"Ngôi nhà chung" của những người viết báo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều năm qua, Báo Gia Lai luôn duy trì, giữ mối liên hệ mật thiết với hơn 200 cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Trong sự phát triển của tờ báo không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ cộng tác viên; đồng thời, đây cũng là “ngôi nhà chung” để người cầm bút được trau dồi, rèn giũa.
Hội nghị cộng tác viên năm 2022 của Báo Gia Lai có sự tham gia của 80 cộng tác viên thường xuyên, là những người làm báo chuyên và không chuyên đến từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Hội nghị là dịp để Báo Gia Lai cảm ơn sự đồng hành cũng như lắng nghe những ý kiến tâm huyết từ “người nhà”, cũng là những độc giả trung thành, thân thiết. 
Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
 Tại hội nghị, thay mặt Ban Biên tập, Phó Tổng Biên tập Lương Văn Danh đã thông tin sơ bộ về tình hình hoạt động của Báo Gia Lai cũng như công tác cộng tác viên. Theo đó, Báo Gia Lai hiện có hơn 70 cộng tác viên thường xuyên trong tổng số gần 200 cộng tác viên có tin, bài đăng trên báo. Trong năm 2021, trên các ấn phẩm của báo đã đăng tải hơn 2.200 tin, bài, clip của cộng tác viên. 6 tháng đầu năm 2022, có hơn 900 tin, bài, clip của cộng tác viên được sử dụng. Thời gian qua, Báo Gia Lai đã nhận được sự cộng tác tích cực và có hiệu quả của các cộng tác viên như: nhà thơ Văn Công Hùng, nhà thơ Phạm Đức Long, nhà báo Nguyễn Vân Thiêng, nhà báo Nguyễn Ngọc Tấn, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân, Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ...
Nhà thơ Văn Công Hùng-nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Nhà thơ Văn Công Hùng-nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Tại hội nghị, các cộng tác viên bày tỏ sự vui mừng khi thấy tờ báo mình gắn bó lâu năm ngày càng phát triển, hữu ích, gần gũi với bạn đọc. Các cộng tác viên cũng chia sẻ những cảm xúc khi nhận được sự quan tâm từ Ban Biên tập Báo Gia Lai trong việc tiếp nhận, sử dụng tin, bài cũng như chế độ chi trả nhuận bút. Nhà thơ Văn Công Hùng chia sẻ: Báo Gia Lai đã quy tụ được những người viết tốt tham gia cộng tác. Đây là điều đáng quý, là thế mạnh cần phát huy. Đặc biệt, Báo Gia Lai còn tạo ra sân chơi lành mạnh cho các cây bút trẻ được rèn giũa thông qua một số chuyên mục như: tạp bút, thơ… Còn nhà báo Nguyễn Vân Thiêng thì khẳng định: “Báo Gia Lai là một tờ báo đẹp về hình thức, tin, bài chất lượng. Tôi rất vinh dự khi được đóng góp một chút sắc màu, làm phong phú thêm cho báo. Đặc biệt, trong thời gian qua, Báo Gia Lai đã từng bước phát triển trên các nền tảng mạng xã hội, đó là một hướng đi đúng đắn, tiếp cận với xu thế làm báo hiện đại”. 
Bên cạnh đó, một số cộng tác viên cũng nêu ý kiến, đóng góp cho các ấn phẩm của báo. Nhà báo Nguyễn Thanh Phong-nguyên Biên tập viên Báo Gia Lai-cho rằng: “Báo cần khắc phục một số vấn đề trong cách rút tít tin, bài, tránh thừa từ và chung chung, không cụ thể. Ấn phẩm Gia Lai cuối tuần cần tăng trang để nội dung thêm dày dặn, hấp dẫn độc giả”. Liên quan đến Gia Lai Online, phóng viên Nguyễn Hiền- (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ) đề xuất: “Sắp tới, Báo Gia Lai cần phát triển thêm mảng "báo nói" để hướng đến nhiều đối tượng hơn như người lớn tuổi hoặc các bạn trẻ có thói quen nghe “sách nói”, podcast…”. 
Tổng Biên tập Huỳnh Kiên tặng giấy khen cho các cộng tác viên xuất sắc năm 2021. Ảnh: Đức Thụy
Tổng Biên tập Huỳnh Kiên (bìa phải) tặng giấy khen cho các cộng tác viên xuất sắc năm 2021. Ảnh: Đức Thụy
Ngoài ra, một số cộng tác viên cũng mong muốn Ban Biên tập mở thêm chuyên mục giới thiệu cảnh đẹp của Gia Lai, tích cực phối hợp với đội ngũ nhiếp ảnh trong tác nghiệp ảnh báo chí; đồng thời, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cộng tác viên để nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu của báo cũng như bạn đọc…
 Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Biên tập Huỳnh Kiên nhấn mạnh: Cộng tác viên của Báo Gia Lai có sự tiếp nối các cây bút ở nhiều thế hệ, điều đó cho thấy tờ báo nhận được sự yêu quý của đông đảo bạn đọc. Cùng với đó, Tổng Biên tập Báo Gia Lai trân trọng cảm ơn đội ngũ cộng tác viên đã tích cực đồng hành với tờ báo trong suốt thời gian qua; mong muốn mọi người sẽ xem Báo Gia Lai là “ngôi nhà chung”, tiếp tục đóng góp tin, bài ngày càng chất lượng, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Nhà báo Huỳnh Kiên cũng ghi nhận những ý kiến hết sức chân tình, quý báu của cộng tác viên. Đồng thời, người đứng đầu Báo Gia Lai cho biết: Trên cơ sở các ý kiến của cộng tác viên, Báo Gia Lai sẽ tiếp tục có những điều chỉnh, thay đổi phù hợp hơn nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin của bạn đọc. 
PHƯƠNG LINH
 

Có thể bạn quan tâm

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

null