Ngành Y tế Ia Pa nỗ lực thực hiện "nhiệm vụ kép"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau gần 6 tháng chuyển đổi công năng thực hiện nhiệm vụ điều trị Covid-19, vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã kích hoạt Phòng khám-chữa bệnh ngoại trú tại Ban Y tế dự phòng huyện. Đây là nỗ lực không nhỏ của ngành Y tế huyện nhằm thực hiện mục tiêu kép trong tình hình mới.
Tập trung phòng-chống dịch
Tháng 8-2021, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa được kích hoạt, chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ thành Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 4 với quy mô 100 giường bệnh. Sau gần 6 tháng, Trung tâm đã thu dung, điều trị cho 392 F0 tại 4 huyện phía Đông Nam tỉnh. Hiện số lượng bệnh nhân đang điều trị tại đây là 41 người. Trung tâm phân công 17 cán bộ, y-bác sĩ luân phiên chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Sau 21 ngày tham gia điều trị, các y-bác sĩ thực hiện cách ly 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Sau đó, tăng cường xuống các trạm y tế xã để hỗ trợ địa phương tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị F0 tại nhà.
Chị Đặng Thị Thu Sương-nữ hộ sinh Trung tâm Y tế huyện Ia Pa cho hay: Trong quá trình chăm sóc, điều trị bệnh nhân, đội ngũ y-bác sĩ tự dặn bản thân phải hết sức cẩn thận, tuân thủ nghiêm các quy định phòng-chống dịch, tránh lây nhiễm chéo. “Kết thúc thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, tôi tiếp tục được tăng cường xuống xã Ia Ma Rơn, hỗ trợ các y-bác sĩ tại đây “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19. Khi tỉnh triển khai thí điểm cách ly F0 thể nhẹ tại nhà, chúng tôi có thêm một nhiệm vụ là hướng dẫn, chăm sóc, điều trị cho họ. Công việc cuốn theo, không có ngày nghỉ. Chúng tôi  động viên nhau cố gắng để sớm kiểm soát được dịch bệnh”-chị Sương trải lòng.
Bác sĩ Đỗ Quốc Vương-Trưởng khoa Khám bệnh liên chuyên khoa (Trung tâm Y tế huyện Ia Pa) khám bệnh cho người dân tại Phòng khám-chữa bệnh ngoại trú. Ảnh: Nguyên Hương
Bác sĩ Đỗ Quốc Vương-Trưởng khoa Khám bệnh liên chuyên khoa (Trung tâm Y tế huyện Ia Pa) khám bệnh cho người dân tại Phòng khám-chữa bệnh ngoại trú. Ảnh: Nguyên Hương
Theo bác sĩ Kpă Yan-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, ngoài 41 F0 đang điều trị tại Trung tâm, có 43 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà. Nhờ kinh nghiệm trong quá trình điều trị, các y-bác sĩ sau khi được tăng cường xuống trạm y tế các xã phối hợp theo dõi F0 điều trị tại nhà. Khi phát hiện F0 có biểu hiện bất thường về sức khỏe thì chuyển viện điều trị kịp thời. Định kỳ, y-bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm và thông báo chính quyền địa phương “giải phóng” F0 khi đủ điều kiện.
Đảm bảo khám-chữa bệnh cho người dân
Mới đây, Sở Y tế cho phép Trung tâm Y tế Ia Pa kích hoạt Phòng khám-chữa bệnh ngoại trú cho người dân tại Ban Y tế dự phòng huyện. Theo đó, 6 y-bác sĩ của Trung tâm được phân công tiếp nhận, khám-chữa bệnh thông thường, cấp thuốc, sơ-cấp cứu, khám sức khỏe phục vụ nhu cầu học tập, công tác của công dân trên địa bàn.
Người dân thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách khi tới khám tại Phòng khám-chữa bệnh ngoại trú (Trung tâm Y tế huyện Ia Pa). Ảnh: Nguyên Hương
Người dân thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách khi tới khám tại Phòng khám-chữa bệnh ngoại trú (Trung tâm Y tế huyện Ia Pa). Ảnh: Nguyên Hương
Chị Bùi Thị Vinh (thôn Đồng Sơn, xã Kim Tân) cho biết: Trước đây, mẹ tôi thường thăm khám, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Từ khi Trung tâm chuyển sang điều trị bệnh nhân Covid-19, bà đến khám và xin thuốc tại Trạm Y tế xã. Nay được thông báo Phòng khám-chữa bệnh ngoại trú hoạt động, tôi chở mẹ lên khám. “Các bác sĩ tư vấn nhiệt tình, cấp thuốc uống theo định kỳ và hẹn thời gian tái khám nên mẹ tôi rất yên tâm. Mong Trung tâm Y tế hoạt động lại bình thường để bà con điều trị bệnh gần nhà, đỡ mất công đi xa, con cháu thăm nuôi đỡ vất vả”-chị Vinh bộc bạch.
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Pa đánh giá: Hiện tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 của huyện đạt 99% mũi 1, mũi 2 đạt gần 80%, mũi 3 đạt 26%. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp với số ca F0 có chiều hướng gia tăng. Nhiệm vụ ngành Y tế huyện là tổng lực phủ sóng vắc xin cho người dân tạo miễn dịch cộng đồng vừa chăm sóc, điều trị F0 tại nhà cũng như những trường hợp điều trị tại Trung tâm. Bổ sung thêm nhiệm vụ khám-chữa bệnh cho người dân là thêm áp lực. Tuy nhiên, đơn vị cố gắng vượt qua khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc hết mình vì “mục tiêu kép” vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân
NGUYÊN HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

null