Nông dân Chư Păh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với việc đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đến nay, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) có trên 45% số hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

 Cán bộ HND huyện hướng dẫn hội viên Rơ Châm Gloan (làng Al, xã Ia Mơ Nông) trong việc trồng, chăm sóc cây cà phê. Ảnh: Phương Dung
Cán bộ Hội Nông dân huyện hướng dẫn hội viên Rơ Châm Gloan (làng Al, xã Ia Mơ Nông) cách chăm sóc cây cà phê. Ảnh: Phương Dung

Bà Lê Thị Ánh Dương-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-cho biết: Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 1.124 lớp tập huấn, hội thảo cho gần 3.800 lượt hội viên; phối hợp với các ngành tổ chức 38 lớp dạy nghề cho 796 người, giải quyết việc làm cho 652 lao động. Các cấp Hội cũng triển khai cho hội viên mua hơn 1.000 tấn phân vi sinh trả chậm. Riêng từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh huyện Chư Păh Đông Gia Lai tạo điều kiện cho hơn 5.000 hộ vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng đã giải ngân kịp thời giúp hội viên xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, số hộ khá và giàu ngày càng tăng. Toàn huyện hiện có 4.626 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trong tổng số 10.222 hội viên.

Trước đây, chị Phạm Thị Mỹ Lệ (làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl) có 2 ha cà phê mít và mì. Khi thấy 2 loại cây này cho hiệu quả kinh tế thấp, chị đã chuyển đổi 1 ha đất xa nguồn nước sang trồng cao su; diện tích còn lại trồng cà phê xen hồ tiêu và sầu riêng, chuối. Đến nay, hầu hết các loại cây trồng đã cho thu hoạch, mang lại cho gia đình chị nguồn thu nhập ổn định mỗi năm hơn 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Chị Lệ thông tin: “Với 700 cây cà phê, năm ngoái, gia đình tôi thu gần 4 tấn nhân; 500 trụ hồ tiêu thu hoạch được 1,2 tấn tiêu khô. Sầu riêng và chuối cũng đem lại thu nhập khá”.

 Bà Nguyễn Thị Kim Hoa (thôn 1, xã Ia Nhin) bên trại gà thả vườn của gia đình. Ảnh: Đinh Yến
Bà Nguyễn Thị Kim Hoa (thôn 1, xã Ia Nhin) bên trại gà thả vườn của gia đình. Ảnh: Đinh Yến


Lựa chọn mô hình chăn nuôi heo, gà dưới tán rừng, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Hoa (thôn 1, xã Ia Nhin) cũng thu về khoảng 1 tỷ đồng/năm. Trong thời gian chờ thu hoạch từ 3 ha rừng trồng, bà Hoa tận dụng khoảng trống cũng như bóng mát của tán rừng xây dựng 12 chuồng nuôi heo nái và 6 chuồng nuôi heo thịt. “Trung bình mỗi năm, tôi xuất ra thị trường khoảng 300 con heo thịt, trọng lượng 70-80 kg/con. Sau khi trừ chi phí, tôi lãi 600-700 triệu đồng”-bà Hoa cho hay. Năm 2020, bà Hoa tiếp tục đầu tư nuôi gà thả vườn. Lứa đầu tiên, bà nuôi thử nghiệm 300 con. Sau đó, bà phát triển lên 1.000 con/lứa. Hiện nay, với 2-3 lứa gà/năm, bà lãi 100 triệu đồng/lứa.

Trên cơ sở những hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp Hội Nông dân đã vận động thành lập 5 câu lạc bộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” với hơn 200 thành viên. Đồng thời, các cấp Hội vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; xây dựng, phát triển mô hình chi-tổ hội nghề nghiệp, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân… Chủ tịch Nông dân huyện cho hay: Hội đã hướng dẫn, chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn thành lập 29 tổ hội nghề nghiệp, 3 chi hội, 4 tổ hợp tác; phối hợp thành lập và xây dựng 3 tổ liên kết sản xuất, 7 hợp tác xã nông nghiệp và 3 mô hình nông hội. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử.

 

ĐINH YẾN - PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD trong 10 tháng năm 2025.

Xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 3,7 tỷ USD

(GLO)- Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượng và giảm gần 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

null