Phản ứng của bầu Đức khi Thái Lan muốn mời Kiatisak nắm đội tuyển quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước việc truyền thông và nhiều ngôi sao bóng đá Thái Lan muốn HLV Kiatisak trở lại dẫn dắt Voi Chiến, bầu Đức đã phản ứng rất lạnh lùng.

Bầu Đức không quan tâm nỗi nhớ Kiatisak của bóng đá Thái Lan. Ảnh: NGỌC LINH
Bầu Đức không quan tâm nỗi nhớ Kiatisak của bóng đá Thái Lan. Ảnh: NGỌC LINH
Cú sốc thất bại ở vòng loại World Cup 2022 chắc chắn sẽ gây tác động rất lớn đến tương lai bóng đá Thái Lan, trước mắt có rất nhiều ngôi sao và nhà quản lý bóng đá muốn mời HLV Kiatisak về nắm Voi Chiến.
Mới nhất, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin đã lên tiếng ám chỉ nỗi nhớ đến người thầy cũ: “Trong tình hình khó khăn tài chính hiện nay, sử dụng HLV nội sẽ giúp Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) không phải lo lắng về kinh phí trả lương.
Tôi tin Thái Lan có các HLV nội đủ sức dẫn dắt đội tuyển quốc gia như HLV Kiatisak đang thành công ở Việt Nam. HLV nội cũng sẽ giúp ích cho nhiều cầu thủ trẻ phát triển vì có những thuận lợi trong giao tiếp”.

Bầu Đức và HLV Kiatisak có mối liên hệ rất đặc biệt. Ảnh: ĐỘC LẬP
Bầu Đức và HLV Kiatisak có mối liên hệ rất đặc biệt. Ảnh: ĐỘC LẬP
Khỏi phải nói nỗi nhớ nhung của Chanathip Songkrasin khi HLV Kiatisak dẫn dắt đội tuyển Thái Lan chính là giai đoạn hoàng kim của những chú Voi Chiến khi thống trị hoàn toàn Đông Nam Á với 2 chức vô địch AFF Cup, HCV SEA Games, vào bán kết ASIAD 2014, lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018...
Đặc biệt, Kiatisak đã lột xác đội tuyển quốc gia, xé bỏ bộ mặt già cỗi của các cựu thần để mạnh dạn trao cơ hội cho thế hệ sau trẻ trung với chính Chanathip Songkrasin là hạt nhân.
Kiatisak và triết lý bóng đá "tik tok" thực sự đã mở ra không gian phát triển và tạo ra sức bật rất lớn, khi nhờ đó rất nhiều ngôi sao Thái Lan có cơ hội sang Nhật Bản chơi bóng như Chanatip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathorn, Thitipan Puangchan...

Thái Lan thèm ngất ngây những gì HLV Kiatisak đang làm với HAGL. Ảnh: FACEBOOK
Thái Lan thèm ngất ngây những gì HLV Kiatisak đang làm với HAGL. Ảnh: FACEBOOK
Những gì Kiatisak đã làm với bóng đá Thái Lan chính là lý do bầu Đức triệu hồi anh về để dẫn dắt HAGL, khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương... đạt đến độ chín.
Điều này thể hiện ngay lập tức trên sân cỏ khi HAGL đang được nhiều CLB V-League đề xuất trao cúp vô địch cho mùa giải 2021 sau màn trình diễn quá ấn tượng và thuyết phục ở giai đoạn 1, đánh bại hoàn toàn mọi đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Thực tế, bầu Đức biết rõ sức hút của Kiatisak tại Thái Lan khi việc ông rời Voi Chiến không hẳn là do kém tài mà căn nguyên xuất phát từ thay đổi thượng tầng của FAT.
Do vậy, khi gọi điện mời Kiatisak trở lại HAGL và ngay lập tức nhận gật đầu cái rụp của người vẫn xem ông là "người cha, người anh lớn" thì bầu Đức đã xác định ngay bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

HAGL chắc chắn sẽ lợi rất nhiều trong 2 năm Kiatisak gắn bó. Ảnh: ĐỘC LẬP
HAGL chắc chắn sẽ lợi rất nhiều trong 2 năm Kiatisak gắn bó. Ảnh: ĐỘC LẬP
Bầu Đức cho biết: "Tôi có nghe phong phanh là nhiều người ở Thái Lan muốn Kiatisak trở về dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Tôi hiểu, tôn trọng tình cảm quê hương và mối liên lạc đặc biệt của Kiatisak với đội tuyển Thái Lan.
Nhưng bóng đá chuyên nghiệp thì phải nói chuyện hợp đồng và Kiatisak đã ký với HAGL bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Muốn gì thì muốn, cậu ấy sẽ gắn bó với HAGL theo 2 năm để hoàn tất giấc mơ của mình tại đây. Còn sau đó chúng tôi sẽ ngồi lại và tính tiếp".
Thực tế, mối quan hệ giữa bầu Đức và Kiatisak là quá đặc biệt chứ không đơn thuần là ông chủ và người làm thuê, khi Zico Thái là biểu tượng số 1 của HAGL thời "Dream Team" với 2 chức vô địch khi còn là cầu thủ cùng 2 lần dẫn dắt HAGL.
Họ như những người của một gia đình mang tên HAGL.
Điều đó càng có ý nghĩa khi nhìn vào sự phát triển vượt bậc của các cầu thủ HAGL mùa giải này. Có thể hiểu HLV Kiatisak khi gắn bó đến hết mùa 2022 sẽ có ích rất lớn cho HAGL - nhất là nếu họ được chơi AFC Champions League - cũng như tuyển Việt Nam. Và đó luôn là những gì bầu Đức mong muốn.
Theo Tiểu Bảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

(GLO)- Bắt đầu đến với môn xe đạp thể thao khi đã ở độ tuổi 70, ông Phan Phú Thành (SN 1954, thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) coi đây không chỉ là thú vui, phương thức “chữa lành”, mà còn để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

null