Bão số 13: Sức gió, mưa lớn - khác biệt với Damrey và Molave

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bão số 13 được dự báo gây mưa rất lớn hơn cho khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, gây mưa cục bộ lớn hơn bão số 12 - (Damrey) và bão số 9- (Molave).

Hướng di chuyển của bão số 13. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Hướng di chuyển của bão số 13. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Bão số 13 được nhận định có những điểm tương tự hai cơn bão mạnh Damrey (2017) và Molave (2020), song khác biệt ở sức gió và lượng mưa lớn. Khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk được cảnh báo đối mặt nguy cơ mưa đặc biệt lớn do ảnh hưởng bão số 13, có thể đến trên 600mm/đợt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 13 là cơn bão mạnh di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng, hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu. Vì vậy, bão mạnh lên sau khi vào Biển Đông. Sau đó, bão sẽ di chuyển hướng về phía đất liền Việt Nam, trọng tâm là khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk.

So sánh về sự giống nhau và khác nhau giữa bão số 13 với các cơn bão khác, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết: Điểm giống nhau giữa bão số 13 với bão số 12 - (Damrey) năm 2017 và bão số 9 (Molave) năm 2020 là hướng di chuyển, tác động của bão số 13 tương tự như bão số 12 - (Damrey) năm 2017 và bão số 9 (Molave) năm 2020. Cùng với đó, cả 3 cơn bão trên đều gây mưa lớn cho khu vực miền Trung.

Tuy nhiên, qua quan sát và phân tích dữ liệu các cơn bão cho thấy, điểm khác giữa các cơn bão trên là sức gió của bão và tác động gây mưa khi đổ bộ vào đất liền.

Theo bản tin dự báo lúc 17 giờ ngày 5/11, bão số 13 được dự báo khi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai có sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Trong khi bão số 9 (Molave) khi đổ bộ vào khu vực các Quảng Ngãi- Đà Nẵng có cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14 (mạnh hơn bão số 13). Còn bão số 12 - (Damrey) khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa có cường độ mạnh cấp 9, cường độ thấp hơn so với bão số 13 và bão số 9-Molave.

Đối với tác động ảnh hưởng của bão, bão số 13 được dự báo gây mưa rất lớn hơn cho khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt từ ngày 6-7/11.

Với dự báo này, bão số 13 gây mưa cục bộ lớn hơn bão số 12 (Damrey) và bão số 9 (Molave). Cụ thể, bão số 12 (Damrey) gây mưa lớn cho khu vực Huế-Khánh Hòa từ 150-250mm, có nơi cao hơn như Sơn Giang (Quảng Ngãi) 382mm; bão số 9 (Molave) gây mưa lớn từ 150-400mm ở nhiều nơi từ Nghệ An đến Đắk Lắk, một số trạm đo được lượng mưa trên 550mm.

Ngoài ra, bão số 13 được dự báo là không gây lũ lớn như hoàn lưu bão số 12 năm 2025. Tổng lượng mưa phổ biến từ ngày 22/10 đến 4 giờ ngày 29/10 do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12 tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi phổ biến 200- 450mm; thành phố Huế từ 450-900mm; thành phố Đà Nẵng 300-600mm.

Đặc biệt có điểm mưa rất lớn như tại Bạch Mã mưa 1739.6mm trong 1 ngày, đây là lượng mưa 1 ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Đặc biệt, đến trưa 29/10, mực nước trên hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn, sông Tam Kỳ vượt nhiều mốc báo động, trong đó có nơi đã vượt mức lũ lịch sử năm 1964.

Theo Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Đèo Tô Na trên Quốc lộ 25 đã bị sạt lở do mưa lớn vào tối 30-10.

Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Tô Na

(GLO)- Khuya 30-10, UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) vẫn túc trực tại khu vực đèo Tô Na để cảnh báo các phương tiện qua lại đề phòng sạt lở.

Khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn Gia Lai

Khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn Gia Lai

(GLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu trên diện rộng đang ở mức rất cao, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

null