Bão Kalmaegi tăng cấp, hướng về khu vực giữa Biển Đông
Ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng-Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng cao 8-10m, biển động dữ dội
   Ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng-Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng cao 8-10m, biển động dữ dội
   Áp thấp nhiệt đới ở vùng biển đông Philippines sẽ mạnh lên thành bão, dự báo cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm nay. 3 ngày đầu tháng 11, miền Trung tiếp tục mưa lớn, có nơi trên 700 mm.
   Dự báo khoảng sáng sớm 23/10, bão Fengshen sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đổ bộ Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Mưa lớn bắt đầu từ đêm mai, có thể kéo dài đến hết tháng 10 từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nguy cơ lũ lụt trên diện rộng.
   Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 đang cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750km, di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ 25 km/h và có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới.
   Hiện tác động cụ thể của bão Fengshen đối với đất liền Việt Nam, mà cụ thể là miền Trung còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến không khí lạnh.
   Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là bão Fengshen (bão Phong Thần), đây sẽ là cơn bão số 12 trên Biển Đông trong năm nay.
   Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.
   Theo nghiên cứu vừa công bố, ô nhiễm không khí tại Đông Nam Á khiến các cơn bão xuất hiện với tần suất và cường độ ngày càng lớn trong khu vực.
   Từ nay đến hết năm 2025, dự báo còn có khoảng 4,5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 1,9 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam; chắc chắn sẽ có cơn bão số 12 trên Biển Đông.
   
   
   
   Đến 17 giờ chiều ngày 2-10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
   (GLO)- Thủ tướng chỉ đạo tập trung tìm kiếm cứu nạn, khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão lũ; nhất là bảo đảm chỗ ở, không để người dân bị đói, rét.
Từ sáng sớm 26/9 đến sáng 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
   Dự báo từ trưa nay 25-9, bão số 9 Ragasa sẽ đi vào đất liền nước ta, gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10 ở ven biển Quảng Ninh đến Hải Phòng.
   Các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá, tính đến thời điểm hiện tại, bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương), bão Yagi (năm 2024).
   Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, bão số 9 Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực kỳ nguy hiểm yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó.
   Sáng 22.9, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện hỏa tốc gửi các đơn vị trong Bộ Quốc phòng về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa sắp đi vào Biển Đông.
   Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về bão Ragasa, khi vào Biển Đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão nguy cơ đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn.
   Trong 10 ngày cuối tháng 9, vùng biển phía Đông khu vực Philippines khả năng cao hình thành 1-2 cơn bão mạnh, có thể đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền nước ta.
   
   
   (GLO)- Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt công tác ứng phó bão số 5, yêu cầu các tỉnh khẩn trương rà soát, triển khai ngay công tác sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nước chảy xiết.
   Lúc 6h ngày 25/8, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc.
   Hồi 13 giờ ngày 23/8, bão còn cách đặc khu Hoàng Sa 300km về phía Đông Đông Bắc, khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị-Huế.
   (GLO)- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 3h sáng 22-8, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở phía Đông ven biển miền Trung Philippines.
   Tính đến 17 giờ ngày 22/7, ảnh hưởng bởi bão số 3 trên đất liền (khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An) đã khiến 79 ngôi nhà ở bị tốc mái; 107.217 ha lúa bị ngập; một số công trình đê điều bị hư hỏng.
   Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ ngày 6/7, bão số 2 trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 10- 11, giật cấp 13 và có khả năng mạnh thêm.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   | Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi | 
| Đắk Lắk | 2,000 | |
| Lâm Đồng | 2,600 | |
| Gia Lai | 2,000 | |
| Đắk Nông | 2,500 | |
| Giá tiêu | 148,000 | 0 | 
| USD/VND | 26,079 | 2 | 
| Theo: | giacaphe.com |