Nông dân Ia Tô liên kết trồng cây ăn quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đầu năm 2018, 30 hộ dân trồng cây ăn quả tại thôn 6 (xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai) đã cùng nhau thành lập tổ liên kết trồng cây ăn quả. Từ đây, các hộ đã chuyển đổi từ hình thức sản xuất tự phát sang tổ chức sản xuất theo quy hoạch nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả ổn định, phù hợp với nhu cầu thị trường.
Huyện Ia Grai hiện có khoảng 40 ha cây ăn quả. Trong số này, riêng thôn 6 (xã Ia Tô) đã chiếm đến hơn 20 ha gồm các loại: chôm chôm, sầu riêng, bơ, mít... trồng chuyên canh hoặc xen canh trong vườn cà phê. Được trồng trên vùng đất bazan màu mỡ, cây ăn quả nơi đây cho năng suất cao, chất lượng tốt. Tuy nhiên, quá trình sản xuất và tiêu thụ còn thiếu sự liên kết nên sản phẩm làm ra có chất lượng không đồng đều, giá cả không ổn định và hay bị thương lái ép giá. 
 Các thành viên Tổ liên kết sản xuất cây ăn quả xã Ia Tô trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây chôm chôm. Ảnh: G.H
Các thành viên Tổ liên kết sản xuất cây ăn quả xã Ia Tô trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây chôm chôm. Ảnh: G.H
Ông Phạm Quốc Trưởng-Tổ trưởng Tổ liên kết sản xuất cây ăn quả xã Ia Tô-cho biết: Trước thực tế đó, đầu năm 2018, tôi cùng các hộ dân đã thành lập Tổ liên kết sản xuất cây ăn quả của xã. Mục đích là tập trung các hộ dân lại, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cũng như tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm trái cây, tiến tới xây dựng thương hiệu trái cây chất lượng của địa phương.
Sau hơn 1 năm thành lập, đến nay, Tổ liên kết sản xuất cây ăn quả xã Ia Tô đã có 30 thành viên. Các thành viên trong tổ đều nhiệt tình tham gia các hoạt động như: tham quan các vườn cây ăn quả đạt hiệu quả; tập huấn kỹ thuật chăm sóc vườn cây; tìm kiếm sự hỗ trợ kinh phí từ địa phương. Đây cũng là nơi các hộ nông dân chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc cây trồng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Ông Lê Văn Thu (thôn 6, xã Ia Tô) đã trồng cây chôm chôm được 16 năm. Theo ông Thu, so với các loại cây như cà phê, hồ tiêu thì chôm chôm dễ chăm sóc hơn, tiết kiệm công lao động và chi phí đầu tư, lại cho thu hoạch đều đặn. Tuy nhiên, trước đây, việc tìm đầu ra sản phẩm chôm chôm luôn khiến ông lo lắng. Từ khi tham gia Tổ liên kết sản xuất cây ăn quả của xã, ông Thu đã có thể yên tâm sản xuất. “Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc, vườn chôm chôm của gia đình tôi cho năng suất cao, chất lượng quả ngon, ngọt, giòn, không dính hạt. Trung bình mỗi năm, gia đình tôi thu được 8-10 tấn chôm chôm, thu nhập khoảng 150 triệu đồng”-ông Thu cho hay.
Việc xây dựng, nhân rộng mô hình tổ liên kết sản xuất cây ăn quả đang được các cơ quan chức năng của huyện Ia Grai quan tâm. Ông Đào Lân Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-cho biết: Tổ liên kết sản xuất cây ăn quả xã Ia Tô là mô hình điển hình của huyện để liên kết các hộ nông dân trồng cây ăn quả thành vùng chuyên canh, xây dựng thương hiệu trái cây của huyện. Bước đầu, huyện đăng ký với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II (Bộ Nông nghiệp và PTNT) về tập huấn chuyển giao kỹ thuật giúp tổ liên kết sản xuất hoạt động mạnh hơn. Huyện cũng đang có kế hoạch trích 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp trong chương trình xây dựng và phát triển cây ăn quả để tập trung hỗ trợ Tổ liên kết sản xuất cây ăn quả xã Ia Tô. Đồng thời, khi có nguồn kinh phí 400 triệu đồng từ Hội Nông dân tỉnh, huyện sẽ hỗ trợ cho các thành viên trong tổ vay vốn, chuyển giao kỹ thuật, mở rộng mô hình phát triển cây ăn quả, đảm bảo người dân sản xuất ra các sản phẩm xanh, sạch, đáp ứng nhu cầu thị trường.
GIA HÂN

Có thể bạn quan tâm

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null