Phát hiện ra vi khuẩn đường ruột khiến nhiễm trùng tái phát ở vùng sinh dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nghiên cứu mới từ ruột non đã phát hiện ra vi khuẩn chlamydia có thể xâm chiếm đường ruột và từ nơi ẩn náu đó, chúng có thể trở thành nguồn lây nhiễm lặp đi lặp lại ở vùng sinh dục.
Vi khuẩn gây bệnh chlamydia ở người có thể lây nhiễm các tế bào trong ruột, được mô tả ở độ phân giải cao. Các vi khuẩn này được hiển thị màu xanh lá cây. (Ảnh: Pargev Hovhannisyan, Đại học Würzburg, CC-BY 4.0)
Vi khuẩn gây bệnh chlamydia ở người có thể lây nhiễm các tế bào trong ruột, được mô tả ở độ phân giải cao. Các vi khuẩn này được hiển thị màu xanh lá cây. (Ảnh: Pargev Hovhannisyan, Đại học Würzburg, CC-BY 4.0)

Chlamydia là bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) phổ biến nhất trên toàn thế giới. Dạng nhiễm trùng ảnh hưởng đến con người là do một loài vi khuẩn được gọi là Chlamydia trachomatis gây ra. Bệnh thường ảnh hưởng đến vùng sinh dục, đôi khi gây đau và tiết dịch bất thường từ âm đạo hoặc dương vật.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, nghiên cứu trên chuột và nhiều báo cáo lâm sàng ở người đã chỉ ra rằng C. trachomatis cũng có thể lây nhiễm đường tiêu hóa của con người. Như vậy, về mặt lý thuyết, vi khuẩn này có thể ẩn náu trong ruột và sau đó gây ra các bệnh nhiễm trùng sinh dục lặp đi lặp lại, thường xảy ra ở bệnh nhân đã điều trị bằng kháng sinh .

Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể kiểm tra giả thuyết này trên tế bào người.

Trong một nghiên cứu mới được công bố ngày 22/8 vừa qua trên tạp chí PLOS Pathogens, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các mô hình thu nhỏ được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm của các bộ phận khác nhau trong đường tiêu hóa của con người để nghiên cứu xem liệu C. trachomatis có thực sự có thể lây nhiễm vào đường ruột hay không.

Khi các cơ quan tiêu hóa (ruột già, ruột non) đã phát triển đến kích thước đủ lớn trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã trích xuất các tế bào cụ thể được gọi là tế bào biểu mô ruột nguyên phát, nằm trên bề mặt ruột . Sau đó, họ nuôi các tế bào này thành từng lớp trong một đĩa thí nghiệm để tăng số lượng của chúng trước khi lây nhiễm chúng bằng C. trachomatis .

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng C. trachomatis có thể xâm nhập vào tế bào. Trong một số trường hợp, sự phát triển của vi khuẩn bị hạn chế, vì vậy thay vì gây ra tình trạng nhiễm trùng toàn diện, C. trachomatis hình thành các cấu trúc lớn, có hình dạng bất thường được gọi là các thể bất thường. Người ta cho rằng các thể bất thường này có thể tồn tại trong các tế bào vật chủ trong cơ thể.

"Đây là báo cáo đầu tiên về nhiễm trùng C. trachomatis trong các tế bào biểu mô ruột nguyên phát của con người", các tác giả nghiên cứu đã viết trong báo cáo. Điều này ủng hộ ý tưởng, có thể có nhiễm trùng chlamydia trong mô ruột của con người.

Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng, có nhiều yếu tố trong ruột người, chẳng hạn như các vi khuẩn và tế bào khác của hệ miễn dịch, có thể giúp ngăn chặn sự lây nhiễm của các tế bào này trong đời thực. Do đó, vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn rằng, những bệnh nhiễm trùng này xảy ra ở con người. Mặc dù vậy, nghiên cứu này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các nghiên cứu tương lai về vai trò của nhiễm trùng chlamydia trong ruột.

Theo Hà Thu (TPO/Live Science)

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

null