Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020-2022, cấp ủy Chi bộ tổ dân phố 2 (phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Những kết quả ấn tượng

Chi bộ tổ dân phố 2 có 40 đảng viên, trong đó, đảng viên hưu trí chiếm 73,17%. Ông Nguyễn Sáu-Bí thư Chi bộ-cho biết: Chi bộ đã lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động người dân nộp thuế phi nông nghiệp năm sau cao hơn năm trước; đóng góp các loại quỹ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Bên cạnh đó, Chi bộ quan tâm lãnh đạo, vận động cán bộ, đảng viên, người dân xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện công tác quốc phòng-an ninh, văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường... đảm bảo kế hoạch đề ra. Người dân trong tổ dân phố đoàn kết, yên tâm lao động sản xuất, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm và tích cực tham gia các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...  Trong 2 năm liền (2020 và 2021), tổ dân phố được công nhận khu dân cư đạt chuẩn về an ninh trật tự. Công tác sàng lọc thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, không có trường hợp chống, trốn khám nghĩa vụ quân sự.

Về công tác giảm nghèo, cấp ủy Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành tổ dân phố, các tổ chức hội, đoàn thể phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, lương thực, thực phẩm cho các hộ khó khăn. Đến nay, tổ dân phố chỉ còn 1 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo.

 Chi bộ tổ dân phố 2 vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình anh Nguyễn Văn Dũng (thứ 3 từ trái sang) là hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Anh Huy
Chi bộ tổ dân phố 2 vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình anh Nguyễn Văn Dũng (thứ 3 từ trái sang) là hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Anh Huy


Phát huy tốt vai trò nòng cốt, gương mẫu, mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn đi đầu thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông... Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2 thông tin: Trong nhiệm kỳ, Chi bộ tập trung vận động người dân duy tu, bảo dưỡng hẻm 54 Sư Vạn Hạnh theo hình thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” với chiều dài 217,7 m, kinh phí gần 90 triệu đồng. Ngoài ra, Chi bộ phối hợp với UBND, Mặt trận và các đoàn thể phường vận động 5/5 hộ thống nhất chủ trương, nhận đền bù, di dời vật kiến trúc để mở rộng đường Quyết Tiến nối dài đến đường Sư Vạn Hạnh.

Chuẩn bị chu đáo đại hội điểm

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Chi bộ tổ dân phố 2. Ông Nguyễn Sáu cho hay, Chi ủy tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày 2, Chi bộ sinh hoạt định kỳ vào ngày 3 hàng tháng. Số lượng đảng viên tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ đạt 87,87% (không tính số đảng viên miễn sinh hoạt). Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên luôn kịp thời, phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe; thực hiện đúng quy trình xem xét, kiến nghị cho đảng viên nghỉ sinh hoạt có thời hạn hoặc lâu dài; theo dõi, đánh giá, nhận xét trong kỳ sinh hoạt hàng tháng và tổ chức kiểm điểm cuối năm đúng yêu cầu của Đảng ủy; đảng viên đương chức giữ mối liên hệ cấp ủy nơi cư trú đúng quy định.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ phối hợp với Chi bộ Quân sự phường bồi dưỡng, kết nạp 1 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đảng viên Trần Trung Nghĩa chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Trong vai trò là Bí thư Chi Đoàn, tôi sẽ cố gắng tổ chức phong trào Đoàn ở tổ dân phố hoạt động tích cực, hiệu quả”.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ tổ dân phố 2 được Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Thương lựa chọn tiến hành đại hội điểm để các chi bộ khác học tập, rút kinh nghiệm. Chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ lần thứ II, ngay từ tháng 6-2022, cấp ủy Chi bộ đã xây dựng báo cáo chính trị để tất cả đảng viên cùng tham gia góp ý. “Đảng viên đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, nhất là các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới, các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Trong tháng 7-2022, Chi bộ đã tổng hợp ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo gửi Thường trực Đảng ủy phường”-ông Sáu cho hay.

Ông Trần Văn Phúc-Bí thư Đảng ủy phường Hội Thương-cho biết: “Hàng năm, Chi bộ tổ dân phố 2 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, năm 2020, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 2 năm liên tiếp (2020 và 2021), 100% đảng viên trong Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường trực Đảng ủy phường đã phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Đảng ủy viên phụ trách địa bàn nắm bắt tình hình, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị đại hội điểm. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đại hội điểm của Chi bộ tổ dân phố 2 đã cơ bản hoàn thành”.

 

 ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null