"Ngày thứ 6 nghe dân nói"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đây là mô hình được các xã, thị trấn của huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) triển khai thực hiện từ năm 2020 đến nay. Mô hình này đã giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

“Ngày thứ 6 nghe dân nói” diễn ra vào tuần thứ 4 của tháng. Trên cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, các địa phương xây dựng kế hoạch để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ chuyên môn trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe dân ý kiến. Nội dung chương trình, thời gian, địa điểm đều được thông báo rộng rãi trước đó vài ngày để người dân biết, tham gia. Ông Nguyễn Đình Tuất-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Krêl-cho hay: Đảng ủy giao cho khối dân vận tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình. Theo đó, thôn, làng nào người dân có nhiều ý kiến cần giải đáp, xã sẽ tiến hành tiếp xúc trước. Mới đây, xã đã lắng nghe 11 ý kiến của người dân thôn Thanh Giáo xoay quanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm thẻ căn cước công dân, giải quyết các chế độ chính sách, vệ sinh môi trường...

 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Krêl Nguyễn Đình Tuất (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với người dân thôn Thanh Giáo. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Krêl Nguyễn Đình Tuất (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với người dân thôn Thanh Giáo. Ảnh: Anh Huy



Ông Phí Mạnh Quân (thôn Thanh Giáo) chia sẻ: “Một số ý kiến thắc mắc của người dân liên quan đến việc chậm trả thẻ căn cước công dân tại nhà hay việc thu hồi chứng minh nhân dân sau khi nhận thẻ căn cước công dân có ảnh hưởng gì đến quá trình giao dịch tại ngân hàng đã được Công an xã giải thích rất thỏa đáng”. Còn ông Nguyễn Xuân Hùng (cùng thôn) tham gia hội nghị không phải để nêu ý kiến thắc mắc mà chỉ muốn biết thêm những thông tin hữu ích. Vì trước khi nghe dân nói, cán bộ sẽ thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế-xã hội của xã, các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước và kế hoạch của địa phương đang triển khai thực hiện để người dân nắm bắt kịp thời. “Tôi thấy những hội nghị như thế này rất đúng với mong muốn, nguyện vọng của người dân. Khi nghe lãnh đạo địa phương và cán bộ chuyên môn trực tiếp trả lời, người dân sẽ nắm vấn đề cặn kẽ hơn”-ông Hùng nói.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Krêl, những ý kiến của người dân thuộc trách nhiệm của địa phương đều được cán bộ chuyên môn trả lời, giải đáp thỏa đáng. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền, địa phương sẽ tổng hợp, có công văn đề nghị cấp thẩm quyền trả lời bằng văn bản. Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình nên tình hình an ninh trật tự ngày càng ổn định.  

Đồng quan điểm, ông Vũ Đức Thậm-Bí thư Đảng ủy xã Ia Kla-cho biết: Từ khi triển khai mô hình “Ngày thứ 6 nghe dân nói”, đơn thư khiếu nại, tố cáo trong dân giảm rõ rệt. Năm 2019, xã tiếp nhận 5 đơn thư khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai. Tuy nhiên, những năm sau đó, xã chỉ tiếp nhận 1 đơn thư/năm. Ý kiến của người dân tại các buổi tiếp xúc chủ yếu liên quan đến việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc đính chính thông tin trong giấy tờ đất; hướng dẫn thủ tục tách thửa; chế độ chính sách đối với người cao tuổi; trợ cấp chế độ bảo trợ xã hội... Các ý kiến, kiến nghị của người dân đã được công chức chuyên môn trực tiếp giải đáp thỏa đáng, hướng dẫn thực hiện theo quy định. “Mô hình này giúp cán bộ gần dân hơn. Thay vì chờ người dân lên trụ sở cơ quan để trao đổi, giải đáp thắc mắc thì cán bộ trực tiếp xuống địa bàn nghe dân nói, hướng dẫn dân làm”-Bí thư Đảng ủy xã Ia Kla cho biết.

Trao đổi với P.V, ông Siu Thil-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ-nhấn mạnh: Từ năm 2020 đến nay, các xã, thị trấn đã tổ chức 28 hội nghị “Ngày thứ 6 nghe dân nói” với hơn 1.400 lượt người tham dự, ghi nhận hơn 250 ý kiến của người dân. Các hội nghị đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan và có trọng tâm, trọng điểm trên tinh thần xây dựng vì lợi ích của người dân. “Ngoài việc lắng nghe ý kiến người dân, thông qua mô hình này, cấp ủy và chính quyền địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Qua đó, các địa phương tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương”-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy nêu rõ.

 

 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

null