Người phụ nữ ở Cần Thơ lừa đảo tiền tỉ để đi thẩm mỹ, đóng tiền học lái xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hai phụ nữ ở TP Cần Thơ tin lời một đối tượng có thể kinh doanh bất động sản theo hình thức "lướt sóng" để kiếm lời, nào ngờ bị lừa đảo hơn 2,6 tỉ đồng.

Ngày 19-1, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phạm Tố Uyên (47 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, tòa công nhận thỏa thuận về việc bị cáo đồng ý trả cho bị hại 1,5 tỉ đồng theo phương thức trả hàng tháng.

Nguyễn Phạm Tố Uyên tại tòa.

Nguyễn Phạm Tố Uyên tại tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 10-2022, Uyên quen biết bà N.T.M.H cùng bà V.N.H và biết 2 người này có điều kiện kinh tế khá. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Uyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Uyên nói dối bản thân đang kinh doanh bất động sản theo hình thức "lướt sóng" (tức là sau khi đặt cọc thì bán ngay cho người khác). Uyên "nổ" mình có nhiều mối quan hệ, có em gái chuyên kinh doanh bất động sản có giá trị lớn nên rủ 2 người phụ nữ trên hùn vốn kinh doanh bất động sản theo hình thức "lướt sóng" nhằm kiếm lời.

Sau khi đưa ra thông tin một số bất động sản có thể kiếm lời theo hình thức trên, bà M.H và N.H đã chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Uyên nhiều lần với số tiền lên tới 6,8 tỉ đồng.

Trong đó, chỉ 2,8 tỉ đồng Uyên dùng vào việc kinh doanh bất động sản, 210 triệu đồng thanh toán hợp đồng xây dựng một căn nhà. Ngoài ra, trước khi bị tố giác, Uyên đã trả cho 2 bị hại 1,14 tỉ đồng. Số tiền mà Uyên lừa đảo là hơn 2,6 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt, bị cáo dùng để đóng tiền học lái xe, đi thẩm mỹ, mua mỹ phẩm, rút tiền mặt để ở nhà…

Có thể bạn quan tâm

Lừa đảo qua mạng: Biến ảo khôn lường - Bài 1: Cạm bẫy khắp nơi

Lừa đảo qua mạng: Biến ảo khôn lường - Bài 1: Cạm bẫy khắp nơi

Những dịp lễ lớn (Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5…) cận kề, dự báo các hình thức lừa đảo trực tuyến (nhất là cuộc gọi lừa đảo) tiếp tục gia tăng, diễn biến hết sức phức tạp; công nghệ phát triển nhanh đã bị các nhóm tội phạm tận dụng để hình thành các hệ thống tổ chức lừa đảo mới, tinh vi.