu peso (gần 164 tỉ đồng).

Trước đó, PAGASA dự đoán Philippines có khả năng đón một đến hai cơn bão trong tháng 11 này.

Theo Phương Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null