Khai mạc Đại hội đại biểu xã Vĩnh Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-8, Đảng bộ xã Vĩnh Sơn (tỉnh Gia Lai) khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 110 đại biểu chính thức, đại diện cho 490 đảng viên của 23 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

Dự Đại hội có Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lê Bình Thanh-Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Huỳnh Huyện-Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh A Troi; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Vĩnh Sơn qua các thời kỳ.

z6875049248865-062e0b3e2ea18a42ed31ea1cb1b7c25c.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: A-Pinh

Xã Vĩnh Sơn mới được thành lập nguyên trạng trên cơ sở sáp nhập 2 xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Kim cũ.

Sau 5 năm (2020-2025), mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là tác động chưa từng có của đại dịch Covid-19, nhưng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ hai xã đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch tích cực, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư nâng cấp, diện mạo nông thôn, miền núi ngày càng khởi sắc.

Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân ngày càng cải thiện. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025-2030: Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; phát triển du lịch dựa trên lợi thế sinh thái núi rừng, khí hậu mát mẻ, di sản văn hóa-lịch sử; đẩy mạnh du lịch cộng đồng. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch phát triển nông thôn; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2025-2030. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương.

Cùng với đó, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo định hướng phát triển của xã. Đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn xã đảm bảo tiến độ đề ra; rà soát kết nối các quy hoạch 2 xã cũ, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch xã Vĩnh Sơn mới theo hướng nông thôn văn minh, hiện đại.

Xã đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm địa phương bình quân hằng năm 9,3%; trong nhiệm kỳ thu hút ít nhất 4 dự án mới vào địa bàn xã. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân hàng năm 10,8%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hằng năm 1,79%. Độ che phủ rừng duy trì ở mức 78,67%. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 100%. Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom đạt 74%. Phấn đấu đến cuối năm 2030 có trên 95% cấp ủy viên cơ sở đạt trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên...

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ xã Vĩnh Sơn xác định 4 giải pháp và 3 khâu đột phá quan trọng cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài ra, Đại hội còn nghe các tham luận từ các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức Đảng trong hoạch định tầm nhìn phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã...

Có thể bạn quan tâm

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

(GLO)- Chiều 17-11, Đoàn đại biểu dự Hội thảo Khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

null