Cơ quan khí tượng của Việt Nam cho biết, ở tây bắc Thái Bình Dương có 2 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới, các cơn bão này có tỷ lệ đi vào Biển Đông rất thấp.
Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết áp thấp nhiệt đới Igme đã rời khỏi Khu vực trách nhiệm Philippines (PAR) lúc 2 giờ 30 phút sáng 21-9.
(GLO)- Cơ quan thời tiết Philippines thông báo bão Bebinca đang di chuyển về phía Bắc với tốc độ 30 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành cuồng phong vào tối 13/9 (giờ địa phương).
Hai cơn bão nhiệt đới có thể hình thành và đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào tuần tới, theo Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA).
Chiều 5-9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phóng viên nêu câu hỏi về tình hình công tác phối hợp bảo hộ công dân và tàu thuyền Việt Nam trong bối cảnh bão số 3 (Yagi) mạnh cấp 16 sắp đổ bộ.
Bão Yagi ngày 2-9 đổ bộ vào TP Casiguran, tỉnh Aurora - Philippines gây mưa lớn, dẫn đến lũ lụt và lở đất tại nhiều nơi. Ít nhất 11 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão, trong đó 5 người tử vong vì lở đất, 4 người chết đuối và một người bị điện giật.
Vùng biển ngoài khơi của Philippines vừa hình thành một áp thấp nhiệt đới, dự báo có thể mạnh lên thành bão và di chuyển vào Biển Đông trong những ngày tới, trở thành cơn bão số 3 trong mùa bão năm nay.
(GLO)- Thông báo trên mạng xã hội Weibo ngày 7/8, Chiến khu Nam bộ thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc cho biết họ vừa tổ chức một "cuộc tuần tra tác chiến liên hợp trên vùng biển và vùng trời gần đảo Hoàng Nham (cách Bắc Kinh gọi bãi cạn Scarborough)".
(GLO)- Reuters đưa tin, ngày 24/7, bà Mira Rapp-Hooper, giám đốc cấp cao phụ trách khu vực Đông Á của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, cho biết Washington đang tìm cách tăng cường năng lực và khả năng thực hiện các hoạt động hợp pháp của Philippines trên vùng biển thuộc chủ quyền nước này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22.7 thông báo nước này và Philippines vừa thực hiện một loạt cuộc tham vấn về kiểm soát tình hình tại một thực thể ở Biển Đông và hai bên đã đạt thỏa thuận tạm thời đối với việc đưa nhu yếu phẩm tới thực thể đó.
Cuộc đấu súng giữa cảnh sát Philippines và đối tượng có vũ trang khiến 3 tay súng thiệt mạng tại chỗ; 1 đối tượng khác bị bắt giữ, trong khi 4 kẻ còn lại đã trốn thoát.
Lực lượng Tuần duyên Philippines ngày 6.7 nói rằng tàu hải cảnh lớn nhất của Trung Quốc đã neo đậu trong 'vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines' ở Biển Đông.
Một tàu sân bay Trung Quốc vừa tiến hành tuần tra trên vùng biển gần Philippines. Giới quan sát cho rằng hoạt động này diễn ra nhằm gửi thông điệp gửi tới Manila và Washington.
(GLO)- Ngày 19/6, Nikkei Asia dẫn lời Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines Romeo Brawner Jr. cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc (CCG) là "cướp biển".
Nhiều quan chức Philippines lên tiếng bày tỏ quan ngại về nguy cơ mất an ninh quốc gia, sau khi một số bộ quần áo được cho là quân phục nước ngoài được tìm thấy trong ổ cờ bạc liên quan đến tội phạm có tổ chức.