Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với quyết tâm tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp, huyện Kbang xác định đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững, gắn phát triển vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, cây dược liệu, cây ăn quả và hướng đến xuất khẩu.
Sau gần 10 tháng triển khai mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cá chình hoa trong ao đất tại xã Sơ Pai, đàn cá phát triển nhanh, đạt trọng lượng trung bình gần 1 kg/con. Dự kiến đến tháng 9-2023, sản lượng đạt 5 tấn cá thương phẩm (trung bình từ 1,5 đến 2 kg/con).
Ông Phan Đình Hân-cán bộ chăn nuôi thú y, chủ nhiệm dự án (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kbang) cho hay: Mô hình do Trung tâm phối hợp với Công ty TNHH thương mại Tiến Dũng (thị trấn Kbang) triển khai thực hiện với quy mô 2.000 m2, nuôi khoảng 4.000 con giống. Dự án có tổng kinh phí gần 2,3 tỷ đồng (vốn sự nghiệp khoa học công nghệ của huyện hỗ trợ 647 triệu đồng). Theo ông Hân, thành công bước đầu của mô hình nuôi cá chình hoa trong ao đất đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân xã Sơ Pai.
Ngành Nông nghiệp huyện Kbang đang rà soát, xác định các khu vực trọng điểm phát triển cây ăn quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thu hút doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu. Ảnh: Minh Phương
Ngành Nông nghiệp huyện Kbang đang rà soát, xác định các khu vực trọng điểm phát triển cây ăn quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thu hút doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu. Ảnh: Minh Phương
Mô hình “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nhân giống và xây dựng mô hình trồng lan kim tuyến dưới tán rừng tự nhiên tại huyện Kbang” cũng đang trong giai đoạn đánh giá, nghiệm thu đề tài. Với giá bán 20-22 triệu đồng/kg lan khô; 1,5-2 triệu đồng/kg lan tươi, mô hình hứa hẹn sẽ được nhân rộng giúp đồng bào Bahnar ở xã Đak Rong xóa đói, giảm nghèo khi tham gia liên kết trong thời gian tới. Ngoài ra, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đang tích cực triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc Bahnar phát triển sản xuất thông qua mô hình trồng dổi, mắc ca; xây dựng, phát huy hiệu quả mô hình trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP hướng đến mục tiêu phát triển diện tích cây ăn quả hơn 1.500 ha vào năm 2025.
Ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang-cho biết: Một trong những giải pháp trọng tâm của huyện trong thời gian đến là từng bước xây dựng vùng sản xuất cây dược liệu, cây ăn quả chuyên canh, đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ...; khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư trong thực hiện các thủ tục để cấp mã số vùng trồng đối với một số loại cây ăn quả phục vụ xuất khẩu chính ngạch như: nhãn, vải, dưa hấu, xoài, chuối, mít.
Ủy ban nhân dân huyện Kbang tích cực vận động, hỗ trợ người dân trồng mắc ca trên diện tích đất lâm nghiệp bị thu hồi. Ảnh: Minh Phương
Ủy ban nhân dân huyện Kbang tích cực vận động, hỗ trợ người dân trồng mắc ca trên diện tích đất lâm nghiệp bị thu hồi. Ảnh: Minh Phương
Cùng với đó, ngành Nông nghiệp huyện đang rà soát, xác định các khu vực trọng điểm phát triển cây dược liệu, cây ăn quả tại các xã Sơn Lang, Sơ Pai, Đak Rong, Kông Lơng Khơng… nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, đáp ứng quy trình kỹ thuật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dược liệu, trái cây theo quy mô tập trung, ứng dụng công nghệ cao. “Hiện trên địa bàn huyện đã có 29,8 ha được cấp chứng nhận sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó có 9,8 ha rau và 20 ha cây ăn quả. Riêng năm 2022, chúng tôi đang hướng dẫn và cấp chứng nhận thêm 34 ha đối với các loại cây ăn quả như nhãn, ổi, bơ, quýt, sầu riêng tại xã Kông Lơng Khơng”-ông Tình thông tin.
Cũng theo ông Tình, hiện đã có một số doanh nghiệp quan tâm, khảo sát, xin chủ trương và thực hiện các thủ tục đầu tư trồng dược liệu dưới tán rừng. Điều này mở ra hướng phát triển mới để người dân tham gia liên kết sản xuất nhằm tăng thu nhập, cải thiện sinh kế. Thời gian tới, huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu, trái cây, hạt mắc ca; đồng thời phấn đấu có ít nhất 2 cơ sở liên kết chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, 2 doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và cơ sở chuyên sản xuất các loại giống cây dược liệu, cây ăn quả... sử dụng công nghệ chiết, ghép, nuôi cấy mô đảm bảo chất lượng.
“Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, huyện tiếp tục đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi vừa và nhỏ đảm bảo phục vụ tưới cho cây ăn quả, dược liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm tại các khu vực sản xuất phù hợp. Đồng thời, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp, hình thành hợp tác xã chuyên sản xuất, kinh doanh cây ăn quả, cây dược liệu, làm đầu mối liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trái cây, dược liệu”-ông Tình cho biết thêm.
MINH PHƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Đak Sơmei hỗ trợ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp cho người dân sản xuất

Đak Sơmei hỗ trợ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp cho người dân sản xuất

(GLO)- Nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trồng cà phê xen canh cây mắc ca, Phòng Kinh tế xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) vừa triển khai dự án hỗ trợ cây cà phê giống, mắc ca và vật tư nông nghiệp cho Tổ cộng đồng trồng và chăm sóc cà phê tại 2 làng Kon Jốt và Kon Ma ha.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Sầu riêng qua cơn sốt giá

Sầu riêng qua cơn sốt giá

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 9.900 ha sầu riêng, trong đó nhiều diện tích đang bước vào cao điểm thu hoạch. Giá sầu riêng giảm so với năm trước, song những nhà vườn duy trì được năng suất, chất lượng quả vẫn có thể bảo đảm hiệu quả sản xuất.

Quét mã nông sản có thể biết gì về vùng trồng và lô hàng?

Quét mã nông sản có thể biết gì về vùng trồng và lô hàng?

(GLO)- Khi được kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, chỉ cần dùng điện thoại để quét mã QR trên bao bì nông sản, người tiêu dùng có thể kiểm tra nhiều dữ liệu liên quan đến vùng trồng, hộ sản xuất, cơ sở đóng gói và lô hàng, qua đó có thêm căn cứ trước khi lựa chọn sản phẩm.

Tập huấn, hướng dẫn công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Tập huấn, hướng dẫn công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 14-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo quy định tại Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt chuẩn và phát triển chuỗi liên kết.

phuong-Quy-Nhon-thao-do-tau-giai-ban

Phường Quy Nhơn khởi công phá dỡ tàu cá giải bản

(GLO)- Sáng 12-8, tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc tổ dân phố 22, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt (TP Đà Nẵng) đã khởi công phá dỡ, tiêu hủy tàu cá giải bản trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

(GLO)- Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có 92.873 đàn ong, sản lượng mật khai thác trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.028 tấn. Với quy mô này, nghề nuôi ong đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần tạo việc làm và đa dạng nguồn thu nhập cho người dân.

Ông Hồ Quang Cua: Làm giả gạo ST25 vì "hám lợi", cần xử lý nghiêm để bảo vệ thương hiệu

Ông Hồ Quang Cua: Làm giả gạo ST25 vì "hám lợi", cần xử lý nghiêm để bảo vệ thương hiệu

(GLO)- Liên quan vụ phát hiện hơn 22 tấn gạo giả mạo nhãn hiệu ST25 tại An Giang, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, ông không bất ngờ vì tình trạng làm giả đã diễn ra nhiều năm. Ông đề nghị xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm thương hiệu để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

null