Nhiều hoạt động chúc mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022), sáng 21-12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tặng hoa, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ của đơn vị. Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thông tin những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ của tỉnh năm 2022, nhất là hoạt động phối hợp với các đơn vị quân đội như: Công tác hậu phương quân đội; chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách tại địa phương; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…

Bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Minh Vy.
Bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Minh Vy.

Đây là hoạt động thường niên nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó, tình cảm của phụ nữ Gia Lai, đồng thời khẳng định phụ nữ luôn là hậu phương vững chắc góp phần động viên tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trước đó, thực hiện các hoạt động hướng về biên giới năm 2022, “Mùa xuân chiến sỹ” và kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội LHPN xã Ia Dơk và xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) tổ chức thăm hỏi, động viên các chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Nan, các chốt số 4 và số 5 trên địa bàn xã. Hội LHPN 2 xã cùng với Bộ Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Nan, câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, dấu hiệu, cột mốc đường biên giới” tổ chức tuần tra biên giới dọc theo đường biên, tuyên truyền đến người dân làm rẫy xung quanh khu vực biên giới không xâm canh, xâm cư trái phép. Dịp này, chương trình tặng quà cho 3 hội viên phụ nữ nghèo tại xã Ia Nan, động viên tinh thần chị em để huy động nguồn lực tham gia bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới.

Cũng tại huyện biên giới Đức Cơ, Hội LHPN xã Ia Din đã thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 320 đóng chân trên địa bàn huyện. Hội phụ nữ xã chúc mừng các chiến sỹ nhân Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; mong muốn cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn giữ vững tinh thần bộ đội cụ Hồ; thường xuyên giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là tấm gương sáng cho gia đình, nhân dân noi theo; có nhiều đóng góp hơn nữa trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

MINH CHÂU - MINH VY

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Dâng hương kỷ niệm 70 năm chiến thắng Plei Ring

Dâng hương kỷ niệm 70 năm chiến thắng Plei Ring

(GLO)- Sáng 21-3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Plei Ring (21/3/1954-21/3/2024) tại Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Plei Ring, xã Hbông.