Nỗ lực dập dịch tả heo châu Phi tại Ia Rsươm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay khi phát hiện ổ bệnh dịch tả heo châu Phi tại xã Ia Rsươm, UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp dập dịch, không để lây lan ra diện rộng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh động vật huyện Krông Pa, ngày 8-9, tại hộ ông Phạm Văn Sinh (thôn Quỳnh Phú, xã Ia Rsươm) có 4 con heo bị bệnh chết. Sau đó, cơ quan chuyên môn của huyện đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng V, kết quả mẫu xét nghiệm dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi. Ngày 13-9, UBND huyện ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND công bố dịch bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn xã Ia Rsươm; trong đó, vùng dịch bị uy hiếp là các xã Uar, Chư Rcăm, Ia Rsai; vùng đệm là xã Chư Drăng, Chư Gu. Tiếp đó, từ ngày 13 đến 20-9, tại hộ ông Ngô Đăng Hải (cùng thôn) cũng có 17 con heo bị chết phải tiêu hủy với trọng lượng 407 kg. Đến ngày 24-9, tại hộ anh Phạm Văn Bình (cùng thôn) tiếp tục có 1 con heo nái và 1 con heo thịt bị bệnh dịch tả châu Phi.

 Người dân xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) rắc vôi khử trùng khu vực chuồng nuôi heo của gia đình. Ảnh: Lê Nam
Người dân xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) rắc vôi khử trùng khu vực chuồng nuôi heo của gia đình. Ảnh: Lê Nam



Ông Sinh cho biết: Gia đình ông chăn nuôi heo từ năm 2019. Trung bình trong chuồng có khoảng 50-80 con heo. Ngày 8-9 vừa qua, 1 con heo nái có triệu chứng bỏ ăn, nằm một chỗ, trên da nổi mẩn đỏ và chết. Sau đó, 4 con heo thịt chuẩn bị xuất chuồng cũng có triệu chứng như con heo nái và chết. Thấy vậy, gia đình ông đã báo cáo với chính quyền địa phương. “Khi biết heo bị bệnh dịch tả châu Phi, gia đình tôi phối hợp với lực lượng của xã, huyện tiến hành tiêu hủy theo quy định. Đồng thời, phun thuốc và rắc vôi bột hàng ngày để tiêu diệt mầm bệnh. Đến thời điểm này, gia đình tôi đã tiêu hủy 30 con heo bị bệnh chết với trọng lượng 2.179 kg, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng”-ông Sinh chia sẻ.

Còn anh Bình thì cho hay: “Thời gian qua, việc chăn nuôi heo gặp khó khăn khi giá thức ăn tăng cao mà giá heo lại giảm. Hiện đàn heo của gia đình tôi lại đang bị dịch bệnh nên càng khó khăn hơn”.

Ngay sau khi xuất hiện dịch bệnh trên đàn heo, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn của huyện Krông Pa khẩn trương dập tắt ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng. Ông Rah Lan Baih-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rsươm-thông tin: Toàn xã có hơn 1.130 con heo của 224 hộ dân. Ngay sau khi xuất hiện dịch tả heo châu Phi, UBND xã đã thành lập chốt kiểm dịch động vật và cắm biển báo khu vực có dịch tại thôn Quỳnh Phú. Cùng với đó, xã tiến hành phun khử khuẩn ổ dịch và các hộ chăn nuôi lân cận. Đồng thời, thông báo đến các thôn, buôn, người dân để chủ động phun hóa chất, rắc vôi bột khử trùng môi trường chăn nuôi. Vận động các hộ chăn nuôi khai báo khi có heo bệnh và để kịp thời xử lý và dập dịch, hạn chế lây lan, phát sinh các ổ dịch mới.

Trao đổi với P.V, ông Âu Thành Trung-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-cho biết: Khi xuất hiện ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh động vật huyện đã triển khai ngay các biện pháp phòng-chống dịch kịp thời. Trung tâm phối hợp chặt chẽ với UBND xã triển khai các biện pháp bao vây, khống chế, xử lý triệt để các ổ dịch. Đối với hộ có heo bị chết, tiến hành kiểm đếm và tiêu hủy toàn bộ số heo mắc bệnh, phun tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và các khu vực xung quanh. Đồng thời, hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp phòng trừ dịch bệnh.

“Hiện nay, chúng tôi tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi, vận động người dân cam kết không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển heo bệnh, heo chết, không giết mổ, tiêu thụ heo bệnh, heo chết, không vứt heo chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt”-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện nhấn mạnh.

 

 LÊ NAM
 

 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.