Nguy cơ cháy mía tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hiện nay, tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai vẫn còn hàng chục ngàn héc ta mía nguyên liệu chưa thu hoạch. Trong khi đó, thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài, cộng với việc các hộ dân thực hiện vệ sinh đồng ruộng, đốt lá mía thiếu kiểm soát là nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy đối với diện tích mía này. Vì vậy, chính quyền các huyện, thị xã đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng-chống cháy mía trên địa bàn.
Niên vụ 2018-2019, tổng diện tích mía tại các huyện, thị xã phía Đông tỉnh là hơn 27.000 ha, đến nay đã thu hoạch hơn 15.000 ha. Trong đó, huyện Kông Chro đã thu hoạch 6.089/7.091 ha, Đak Pơ 4.238/7.160 ha, Kbang 3.236/10.114 ha và thị xã An Khê 1.752/2.921 ha. Gần 12.000 ha mía còn lại ở khu vực này đang trong thời kỳ chín, thân lá khô, lại gặp thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao.
Mía cháy, nông dân thiệt đơn thiệt kép
Từ đầu niên vụ 2018-2019 đến nay, trên địa bàn các huyện, thị xã phía Đông tỉnh đã xảy ra 9 vụ cháy mía, làm thiệt hại 79,7 ha. Trong đó, thị xã An Khê xảy ra 1 vụ, thiệt hại 4,3 ha mía; huyện Đak Pơ xảy ra 5 vụ, thiệt hại khoảng 36 ha; huyện Kbang xảy ra 3 vụ với 39,4 ha mía bị thiệt hại.
Kông Lơng Khơng là xã có diện tích mía lớn nhất huyện Kbang. Đây cũng là địa phương có diện tích mía bị cháy cao nhất huyện. Ông Nguyễn Văn Bắc-Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng-thông tin: Vụ cháy xảy ra vào trưa 6-3 đã làm thiệt hại 25,4 ha mía của hơn 20 hộ ở các làng Dỡng, Hbang và Krâu. Gia đình ông Trần Thiện Nghĩa (thôn Hbang) là một trong những hộ có mía bị cháy ngày 6-3 với diện tích thiệt hại 1,5 ha. Đứng nhìn hàng trăm bó mía cháy đen nằm lăn lóc giữa ruộng, ông Nghĩa xót xa cho biết: “Gia đình tôi thuê gần chục công cố gắng chặt xong mía vào buổi sáng để chiều mát kêu xe vận chuyển về bán cho nhà máy. Vậy mà trong tích tắc, toàn bộ số mía này tiêu tan hết”.
Theo thông tin từ chính quyền xã Kông Lơng Khơng, đám cháy ngày 6-3 xuất phát từ những rẫy mía giáp ranh của người dân huyện Đak Pơ rồi theo chiều gió cháy lan sang các ruộng mía của người dân xã này. Cùng ngày, tại huyện Đak Pơ, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng hàng trăm người dân tập trung khống chế đám cháy mía. Vụ cháy làm thiệt hại gần 20 ha mía của 9 hộ dân ở các xã Tân An, Cư An và thị trấn Đak Pơ. Ông Nguyễn Thanh Luận (tổ 1, thị trấn Đak Pơ) chia sẻ: “Tôi thấy lửa bùng phát ở rẫy mía vào khoảng 12 giờ hơn nên hô hoán bà con xóm làng ra dập lửa. Chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng chữa cháy kịp thời nên gia đình tôi chỉ thiệt hại 1,5 ha mía. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do người dân đi đánh bẫy chuột gây ra”.
Nông dân khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tập trung thu hoạch diện tích mía bị cháy. Ảnh: LÊ NAM
Nông dân khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tập trung thu hoạch diện tích mía bị cháy. Ảnh: LÊ NAM
Trao đổi với P.V, ông Mã Văn Tình-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang-cho biết: “Nhà máy mua với giá 500 ngàn đồng/tấn mía cháy. Nhưng vì chi phí công chặt, công chất mía, trừ tạp chất cao nên nông dân vẫn thiệt hại khoảng 10 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, giá cả, sản lượng mía niên vụ này thấp hơn 20-30% so với 2 niên vụ trước khiến người trồng thiệt đơn thiệt kép”. 
Tập trung phòng-chống cháy mía
Hiện nay, Kbang là huyện có diện tích mía chưa thu hoạch cao nhất khu vực phía Đông tỉnh với hơn 6.000 ha. Những diện tích mía này tập trung ở các xã Kông Lơng Khơng, Đak Hlơ, Kông Pla…
Theo Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng, tổng diện tích mía trên địa bàn xã là hơn 2.500 ha, đến nay đã thu hoạch được 1.100 ha (đạt 44%). Những diện tích mía còn lại nằm ở khu vực đồi, gò cao và đang trong thời kỳ chín đều có thể thu hoạch được. “Năm trước, các vụ cháy mía xảy ra liên tục, làm thiệt hại hàng chục héc ta mía của người dân. Năm nay nắng hạn gay gắt hơn nên từ đầu vụ, xã đã thường xuyên nhắc nhở cán bộ và các trưởng thôn về tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức trong việc phòng-chống cháy mía. Xã cũng thường xuyên phát trên loa truyền thanh thông tin diễn biến thời tiết, cách phòng-chống mía cháy; tăng cường kiểm tra, tuần tra, thăm nom rẫy mía; chủ động nhân lực, vật lực sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy mía xảy ra”-ông Bắc cho biết. 
Ngoài tăng cường tuyên truyền, nhiều địa phương khu vực phía Đông tỉnh đã chủ động thành lập Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy mía. Ông Trần Thanh Phong-Chủ tịch UBND thị trấn Đak Pơ-chia sẻ: “Trước nguy cơ xảy ra cháy mía trên địa bàn, UBND thị trấn đã quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy mía với thành phần gồm lãnh đạo UBND thị trấn, dân quân, các tổ trưởng tổ dân phố và nhân dân. Khi xảy ra cháy mía, trưởng ban sẽ huy động lực lượng cùng người dân sử dụng các dụng cụ, phương tiện sẵn có như: bình bơm nước, máy cày, cuốc xẻng… đốt đón đầu có chủ định để khoanh vùng, chống cháy lan, khống chế đám cháy, giảm thấp nhất thiệt hại có thể”.
Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cũng khuyến cáo người dân không hút thuốc, vứt tàn thuốc bừa bãi khi đi ra ruộng mía; nhắc nhở con em mình khi đi rẫy, đi chăn bò không đốt lửa để chơi đùa, nướng thức ăn, hun lửa bắt chuột. Ngoài ra, khi vệ sinh ruộng rẫy, đốt lá mía, người dân cần tạo đường băng cản lửa rộng, đủ an toàn để không cháy lan sang các diện tích mía liền kề; chỉ nên đốt, dọn rẫy mía vào thời điểm chiều tối, khi trời đã dịu nắng, ít gió và cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện để ứng phó khi xảy ra cháy mía. 
“Trước tình hình nắng nóng, hanh khô, mía chín, UBND huyện Kbang đã đề nghị Nhà máy Đường An Khê đẩy nhanh tiến độ thu mua mía nguyên liệu trên địa bàn huyện; trong đó tập trung ưu tiên thu mua đối với diện tích mía đã chín, diện tích mía đã, đang và dự kiến xây dựng cánh đồng mía lớn; ưu tiên sử dụng máy thu hoạch đối với những diện tích có thể thu hoạch bằng máy; đảm bảo thu mua hết mía nguyên liệu niên vụ mía 2018-2019 trên địa bàn huyện trong thời gian sớm nhất, đảm bảo thời gian cây mía tái sinh”-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang cho biết.
Về phía Nhà máy Đường An Khê, ông Nguyễn Hoàng Phước-Phó Giám đốc-cho hay: Nhà máy vẫn duy trì tối đa công suất 16-18 ngàn tấn mía cây/ngày và dự kiến đến ngày 20-4 sẽ thu mua xong mía nguyên liệu cho người dân các huyện, thị xã phía Đông tỉnh. Nhà máy thu mua xen kẽ, xén nhỏ các cánh đồng để giảm rủi ro khi không may xảy ra cháy mía. Trong thời gian qua, bên cạnh việc thu mua, Nhà máy cũng phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mía. Từ ngày 1-3, Nhà máy tăng giá thu mua mía nguyên liệu từ 800 ngàn đồng/tấn lên 850 ngàn đồng/tấn (giá mua tại ruộng 750 ngàn đồng/tấn và hỗ trợ chi phí vận chuyển 100 ngàn đồng/tấn). Giá  thu mua này được Nhà máy duy trì đến cuối vụ nhằm hỗ trợ một phần chi phí cho người trồng mía do nắng hạn gây ra”.
 NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null