Nông dân Kbang thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Kbang hiện có trên 11 ngàn hội viên nông dân, chiếm gần 90% số hộ làm nông nghiệp trên địa bàn. Thời gian qua, nông dân trong huyện đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Thế Cường-Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơ Pai, cho biết: Hiện nay, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn xã đang đầu tư chăn nuôi gà thả vườn, heo rừng, dê và trồng cây dổi, mắc ca... Hội viên rất  tích cực tham gia các cuộc hội thảo đầu bờ để nắm bắt các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Năm 2017, xã có thêm 20 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi.

 

Nhiều nông dân ở Kbang đang thi đua sản xuất kinh doanh để vươn lên làm giàu. Ảnh: Đức Thụy
Nhiều nông dân ở Kbang đang thi đua sản xuất kinh doanh để vươn lên làm giàu. Ảnh: Đức Thụy

Để phong trào sản xuất kinh doanh giỏi phát triển, Hội Nông dân huyện Kbang thường xuyên phối hợp mở các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ mới nhằm giúp nông dân tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Trong 9 tháng năm 2017, ngoài việc triển khai các lớp tập huấn tại huyện, Hội còn tổ chức cho các nhóm chung sở thích chăn nuôi bò tham dự tập huấn tại tỉnh Ninh Thuận và Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam ở Hà Nội về lập kế hoạch hoạt động nhóm. Bên cạnh đó, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn huyện có 69 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với hàng ngàn hộ vay, tổng dư nợ trên 77 tỷ đồng; 27 tổ tín chấp vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp  và PTNT với tổng dư nợ trên 149 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Kbang cũng đã vận động được gần 100 triệu đồng vào Quỹ Hỗ trợ nông dân, vượt hơn 40% kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số tiền Quỹ lên trên 1,6 tỷ đồng. Từ số tiền này, Hội đã triển khai cho vay 7 dự án, giải quyết việc làm cho 50 lao động. Cùng với đó, Hội còn thường xuyên theo dõi 3 dự án nuôi bò từ nguồn vốn ủy thác của Trung ương Hội tại thị trấn Kbang và các xã Lơ Ku, Nghĩa An.  

Có vốn, lại được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác, nông dân trong huyện đang có được “sức bật” để phát triển kinh tế. Ông Đinh Grua-Chủ tịch Hội Nông dân xã Kông Pla, cho hay: Nông dân trong xã chủ yếu trồng mía. Vì vậy, chúng tôi tuyên truyền hội viên phải làm cánh đồng mẫu lớn để thuận tiện trong việc trồng, chăm sóc và nâng cao hiệu quả kinh tế. Còn ông Đinh Hunh-Chủ tịch Hội Nông dân xã Kon Pne thì khẳng định: Hiện nay, trên địa bàn xã đang triển khai mô hình trồng cây sa nhân tím và dự án nuôi heo đen. Để nâng cao thu nhập cho hội viên, góp phần giảm nghèo bền vững, Hội chú trọng  phối hợp với ngành chức năng xuống thôn, làng tuyên truyền cho bà con cách làm ăn, đồng thời nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

 

Đến nay, huyện Kbang có trên 3.800 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của huyện đã góp phần tích cực cho công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Kbang cũng đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn phối hợp triển khai các chương trình, dự án khuyến nông như: cánh đồng mía lớn, các mô hình trình diễn giống lúa, bắp chất lượng cao; vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia chương trình tái canh cây cà phê, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý. Toàn huyện đã thành lập được 11 mô hình trồng mía, chanh dây, rau an toàn và 5 mô hình nuôi bò sinh sản, heo đen... Các mô hình tưới nước tiết kiệm cũng được nông dân áp dụng rộng rãi. Cùng với thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên giúp đỡ các hộ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, hộ hội viên nghèo bằng hình thức giúp ngày công, giống, vốn...

Hồng Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.