Nâng cao chất lượng sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo, huyện Ia Grai đã khảo sát, lựa chọn những sản phẩm đặc trưng của địa phương để đầu tư nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Qua khảo sát, đánh giá, huyện Ia Grai đã lựa chọn 3 sản phẩm đặc trưng thuộc nhóm thực phẩm và đồ uống gồm cà phê bột, trái cây, mật ong và các sản phẩm mật ong để đầu tư nâng cao chất lượng đạt tiêu chuẩn OCOP. Đây là những sản phẩm thế mạnh của địa phương từ nhiều năm nay, trong đó sản phẩm cà phê bột, bơ đã đăng ký chất lượng và nhãn hiệu, có thị trường tiêu thụ rộng rãi.
 Cây giống bơ chất lượng cao của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bơ Mỹ Hoàng Gia (thị trấn Ia Kha) chuẩn bị cung cấp cho người dân để trồng. Ảnh: N.D
Cây giống bơ chất lượng cao của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bơ Mỹ Hoàng Gia (thị trấn Ia Kha) chuẩn bị cung cấp cho người dân để trồng. Ảnh: N.D
Bà Trần Lâm Phương Tâm-Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bơ Mỹ Hoàng Gia (thị trấn Ia Kha) cho hay: Trang trại của Công ty hiện có 14 ha bơ và sầu riêng. Thời gian qua, UBND huyện và Hội Nông dân huyện đã phối hợp cùng Công ty khảo sát tại 13 xã, thị trấn về chuyển đổi giống cây trồng phù hợp. Theo đó, Công ty cung cấp giống và hướng dẫn quy trình chăm sóc, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Công ty mong muốn người dân địa phương cùng liên kết để tạo ra vùng nguyên liệu cây ăn quả ổn định, tạo điểm nhấn cho huyện trong thực hiện chương trình OCOP theo hướng bền vững. Để thực hiện chương trình một cách tốt nhất, Công ty đang triển khai đầu tư xây dựng chuỗi giá trị liên kết khép kín gồm: cây xăng, trạm dừng nghỉ có gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của người dân các xã sản xuất ra kết hợp cùng các dòng sản phẩm bơ, sầu riêng, mít và các loại trái cây cấp đông hoặc sấy khô do Công ty sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty sẽ xây dựng các tour du lịch tham quan thắng cảnh trên địa bàn huyện; xây dựng một cửa hàng bán trái cây sạch tại TP. Pleiku để xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm của huyện Ia Grai…
Cùng với sản phẩm bơ và cà phê bột, trên địa bàn huyện Ia Grai còn nhiều sản phẩm đặc trưng khác như: chôm chôm Ia Tô, cá lồng nuôi trong lòng hồ thủy điện. Đặc biệt, các thắng cảnh thiên nhiên của huyện như: thác Mơ, sông Sê San… cũng đang là điểm đến thu hút khách du lịch. Đây là tiền đề quan trọng để huyện mở rộng thực hiện chương trình OCOP trong những năm tới.
Trang trại bơ Mỹ của gia đình chị Tâm. Ảnh: N.D
Trang trại bơ Mỹ của gia đình chị Tâm. Ảnh: N.D
Ông Phan Trung Tường-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-cho hay: Những năm qua, các sản phẩm nông nghiệp đã mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân. Đây là điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng sản phẩm đặc trưng theo chương trình OCOP. Huyện đã khảo sát và xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình này từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Năm 2019, huyện bắt đầu khởi động chương trình OCOP, trong đó tập trung xây dựng hệ thống thực hiện từ huyện đến xã; phấn đấu có 1-2 sản phẩm lợi thế phát triển hoàn thiện đạt tiêu chuẩn OCOP cấp huyện để tiếp tục đầu tư đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh. Huyện cũng sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chương trình OCOP cho cán bộ cấp huyện, xã, các hợp tác xã và doanh nghiệp; tổ chức khảo sát hiện trạng phát triển sản phẩm truyền thống, đánh giá ưu thế vượt trội, khả năng cạnh tranh để có giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất…
Dự kiến trong năm nay, huyện sẽ bố trí kinh phí khoảng 104 triệu đồng cùng vốn từ cộng đồng để thực hiện chương trình đạt kết quả cao nhất. Dù vậy, khó khăn hiện nay là nhiều sản phẩm còn sản xuất ở quy mô nhỏ lẻ, người dân làm theo kinh nghiệm nên chưa có sức cạnh tranh mạnh; sản phẩm chế biến chưa đa dạng, chủ yếu là chế biến thô, bao bì chưa đẹp. Bên cạnh đó, các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn chưa xây dựng được mối liên kết tiêu thụ sản phẩm một cách bền vững.
 NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.