Nhân dân An Khê hiến hơn 25 triệu m2 đất xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 11-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.

Thị xã An Khê hiện có 11 đơn vị hành chính với 60 thôn, làng, tổ dân phố, gần 70.000 khẩu; trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 2%, chủ yếu là người Bahnar. Trên địa bàn thị xã có 4 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân gồm: Phật giáo, Công giáo, Cao đài và Tin lành.

20 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thị xã An Khê đã tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên tuyên truyền Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội phát động được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú các lĩnh vực trong đời sống, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng của địa phương. Theo đó, kinh tế-xã hội thị xã tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân tăng lên hàng năm; năm 2022 đạt 51,89 triệu đồng/người/năm, tăng 45,1 triệu đồng so với năm 2003.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; hàng năm có 75% số thôn, làng, tổ dân phố và 85% số hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, người dân đã hiến hơn 25 triệu m2 đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, góp phần hoàn thành các tiêu chí, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thị xã đã vận động người dân đóng góp hơn 2,3 tỷ đồng để xây dựng 3,049 km đường bê tông; vận động người dân được hơn 750 triệu đồng để lắp 15.444 m đường điện chiếu sáng. Bên cạnh đó, vận động, huy động các nguồn lực từ nhân dân, Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp và xuất Quỹ “Vì người nghèo” hơn 1,9 tỷ đồng để tặng 6.600 suất quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn; xây tặng 21 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thị xã An Khê khen thưởng 18 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023. Ảnh: Ngọc Minh

Chủ tịch UBND thị xã An Khê khen thưởng 18 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung đánh giá cao những thành quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thị xã An Khê đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thị xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội; phát huy sự sáng tạo, đổi mới trong tổ chức Ngày hội cho phù hợp với tinh thần thực tế của mỗi địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc tổ chức Ngày hội; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, các tổ chức thành viên trong quá trình tổ chức thực hiện Ngày hội; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đứng chân trên địa bàn đóng góp để tạo thêm nguồn lực cho Ngày hội…

“Tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào, các cuộc vận động, đổi mới việc đăng ký, bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đi vào thực chất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội”-ông Trung nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê khen thưởng 18 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị siết chặt điều kiện chỉ định thầu, bảo đảm cạnh tranh thực chất, tăng minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế, tăng cường hậu kiểm... nhằm bảo đảm cạnh tranh, nâng cao hiệu quả đấu thầu.

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

(GLO)- Góp ý đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ thẩm quyền, trình tự thực hiện, cơ chế giám sát, chính sách bồi hoàn, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tài sản được huy động phục vụ nhiệm vụ cấp bách.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

null