Gia Lai: Gần 122.000 lượt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-7, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 8, khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2023) nhằm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân tỉnh và sơ kết công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy


Với phương châm “Tận tâm, trách nhiệm, không đợi hết giờ, không chờ phân công”, hàng năm, Hội đều xác định rõ chủ đề và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ theo lộ trình. Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tổ chức được 17.782 buổi tuyên truyền cho 841.908 lượt hội viên nông dân; đã kết nạp được 15.394 hội viên mới (đạt 51,31% so với Nghị quyết)  nâng tổng số hội viên lên 180.336 người. Đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội đã tổ chức hàng trăm buổi tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và tổ chức cho hội viên tham quan, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao. Hội viên nông dân cũng tích cực vận động, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, gần 12 ngàn ngày công và hàng ngàn cây, con giống các loại.

Toàn tỉnh đã thành lập được được 43 Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” và có 308.828 lượt hộ đăng ký, qua bình xét có 121.704 lượt hộ đạt “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Các cấp Hội cũng đã thành lập mới 236 chi, tổ hội nghề nghiệp, 100 tổ hợp tác và 62 hợp tác xã. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Cụ thể, đã phối hợp tổ chức 364 lớp dạy nghề, giải quyết việc làm cho 6.294 lao động; tín chấp mua 7.132 tấn phân bón trả chậm và hỗ trợ hơn 3 triệu cây, con giống các loại... Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp Hội đã giải ngân trên 43 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp cho 2.204 lượt hộ vay; phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho trên 65 ngàn hộ vay thông qua các tổ tiết kiệm-vay vốn, tổ liên kết.

 

 Chủ tịch HND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.  Ảnh: Anh Huy
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ảnh: Anh Huy


Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân hiến gần 350 ngàn m2 đất, đóng góp hơn 73 tỷ đồng và gần 120 ngàn ngày công; sửa chữa, nạo vét, kiên cố hóa 488 km kênh mương; cải tạo, kiên cố hóa 545 cầu, cống; sửa chữa, làm mới 1.498 km đường giao thông nông thôn; phối hợp vận động, sửa chữa, xóa 2.688 nhà tạm, xây dựng 13.120 nhà tiêu hợp vệ sinh… Các cấp Hội cũng xây dựng mới 129 mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn.
    
Hội nghị cũng tập trung thảo luận, nêu các giải pháp để tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua nửa cuối nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể: Cuối nhiệm kỳ kết nạp 30.000 hội viên mới; cơ sở Hội khá và vững mạnh đạt 98% trở lên; 100% cơ sở Hội có quỹ hội; hàng năm có từ 60% số hộ hội viên, nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và 50% trở lên trong số đó đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp…

Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa VIII; phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 với số tiền thu được hơn 5 triệu đồng.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng-chống dịch Covid-19.  Ảnh: Anh Huy
Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19.  Ảnh: Anh Huy


Dịp này, 10 tập thể và 13 cá nhân được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2019-2020. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trong đợt thi đua do Hội phát động năm 2021.
 

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.