Pakistan: Đánh bom liều chết làm 6 kỹ sư Trung Quốc thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 26/3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan cho biết một chiếc xe chở công dân Trung Quốc bị tấn công khủng bố khi di chuyển ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (tây bắc Pakistan), tờ People's Daily đưa tin.
Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP

Kẻ đánh bom liều chết lao xe vào đoàn kỹ sư Trung Quốc khiến 6 người thiệt mạng, cảnh sát cho biết.

Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, đoàn xe chở vừa bị tấn công khi đang chở nhân viên của công ty xây dựng China Gezhouba (CGGC), đơn vị đang thực hiện dự án thủy điện Dasu. Nhóm người bị tấn công năm 2021 trong chiếc xe buýt khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 công dân Trung Quốc cũng là nhân viên của công ty này.

Phía Đại sứ quán Trung Quốc xác nhận vụ tấn công này là hành động khủng bố liều chết.

Đây là vụ tấn công lớn thứ ba nhằm vào Trung Quốc tại quốc gia Nam Á này chỉ trong vòng 1 tuần tuần.

Hai cuộc tấn công trước nhằm vào căn cứ không quân và cảng chiến lược ở tỉnh Balochistan, vùng tây nam Pakistan, nơi Trung Quốc đang đầu tư hàng tỷ đô la vào các dự án cơ sở hạ tầng.

Các kỹ sư Trung Quốc đang thực hiện một số dự án ở Pakistan, sau khi Bắc Kinh đầu tư hơn 65 tỷ USD vào một số dự án cơ sở hạ tầng dọc Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường.

Lực lượng Hồi giáo nổi dậy chủ yếu hoạt động ở phía tây bắc đất nước, ở khu vực đoàn xe xe bị tấn công.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar lên án vụ tấn công và cho biết nước này sẽ tiếp tục chống lại phiến quân.

"Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Pakistan lên án mạnh mẽ hành động khủng bố này, bày tỏ tiếc thương sâu sắc đối với các nạn nhân ở cả hai nước và gửi lời chia buồn chân thành tới gia quyến" - tuyên bố từ Đại sứ quán.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.