Nga chịu tổn thất về người lớn nhất trong tháng 11, Ukraine ra mắt “UAV tên lửa” mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, số lượng binh sĩ Nga chết và bị thương trung bình hàng ngày trong tháng 11-2024 đã đạt mức cao kỷ lục. Trong khi đó, Ukraine vừa giới thiệu mẫu UAV lai tên lửa có tốc độ lên đến 700 km/giờ và tầm bay 700 km, vượt xa tên lửa do phương Tây cung cấp.

Theo báo cáo được Bộ Quốc phòng Anh công bố hôm 5-12, Nga chịu tổn thất tổng cộng 45.680 người trong tháng 11 (con số tổn thất tháng 10 là 41.980 người); trung bình mỗi ngày tổn thất 1.523 người. Con số này dựa trên số liệu từ Tổng tham mưu Ukraine.

linh-nga-tap-tran.jpg
Quân nhân Nga nhảy khỏi xe tăng T-90M Proryv trong quá trình huấn luyện chiến đấu tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine. Ảnh: BQP Nga

Theo Bộ Quốc phòng Anh, đây là tháng thứ 3 liên tiếp Nga chịu tổn thất trung bình hàng ngày cao kỷ lục và là tháng thứ 5 liên tiếp tổng số tổn thất của Nga tăng lên.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, số thương vong tăng cao phản ánh “nhịp độ hoạt động và các cuộc tấn công của Nga ngày càng gia tăng”. Nga đang cố gắng gây áp lực lên các phòng tuyến của Ukraine, đặc biệt tại Kupiansk, Toretsk, Pokrovsk, Velyka Novosilka và khu vực Kursk của Nga, nơi Ukraine đã chiếm giữ một phần vào tháng 8.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, những tổn thất này khiến tháng 11 trở thành tháng Nga thiệt hại nhân sự nặng nề nhất trong cuộc chiến. Cơ quan này dự báo rằng thương vong của Nga “nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở mức trung bình trên 1.000 người mỗi ngày trong tháng 12-2024, bất chấp mùa Đông”.

Ngoài ra, Nga đã tăng cường tấn công trên nhiều mặt trận ở Ukraine trong vài tháng qua, giành được một số lãnh thổ, nhưng các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng những lợi ích đó không xứng đáng với tổn thất nặng nề mà Nga phải gánh chịu.

Theo các chuyên gia quân sự, chiến lược chiến thắng của Nga tại Ukraine là tiếp tục tấn công với kỳ vọng rằng sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine sẽ suy giảm và quân đội Ukraine sẽ kiệt sức. Kịch bản này có thể khiến Ukraine thiếu vũ khí để chiến đấu hoặc buộc phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Nga.

Trong diễn biến khác, Ukraine ngày 6-12 giới thiệu một loại máy bay không người lái (UAV) lai tên lửa mới do nước này sản xuất, có thể bay được 700 km, hơn gấp đôi tầm bay xa nhất của các tên lửa do các đối tác phương Tây cung cấp.

uav-ukraine.jpg
Tổng thống Zelensky bên những vũ khí mới. Ảnh: Reuters

Vũ khí mới này được gọi là Peklo, có nghĩa là “Địa ngục” trong tiếng Ukraine. Đây là mẫu UAV tên lửa thứ 2 được Ukraine công bố, khi nước này cố gắng tăng cường khả năng tấn công sâu vào Nga, theo Reuters.

Tại buổi lễ chính thức bàn giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine, một vị đại diện hãng sản xuất vũ khí nhà nước Ukroboronprom (Ukraine) cho biết vũ khí này có thể đạt tốc độ lên đến 700 km/giờ.

Chưa có thông tin chi tiết nào khác được cung cấp, cũng như chưa có bằng chứng nào về phạm vi hoạt động hoặc tốc độ của mẫu UAV tên lửa trên. Kyiv công bố rất ít thông tin chi tiết về ngành công nghiệp vũ khí của mình, với lý do lo ngại về việc cung cấp thông tin hữu ích cho Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có mặt tại lễ bàn giao vũ khí mới. Tháng trước, ông cho hay Ukraine đang phát triển 4 loại tên lửa khác nhau. Tuy nhiên, giới chức Ukraine thừa nhận chương trình tên lửa vẫn bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null