Những bệnh cần phòng tránh cho trẻ khi đi học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong thời gian mới bắt đầu đi học, trẻ thường dễ bị nhiễm mầm bệnh ở trường. Dưới đây là những bệnh thường lây nhiễm được các bác sĩ nhi khoa hướng dẫn phòng tránh, theo Fox News.
 

Rửa tay sạch vẫn là cách phòng bệnh tốt nhất.
Rửa tay sạch vẫn là cách phòng bệnh tốt nhất. (ảnh nguồn internet)



Cảm và cúm

Theo Trường Y Johns Hopkins (Mỹ), hầu hết trẻ sẽ bị cảm ít nhất 6-8 lần/năm. Nhiều cha mẹ khó khăn phân biệt được giữa cảm lạnh và cúm vì triệu chứng khá giống nhau. Tuy nhiên, triệu chứng cảm lạnh thì thường nhẹ hơn.

“Khi bị cúm, trẻ thường hay than đau tay, chân và không thể đi nổi. Ngoài ra, trẻ bị cúm thường đau đầu, nôn ói và sốt rất cao”, bác sĩ nhi khoa Dyan Hes ở New York nói với Fox News.

Cúm thường vào mùa khoảng tháng 11, 12 và kéo dài suốt đến tháng 3 năm sau.

Bác sĩ Hes khuyên trẻ trên 6 tháng tuổi nên tiêm vắc xin phòng cúm. Trẻ cũng được khuyến khích rửa tay thường xuyên và thay quần áo sau khi đi học về.

Đây là những cách tốt nhất để phòng bệnh cảm và cúm.

Đau bụng

Trẻ thường bị đau bụng. Nguyên nhân là do nhiễm vi khuẩn hay vi rút. Trẻ sẽ có các triệu chứng như tiêu chảy, nôn ói và thỉnh thoảng sốt, theo Mayo Clinic. Hầu hết trẻ bị đau bụng là bị lây từ bạn bị bệnh do tiếp xúc và chơi chung đồ chơi hay ăn uống thực phẩm bị nhiễm khuẩn.

Theo bác sĩ Hes, rửa tay sạch rất quan trọng để phòng bệnh. Nếu trẻ bị bệnh, chúng nên được cho nghỉ học để tránh lây bệnh cho các bạn cùng lớp.

Viêm họng do vi khuẩn Streptococcus

Viêm họng do vi khuẩn Streptococcus cũng là bệnh rất phổ biến ở trẻ. Nhiễm vi khuẩn có thể làm cho trẻ đau họng và ngứa. Bệnh này dễ lây qua tiếp xúc giữa các trẻ với nhau.

Trẻ bị lây bệnh do tiếp xúc với giọt nước bọt li ti bắn ra khi người bệnh hắt hơi, ho; hoặc do ăn chung đồ ăn, uống chung nước với người bị bệnh. Trẻ cũng có thể bị nhiễm vi khuẩn từ đồ chơi sau khi trẻ bệnh cầm những đồ chơi này.

Rửa tay sạch vẫn là cách phòng bệnh tốt nhất.


Đồ chơi, sàn lớp học và sân chơi nên được lau rửa sạch sẽ để phòng ngừa bệnh cho trẻ, theo lời khuyên của bác sĩ Hes trên Fox News.

Đỗ Nhi (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null