Ngày hội du lịch xã Kbang thu hút khoảng 12.000 lượt khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 11-8, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND xã Kbang - cho biết: Qua 3 ngày tổ chức, Ngày hội du lịch xã Kbang thu hút khoảng 12.000 lượt người dân và du khách đến tham quan, mua sắm, với tổng doanh thu bán hàng ước đạt khoảng 2,8-3 tỷ đồng.

Theo đó, Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 9-8 tại Công viên văn hóa xã Kbang.

Hội chợ có 116 gian hàng, gồm: 66 gian hàng trưng bày, giới thiệu, kinh doanh nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và 50 gian hàng ẩm thực.

Các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương cùng các món ăn truyền thống như: cơm lam, gà nướng, rượu ghè, cá sông.

trong-ngay-hoi-du-lich-xa-kbang-co-den-116-gian-hang-gom-66-gian-hang-trung-bay-gioi-thieu-kinh-doanh-nong-san-san-pham-ocop-san-pham-dac-trung-va-am-thuc-truyen-thong-cua-dong-bao-cac-dan-toc.jpg
Hội chợ có 116 gian hàng trưng bày, giới thiệu, kinh doanh nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Ảnh: M.P

Hoạt động này góp phần quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; mở rộng thị trường tiêu thụ và kết nối giao thương giữa các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh với người tiêu dùng.

Bên cạnh hoạt động thương mại, Ngày hội du lịch xã Kbang còn tạo không gian quảng bá, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc xã Kbang.

Trong đó, Liên hoan dạ hội cồng chiêng liên xã, với sự tham gia của 220 nghệ nhân đến từ 6 xã, đã mang đến không gian văn hóa Bahnar đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và trải nghiệm du lịch cộng đồng cũng được tổ chức sôi nổi. Tại làng Chiêng, du khách còn được trải nghiệm các sản phẩm thổ cẩm, rượu cần men lá, gùi hoa văn, thưởng thức ẩm thực và tham gia các hoạt động văn hóa gắn với tuyến trải nghiệm thác Hang Dơi.

Đặc biệt, chương trình phục dựng lễ “Mừng lúa mới” góp phần giới thiệu nét văn hóa truyền thống, tạo điểm nhấn cho hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương.

Theo UBND xã Kbang, ngày hội đã hoàn thành mục tiêu kép là kích cầu du lịch, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản địa phương gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương và tạo thêm cơ hội kết nối giữa cơ sở sản xuất, kinh doanh với người dân, du khách.

Có thể bạn quan tâm

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

Hơn một năm thi công, đại công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhà ga T2 dần khép lại phần kết cấu chính, đường cất hạ cánh số 2 tiến sát mốc nghiệm thu, sẵn sàng về đích vận hành từ tháng 4.2027 để phục vụ Tuần lễ cấp APEC 2027.

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

(GLO)- Những khảo cứu về lịch sử hàng hải Việt Nam cho thấy biển từng góp phần kiến tạo kinh tế, văn hóa và quyền lực ở miền Trung. Gia Lai có điều kiện xây dựng một không gian phát triển liên hoàn, đưa kinh tế - văn hóa biển và công nghiệp văn hóa trở thành những động lực tăng trưởng mới.

Trải nghiệm trên miền đất Võ

Trải nghiệm trên miền đất Võ

(GLO)- Không chỉ mang đến những màn biểu diễn đặc sắc, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026 còn đưa các đoàn võ thuật trong và ngoài nước trải nghiệm tại nhiều điểm đến ở đất Võ.

Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Bên cạnh vô số kỳ quan thiên nhiên khác, đường bờ biển dài 3.400 km của Việt Nam còn sở hữu rất nhiều bãi biển tuyệt đẹp, chưa kể đến những hòn đảo nhiệt đới được bao quanh bởi các rạn san hô nằm rải rác ngoài khơi. Tuy nhiên, đâu là bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo góc nhìn của báo quốc tế?

null