Ông Đinh La Thăng nộp 4,5 tỉ đồng trong tổng số 630 tỉ đồng thi hành án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, ông Đinh La Thăng đã nộp được 4,5 tỉ đồng trên tổng số 630 tỉ đồng phải thi hành trong hai vụ án.

Chiều 2.4, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp.

Trả lời báo giới về nội dung thu hồi tài sản nhà nước trong 2 vụ án liên quan đến cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Đinh La Thăng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn cho biết, ông Đinh La Thăng đã nộp được 4,5 tỉ đồng trên tổng số 630 tỉ đồng phải thi hành trong hai vụ án. Số tiền này là do xử lý căn nhà chung của vợ chồng ông Thăng.

 

 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Tùng Giang
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Tùng Giang


"Căn nhà đứng tên hai vợ chồng nên vợ ông Thăng đã nộp một nửa tiền trị giá căn nhà để thi hành án cho chồng", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, hai vụ án cố ý làm trái đã tuyên năm 2018 số tiền phải thu hồi là gần 800 tỉ đồng. Trong đó, riêng ông Thăng là 630 tỉ đồng.

Liên quan đến việc thu hồi tài sản trong hai vụ án của Trịnh Xuân Thanh, Cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), ông Sơn thông tin, trong hai vụ này phải thi hành án là 122 tỉ đồng. Hiện đã thi hành xong 31 tỉ đồng, còn 91 tỉ đồng phải nộp. Hiện chưa có số chi tiết về số tiền Trịnh Xuân Thanh đã nộp.

Cũng theo ông Sơn, việc thi hành án dân sự trong các vụ án tham nhũng, chức vụ đều có khó khăn chung vì phải có tiền và tài sản mới thi hành án được.

"Số tiền trong các vụ này phải thu hồi rất lớn. Tuy nhiên từ khi điều tra, xét xử đến lúc thi hành án thì tài sản xác minh và kê biên được thường không nhiều", ông Sơn giải thích.

Cũng tại buổi họp, ông Sơn cho hay, từ tháng 10.2020 đến 2.2021, các cơ quan thi hành án dân sự trên cả nước đã thi hành xong 178.437/401.574 việc có điều kiện thi hành án (đạt tỷ lệ 44,43%) tương ứng khoảng 19.000 tỉ đồng (đạt tỷ lệ 13,5%).

 


Ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bị bắt từ ngày 8.12.2017. Ông Thăng sau đó liên tiếp bị truy tố, xét xử trong bốn vụ án.

Năm 2018 ông Thăng bị phạt 30 năm tù trong hai vụ án xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đại Dương với các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng.

Đến cuối năm 2020, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị TAND TP.HCM phạt thêm 10 năm tù trong vụ án thứ ba, liên quan sai phạm bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương.

Gần đây nhất, ông Thăng lĩnh thêm 11 năm tù với cáo buộc chỉ định thầu trái quy định trong dự án Ethanol Phú Thọ. Tổng cộng bốn bản án đã được tuyên, cựu chủ tịch PVN phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Ngoài ra, ông Thăng buộc phải bồi thường dân sự 600 tỉ đồng trong hai vụ án bị tuyên năm 2018; 200 tỉ đồng trong vụ án ethanol Phú Thọ (hiện chưa có hiệu lực pháp luật).

Đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cũng bị tuyên phạt mức hình phạt chung thân sau ba vụ án, bồi thường dân sự hơn 173 tỉ đồng.

https://laodong.vn/phap-luat/ong-dinh-la-thang-nop-45-ti-dong-trong-tong-so-630-ti-dong-thi-hanh-an-895209.ldo

 

Theo TÙNG GIANG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null