Người cao tuổi ở Phú Thiện tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với kinh nghiệm sống phong phú, đội ngũ người cao tuổi ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Nguyễn Nghĩa Thắng (68 tuổi) đã có 16 năm liền giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Tân Phú, xã Ia Hiao. Không phụ lòng tin của mọi người, ông trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Nghĩa Thắng (bìa phải)-Bí thư Chi bộ thôn Tân Phú (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: V.C

Ông Nguyễn Nghĩa Thắng (bìa phải)-Bí thư Chi bộ thôn Tân Phú (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: V.C

Ông Thắng cho biết: Thôn Tân Phú có 241 hộ thuộc 6 dân tộc: Kinh, Jrai, Tày, Nùng, Mường, Thái. Chi bộ thôn có 16 đảng viên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để triển khai các hoạt động kịp thời, phù hợp.

Từ năm 2019 đến nay, ông đã vận động người dân hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công làm gần 2 km đường giao thông. Hiện các tuyến đường nội thôn đều được bê tông hóa kiên cố giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Thôn chỉ còn 2 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. 16 năm qua, thôn Tân Phú liên tục đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, tỷ lệ gia đình văn hóa luôn đạt trên 95%.

Sau 15 năm giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Plei Gok (xã Ia Piar), ông Ksor Jim hiện là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã và Tổ trưởng tổ hòa giải của thôn. Trong 6 tháng đầu năm 2024, ông đã tham gia hòa giải thành công 4 vụ tranh chấp, xích mích tại khu dân cư.

Ông cho biết: Thôn có hơn 200 hộ dân, gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế nên những vụ tranh chấp thường xuyên xảy ra. Với kinh nghiệm cũng như uy tín của mình, ông đến từng nhà lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, sau đó phân tích để bà con thấy được cái đúng, cái sai, từ đó hòa giải xích mích, xây dựng khối đoàn kết.

Không chỉ tích cực tham gia công tác xã hội, ông Jim còn là điển hình trong phát triển kinh tế. Tuy đã 67 tuổi nhưng ông vẫn cùng gia đình canh tác 4 ha lúa, 2 ha mía và 1,5 ha mì với thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

Ông còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Thông qua mô hình nuôi bò rẽ, ông giúp 3 hộ vươn lên thoát nghèo.

“Mình tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, không trở thành gánh nặng cho con cháu và cũng để có điều kiện giúp đỡ các hộ khó khăn trong thôn”-ông Jim chia sẻ.

Ngoài tham gia công tác xã hội, ông Ksor Jim-Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ia Piar, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Plei Gok-còn tích cực tăng gia sản xuất với thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng. Ảnh: Vũ Chi

Ngoài tham gia công tác xã hội, ông Ksor Jim-Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ia Piar, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Plei Gok-còn tích cực tăng gia sản xuất với thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng. Ảnh: Vũ Chi

Huyện Phú Thiện hiện có 4.321 hội viên người cao tuổi sinh hoạt tại 81 chi hội thôn, làng, tổ dân phố. Phó Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Rmah Hoa cho biết: Thời gian qua, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên theo điều kiện sức khỏe, năng lực của bản thân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng” và tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Giai đoạn 2019-2024, toàn huyện có 65 người cao tuổi tham gia giữ vị trí bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ hòa giải, công an viên... Dù công tác ở lĩnh vực nào, xuất thân từ thành phần nào, khi được tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể giao nhiệm vụ, người dân tín nhiệm, bản thân người cao tuổi luôn tâm huyết, trách nhiệm với công việc.

Bằng kinh nghiệm sống và uy tín trong cộng đồng, họ tuyên truyền, vận động con cháu, người thân, dân làng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất xây dựng đường giao thông; tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp tại khu dân cư…

“Ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi, vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tặng giấy khen cho 20 hội viên người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024.

Thời gian tới, các cấp Hội Người cao tuổi trong huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và uy tín của mình, tiếp tục hiến công, hiến kế xây dựng quê hương, đất nước, xứng đáng là “cây cao, bóng cả” để thế hệ con cháu noi theo”-ông Hoa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null