Người dân Ia Pết chung tay làm đường giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là xã còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền cùng các ban ngành, đoàn thể xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), nhất là hệ thống giao thông nông thôn.

Ông Lữ Quốc Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Pết-thông tin: Toàn xã có 1.944 hộ với 8.418 khẩu, trong đó có 180 hộ nghèo, 265 hộ cận nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 73,72%. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, hàng năm, UBND xã phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng tiêu chí. Kế hoạch xây dựng NTM bám sát các chỉ tiêu, nêu rõ khối lượng, hạng mục cần thực hiện theo phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau”. Xác định công tác tuyên truyền, vận động là khâu quan trọng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể thường xuyên phổ biến cho người dân về các tiêu chí, chỉ tiêu cũng như văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng NTM.

“Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân hiểu rõ việc xây dựng NTM là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Từ đó, bà con tích cực tham gia thể hiện qua những việc làm như: di dời hàng rào, chặt bỏ cây cà phê, đóng góp tiền, ngày công để mở rộng đường giao thông nông thôn. Năm 2023, xã đã đầu tư xây dựng hơn 2,5 km đường giao thông nông thôn với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng, trong đó, người dân đóng góp 289 triệu đồng”-Chủ tịch UBND xã cho hay.

Ông Klêh (thôn O Đeh, xã Ia Pết) vui mừng vì có con đường mới khang trang. Ảnh: K.P

Ông Klêh (thôn O Đeh, xã Ia Pết) vui mừng vì có con đường mới khang trang. Ảnh: K.P

Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân thôn Nglơm Thung đã đồng lòng, chung sức trong xây dựng NTM, nhất là hoàn thiện các tuyến đường giao thông. Hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm trong việc mở rộng đường nên khi được vận động, bà con đều chủ động di dời hàng rào, chặt bỏ cà phê, đóng góp tiền, ngày công. Năm 2023, xã đã triển khai xây dựng tuyến đường trong thôn với chiều dài 512 m, mặt đường rộng 3,5 m được bê tông hóa, tổng kinh phí đầu tư gần 700 triệu đồng, trong đó, người dân đóng góp 49 triệu đồng và ngày công để xây dựng.

Ông Lol (thôn Nglơm Thung) bộc bạch: “Khi UBND xã triển khai mở rộng tuyến đường giao thông trong thôn, gia đình tôi đã tự nguyện di dời hàng rào, phá bỏ cây cối và hỗ trợ hàng chục ngày công. Trong quá trình thi công, kinh phí xây dựng được trưởng thôn thông tin đến cho bà con. Trước đây, con đường này là đường đất, nhỏ hẹp, trời nắng thì bụi mù, mưa thì trơn trượt. Giờ đây, con đường trở nên khang trang, sạch đẹp”.

Thôn O Đeh cũng là điển hình trong việc tạo sự đồng thuận của người dân về xây dựng đường giao thông nông thôn. Bà Suir cho hay: Trước đây, con đường dẫn ra khu sản xuất là đường đất, nhỏ hẹp. Khi được vận động, tuyên truyền, gần 30 hộ dân trong thôn đã tự nguyện di dời hàng rào, chặt bỏ cà phê để mở rộng tuyến đường. Riêng gia đình bà đã tự nguyện di dời hàng rào vào gần 1 m và chặt bỏ hàng chục cây cà phê.

Còn ông Klêh thì chia sẻ: “Để nhanh chóng có mặt bằng xây dựng tuyến đường, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn đã tổ chức cuộc họp, người dân tham gia ý kiến, quyết định phương án thực hiện và thống nhất mức đóng góp. Nhờ vậy, tuyến đường được thi công đúng tiến độ. Việc đi lại, vận chuyển nông sản của chúng tôi được thuận lợi hơn”.

Tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang giúp người dân thôn Ngơm Thung đi lại thuận lợi hơn. Ảnh: K.P

Tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang giúp người dân thôn Ngơm Thung đi lại thuận lợi hơn. Ảnh: K.P

Ông Vét-Trưởng thôn O Đeh-cho biết: “Thôn có 280 hộ với gần 1.180 khẩu, 100% là người dân tộc thiểu số. Qua công tác vận động, tuyên truyền, người dân đã hiểu rõ được trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc xây dựng đường giao thông nông thôn nên đồng thuận rất cao. Nhờ vậy, việc bàn giao mặt bằng, đóng góp kinh phí, hỗ trợ ngày công được triển khai đúng kế hoạch. Năm 2023, thôn được Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông dài gần 500 m, rộng gần 4 m với tổng kinh phí đầu tư gần 550 triệu đồng, trong đó, bà con đóng góp 174 triệu đồng và ngày công”.

Chủ tịch UBND xã Ia Pết thông tin thêm: Đến nay, xã Ia Pết đạt 7/19 tiêu chí NTM. Để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt hiệu quả, xã sẽ chủ động lồng ghép các chương trình, dự án phù hợp với điều kiện thực tế để tổ chức triển khai; xây dựng kế hoạch huy động các nguồn vốn. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null