Phía Đông tỉnh Gia Lai nguy cơ thiếu nước tưới vụ Đông Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước nguy cơ thiếu nước tưới cho cây trồng trong vụ Đông Xuân 2018-2019, các huyện, thị xã phía Đông tỉnh đang chủ động xây dựng phương án nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nông dân.
Mọi năm, vào thời điểm này, khu vực phía Đông tỉnh đang là cao điểm của mùa mưa lũ. Song năm nay, mưa ít khiến lượng nước ở các hồ chứa, ao, hồ đạt thấp. Vì vậy, nguy cơ thiếu nước tưới trong vụ Đông Xuân 2018-2019 tại khu vực này là hiện hữu.
Ông Nguyễn Văn Tài (thôn 6, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ) cho biết: So với mọi năm thì thời điểm này lượng mưa trên địa bàn rất ít. Suối Hà Tam-nguồn nước tưới cho cây trồng hiện đã khô cạn. Nếu trong thời gian tới không có mưa, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước tưới là rất lớn.
 Nông dân Đak Pơ tưới nước chống hạn cho bắp. Ảnh: N.D
Nông dân Đak Pơ tưới nước chống hạn cho bắp. Ảnh: N.D
Đang chuẩn bị hom mì để xuống giống, ông Huỳnh Hữu Nghị (thôn 5, xã An Thành, huyện Đak Pơ) cũng cho biết: “Lượng mưa thấp trong thời gian qua không chỉ làm sản lượng mía giảm hơn so với vụ trước mà còn tác động không nhỏ đến sản xuất vụ Đông Xuân sắp tới. Cũng vì mưa ít nên gia đình tôi không dám trồng cây bạch đàn mà chuyển sang trồng mì để tránh hạn”.
  Theo ông Mã Văn Tình-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang: Đến thời điểm này, mực nước tích trữ tại các hồ trên địa bàn huyện như buôn Lưới, Plei Tơ Kơn, Đak Jang mới chỉ đạt khoảng 40-50%. Còn tại các suối lớn, lưu lượng nước cũng không nhiều như những năm trước.
Thời điểm này, nông dân các huyện, thị xã phía Đông tỉnh đang chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019. Nhưng với điều kiện thực tế hiện nay, ngành nông nghiệp các địa phương đang chủ động xây dựng kế hoạch phòng-chống hạn trên cây trồng. Tại huyện Kbang, theo ông Mã Văn Tình, vụ Đông Xuân tới, huyện dự kiến gieo trồng 5.500 ha cây trồng các loại. Tuy nhiên, với những diễn biến bất thường của thời tiết, huyện vận động người dân chuyển đổi sang các loại cây trồng cạn như đậu, bắp; chủ động giảm diện tích gieo trồng ở những vùng có nguy cơ thiếu nước tưới. Các xã và đơn vị quản lý hồ chứa chủ động tích nước, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, kiên cố hóa kênh mương nhằm giảm thất thoát nguồn nước tưới; xây dựng kế hoạch tưới tập trung. Trong quá trình sản xuất, các đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động bà con tưới nước tiết kiệm theo kế hoạch điều tiết nước của Trạm Thủy nông, đồng thời xây dựng phương án chống hạn, thành lập các trạm bơm dã chiến…
Tương tự, tại huyện Đak Pơ, dự kiến vụ Đông Xuân 2018-2019 gieo trồng 7.109 ha. Trong đó, cây lương thực có hạt 886 ha, cây tinh bột 1.183 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 1.576 ha và cây thực phẩm 2.762 ha. Song, trước diễn biến thất thường của thời tiết, huyện hướng dẫn bà con nông dân ưu tiên sử dụng các giống lúa ngắn và trung ngày như Q5, Nhị Ưu 838, OM6976 và OM 4900; với cây trồng cạn thì sử dụng các giống có khả năng chống chịu hạn cao. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch phòng-chống hạn các công trình thủy lợi mùa khô; kiểm tra thường xuyên hiện trạng mực nước tại các công trình thủy lợi để có kế hoạch duy tu sửa chữa, nạo vét đảm bảo nước tưới. “Huyện cũng khuyến cáo người dân không sản xuất những diện tích không có khả năng chủ động nguồn nước hay những chân ruộng thường xuyên bị hạn ở những vụ trước để tránh bị hạn”-ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-cho hay.
 Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.