Nâng cao vị thế của người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam là tổ chức xã hội, thành viên của MTTQ Việt Nam. Hiện nay, Hội NCT Việt Nam có 2 cấp là Trung ương và cơ sở. Riêng Gia Lai hiện có gần 109.530 hội viên Hội NCT Việt Nam đang sinh hoạt ở 222 đơn vị Hội cấp xã. Ban Đại diện Hội NCT đã được thành lập ở cấp tỉnh và 17 huyện, thị xã, thành phố.
Phát huy vai trò tổ chức Hội
Những năm qua, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã bám sát Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2013-2020. Từ năm 2018 đến nay, Hội đã phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về chăm sóc sức khỏe NCT, phối hợp với Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức các hoạt động tư vấn, khám sàng lọc các bệnh lý về mắt cho NCT, cấp thuốc miễn phí cho 42.999 NCT. Cấp Hội cơ sở đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức mừng thọ cho 6.450 NCT, xây dựng củng cố gần 230 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao NCT. Toàn tỉnh có trên 170 đơn vị Hội cơ sở xây dựng được quỹ toàn dân chăm sóc NCT... Riêng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thăm và tặng quà cho 60 NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Ia Pa và Phú Thiện, xây tặng 4 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho 3 hộ NCT dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở.
 Người cao tuổi trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, vận động quần chúng. Ảnh: T.N
Người cao tuổi trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, vận động quần chúng. Ảnh: T.N
Đặc biệt, cấp Hội cơ sở đã làm tốt vai trò đoàn kết tập hợp hội viên, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Bà Rơ Châm HYéo-Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh-cho biết: “Toàn tỉnh có khoảng 15.750 NCT đang tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đội ngũ cán bộ, hội viên Hội NCT tại cơ sở đã góp phần vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị ở cơ sở, xứng đáng với tinh thần tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Gương sáng tại cộng đồng
Phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, NCT trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị ở cơ sở. Điển hình như ông Rơ Châm Ét (làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ), ông Rah Lan Hào (làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê), ông Đinh Yem (làng Đak Giang II, xã Đông, huyện Kbang)... Những năm qua, ông Yem luôn tích cực tham gia công tác hòa giải, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể trong làng tổ chức tuyên truyền, vận động bà con thực hiện xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, không vứt rác bừa bãi, nuôi nhốt gia súc, gia cầm... Ông còn vận động dân làng góp kinh phí và ngày công, hiến 2.000 m2 đất để các hộ không có đất làm nhà ở theo Chương trình 134 và xây dựng đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, diện mạo của làng Đak Giang II ngày càng khởi sắc, đời sống của dân làng được nâng lên.
Khen thưởng các điển hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Ảnh: T.N
Khen thưởng các điển hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Ảnh: T.N
Toàn tỉnh có hơn 8.960 NCT đạt tiêu chí “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” các cấp. Trong đó có 1.158 NCT là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ… đạt doanh thu và lợi nhuận cao, góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tiêu biểu về lĩnh vực sản xuất kinh doanh giỏi có bà Nguyễn Thị Lợi (phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa). Bà cùng gia đình đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho hơn 40 lao động.  Bà Lợi còn tích cực ủng hộ hơn 100 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội.  
Tại phường An Tân (thị xã An Khê) có ông Vũ Văn Bộ với mô hình trang trại sản xuất chăn nuôi tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, gia đình ông đã góp phần tạo việc làm cho hơn 20 lao động, phổ biến kinh nghiệm sản xuất cho nhiều hộ nông dân ở địa phương. Hay tại thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) có ông Nguyễn Văn Khoa nhiều năm quan tâm hỗ trợ giống sản xuất cho hộ nghèo, ủng hộ  kinh phí xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, làm đường giao thông, xây dựng 10 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo...
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null