Kong-rey đổ bộ Đài Loan, là cơn bão lớn nhất 3 thập kỷ tấn công hòn đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương hôm 31-10 khi siêu bão Kong-rey đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc).

Đầu giờ chiều 31-10,siêu bão Kong-rey đã đổ bộ vào bờ biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc), gây mưa lớn và gió mạnh, theo đài CNN.

Trung tâm Cảnh báo bão liên hợp (JTWC - Mỹ) cho biết bão Kong-rey đổ bộ với sức gió lên tới 200 km/giờ, tức đã gần đạt cấp 17 theo thang sức gió Beaufort mở rộng mà Việt Nam sử dụng.

Bán kính gió cực đại của Kong-rey - khoảng cách mà những cơn gió mạnh nhất tính từ tâm bão - đo được là 320 km vào tối 30-10, cho thấy nó là cơn bão lớn nhất tấn công Đài Loan kể từ bão Herb năm 1996, theo ông Chang Chun-yao từ cơ quan quản lý thời tiết của Đài Loan.

Một khu vực của Đài Loan tan hoang sau khi Kong-rey quét qua - Ảnh: X
Một khu vực của Đài Loan tan hoang sau khi Kong-rey quét qua - Ảnh: X

Theo cơ quan điều hành các dịch vụ khẩn cấp của Đài Loan, một phụ nữ 56 tuổi đã tử vong do cây đổ khi đang lái xe ở trung tâm huyện Nam Đầu. Ít nhất 73 trường hợp thương tích liên quan đến bão đã được báo cáo trên khắp hòn đảo.

Chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa tạm thời các văn phòng và trường học, giao dịch trên thị trường chứng khoán cũng bị tạm dừng.

Hơn 34.000 binh sĩ đã được triển khai hỗ trợ công tác cứu hộ và hơn 8.600 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao vào ngày 30-10.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan, hơn 500 chuyến bay, bao gồm 300 hành trình quốc tế, đã bị hủy và tất cả các dịch vụ phà đến các đảo xa xôi của Đài Loan đã bị đình chỉ.

Theo nhà điều hành đường sắt, các dịch vụ đường sắt cao tốc đang hoạt động ở công suất hạn chế, trong khi cơ quan điều hành tàu điện ngầm Đài Bắc cho biết họ đã đình chỉ các dịch vụ trên các đoạn đường ngoài trời.

Hình ảnh từ các cơ quan thông tấn địa phương và mạng xã hội cho thấy những con sóng dữ dội ập vào bờ biển khu vực Đài Đông, trong khi một số khu vực của huyện Hoa Liên lân cận bị ngập trong nước lũ.

Các biển báo đường bộ và đèn giao thông bị đổ cũng được nhìn thấy trên khắp Đài Loan.

Lượng mưa lớn nhất dự kiến sẽ trút xuống miền Đông Đài Loan, bao gồm các huyện Nghi Lan, Hoa Liên, Đài Trung và Đài Đông dọc theo bờ biển.

Phần còn lại của miền Đông Đài Loan và một số khu vực phía Bắc của hòn đảo, bao gồm Đài Bắc, đang trong cảnh báo mưa lớn gây lũ lụt, mức cao thứ hai.

Lượng mưa bổ sung hơn nửa mét vẫn có thể xảy ra ở một số khu vực phía Đông Đài Loan, có thể dẫn đến lũ quét và lở đất, theo cơ quan thời tiết địa phương.

Còn theo Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), Kong-rey có xu hướng suy yếu khi băng qua Đài Loan.

Trong bản tin gần nhất, PAGASA cho biết Kong-rey đã giảm xuống sức gió 175 km/giờ (cấp 15), tức không còn là siêu bão.

Cơ quan này cũng dự báo cơn bão sẽ tiếp tục suy yếu, tiến vào biển Hoa Đông trong ngày và không loại trừ nguy cơ đổ bộ Trung Quốc đại lục vào ngày 1-11.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-9, phía Đông tỉnh Gia Lai cùng 11 tỉnh, thành phố ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, cục bộ trên 400 mm/đợt. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

(GLO)- Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán người dân, bảo đảm an toàn công trình và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông

Dự báo khoảng ngày 10-11/9, vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể mạnh lên thành bão. Sự tương tác giữa áp thấp nhiệt đới/bão, không khí lạnh và địa hình đón gió sẽ gây mưa lớn kéo dài với diễn biến phức tạp ở khu vực miền Trung. 

null