Ngành công an, toà án thăng quân hàm, bổ nhiệm trong tuần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuần qua, ngành công an có 7 sĩ quan được thăng quân hàm thiếu tướng, ngành toà án tối cao cũng bổ nhiệm tân Bí thư Đảng uỷ.

 Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm cho các lãnh đạo chủ chốt ngành công an. Ảnh: VGP.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm cho các lãnh đạo chủ chốt ngành công an. Ảnh: VGP.


Chiều 11.9, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho 9 người là lãnh đạo cao cấp của lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho 9 sĩ quan cao cấp thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Trong đó, có hai người được thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng gồm: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Đối ngoại; Thiếu tướng Lê Minh Hùng - Cục trưởng Cục Quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng.

7 đại tá được thăng cấp bậc hàm lên thiếu tướng gồm: Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM; Đại tá Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cảnh sát giao thông (Bộ Công an); Đại tá Phạm Ngọc Việt - Cục trưởng An ninh Nội địa (Bộ Công an);

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an); Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Trần Hải Quân - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Đại tá Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá.


 

Ông Lê Hồng Quang được bầu, bổ nhiệm làm Bí thư Đảng bộ TAND Tối cao. Ảnh: VGP.
Ông Lê Hồng Quang được bầu, bổ nhiệm làm Bí thư Đảng bộ TAND Tối cao. Ảnh: VGP.



Cũng trong tuần qua, Đảng bộ TAND Tối cao đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TAND Tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 đã tín nhiệm bầu ra Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 người: Lê Hồng Quang, Lê Văn Minh, Lương Ngọc Trâm, Nguyễn Tường Linh, Nguyễn Xuân Thiện, Lương Văn Việt.

Ban Chấp hành cũng đã thống nhất bầu các chức danh chủ chốt của Ban Chấp hành Đảng bộ TAND Tối cao nhiệm kỳ 2020-2025.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ TAND Tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Văn Minh, Thẩm phán TAND Tối cao được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ TAND Tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 người. Ông Nguyễn Xuân Thiện được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TAND Tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.

https://laodong.vn/thoi-su/nganh-cong-an-toa-an-thang-quan-ham-bo-nhiem-trong-tuan-835569.ldo
 

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null