Trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng về Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 30-6, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố và trao giải cuộc thi thiết kế sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) về Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu; góp phần phục vụ công tác bảo tồn, quảng bá hình ảnh và phát huy các giá trị nổi bật của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng trong thời kỳ mới.

ba-do-thi-dieu-hanh-tinh-uy-vien-giam-doc-so-vhttdl-ben-phai-chuc-mung-tac-gia-nguyen-quoc-trong-sonca.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Quốc Trọng ở hạng mục thiết kế sáng tác biểu trưng. Ảnh: Sơn Ca

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các tác phẩm đạt giải theo từng hạng mục. Theo đó, ở hạng mục thiết kế sáng tác biểu trưng, tác giả Nguyễn Quốc Trọng (TP. Hồ Chí Minh) đã xuất sắc đoạt giải nhất. Ở hạng mục thiết kế sáng tác khẩu hiệu, tác giả Đặng Ngọc Đức (tỉnh Đồng Nai) đạt giải nhất với khẩu hiệu "Tinh hoa đại ngàn xanh".

Cuộc thi thiết kế sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu về Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các tổ chức, cá nhân và nhà thiết kế trên cả nước.

Ban Tổ chức đã nhận được 184 tác phẩm của 37 tác giả, trong đó có nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện tư duy sáng tạo, nghiên cứu nghiêm túc và tình cảm dành cho vùng đất Gia Lai.

thiet-ke-logo-cua-tac-gia-nguyen-quoc-trong-sonca.jpg
Thiết kế logo đạt giải nhất của tác giả Nguyễn Quốc Trọng. Ảnh: Sơn Ca

Vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 4 tác phẩm thiết kế sáng tác biểu trưng và 4 tác phẩm thiết kế sáng tác khẩu hiệu.

Được biết, năm 2021, Cao nguyên Kon Hà Nừng đã được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của vùng đất Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

(GLO)- Những khảo cứu về lịch sử hàng hải Việt Nam cho thấy biển từng góp phần kiến tạo kinh tế, văn hóa và quyền lực ở miền Trung. Gia Lai có điều kiện xây dựng một không gian phát triển liên hoàn, đưa kinh tế - văn hóa biển và công nghiệp văn hóa trở thành những động lực tăng trưởng mới.

Trải nghiệm trên miền đất Võ

Trải nghiệm trên miền đất Võ

(GLO)- Không chỉ mang đến những màn biểu diễn đặc sắc, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026 còn đưa các đoàn võ thuật trong và ngoài nước trải nghiệm tại nhiều điểm đến ở đất Võ.

Gia Lai nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch hướng đến thị trường quốc tế.

Gia Lai nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch hướng đến thị trường quốc tế

(GLO)- Với chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến du lịch quy mô cùng sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II - năm 2026 được kỳ vọng tạo cú hích quảng bá, mở rộng thị trường khách quốc tế và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch.

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Có những vùng đất không dành cho những chuyến đi vội mà phải đi chậm, ở lâu, thong thả hít hà mùi gió biển hay mùi nhựa thông trong rừng để cảm nhận hết vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.

null