Nam Yang: Nỗ lực giữ chuẩn nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ và chính quyền xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) đang triển khai nhiều giải pháp để tiếp tục giữ vững thành tích đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo các tiêu chí nâng cao.
Vận động người dân vào cuộc 
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Trung-Bí thư Đảng ủy xã Nam Yang-cho biết: Xã Nam Yang được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2014. Hiện nay, xã đang tập trung triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế toàn dân, xây dựng môi trường và an toàn thực phẩm, chú trọng thu gom và xử lý rác thải từ vỏ chai lọ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo môi trường khu vực có nhà máy xay xát. Cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được thi công hoàn thành công trình hệ thống mương thoát nước trục đường chính tại các khu vực công cộng, xây dựng công trình cổng chào của xã, lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền xây dựng khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em, đồng thời tiếp tục vận động nhân dân đồng thuận trong công tác quy hoạch xây dựng khu chợ mới của xã... Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu đến năm 2020 xã tiếp tục giữ vững 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.
Trụ sở xã Nam Yang. Ảnh: Thanh Nhật
Trụ sở xã Nam Yang. Ảnh: Thanh Nhật
Giai đoạn 2016-2018, từ nguồn kinh phí gần 1,8 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp gần 219 triệu đồng), xã đầu tư xây dựng các công trình nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1 và thôn 2, xây dựng mương thoát nước trục đường chính tại các khu vực công cộng. Ngoài ra, nhân dân còn góp vốn sửa chữa các tuyến đường liên đội, mở đường với kinh phí trên 100 triệu đồng. Đặc biệt, mô hình “góp của, góp công xây dựng NTM” được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Đầu năm 2017, nhân dân đóng góp kinh phí vét mương thoát nước trên trục đường chính của xã và bê tông hóa vỉa hè trục đường chính. Bà con một số thôn còn góp kinh phí sửa chữa nhà văn hóa thôn, làm mương thoát nước, làm trụ cờ mẫu, góp phần tạo cảnh quan NTM của xã…
Ông Nguyễn Công Phương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã-bộc bạch: “Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM và các phong trào thi đua yêu nước đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của người dân. Đi đầu trong các phong trào trên có hộ ông Ngô Văn Tiên và ông Đoàn Thâm với thành tích sản xuất kinh doanh giỏi. Hội Liên hiệp Phụ nữ có các chị: Nguyễn Thị Vân, Mai Thị Kim Phượng, Võ Thị Nga, Mai Thị Hằng được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về công tác Hội và phát triển kinh tế gia đình. Tiêu biểu trong phong trào phòng-chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự có các ông Nguyễn Ban, Nguyễn Trung Kiên, Dương Tấn Trọng. Về xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu có hộ ông Bùi Tương, Trần Thanh Dân...”.  
Chú trọng phát triển kinh tế
Một góc trung tâm xã Nam Yang. Ảnh: Thanh Nhật
Một góc trung tâm xã Nam Yang. Ảnh: Thanh Nhật
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Nam Yang đã tập trung hướng dẫn và tạo điều kiện để nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định và phát triển đời sống. Hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã hơn 11.000 con, trong đó đàn heo 3.450 con, đàn bò hơn 600 con (bò lai chiếm hơn 60,7%), đàn gia cầm hơn 6.000 con… Cùng với đó, xã cũng quan tâm phát triển cây công nghiệp dài ngày và chuyển đổi cây trồng phù hợp ở những diện tích thường xuyên xảy ra hạn hán. Hiện tổng diện tích cây trồng toàn xã là 1.117 ha, trong đó cà phê 660 ha (cà phê tái canh 27 ha), hồ tiêu 358 ha, cây hàng năm 99 ha...
Ông Nguyễn Xuân Tùng-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã-cho biết: “Xã đã thành lập tổ liên kết sản xuất kinh doanh hồ tiêu sạch với trên 50 hộ tham gia; thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang vào quý IV-2017. Hợp tác xã đã xây dựng thương hiệu tiêu Lệ Chí với các sản phẩm tiêu sọ, tiêu đen, tiên đỏ, tiêu ngũ sắc… Bộ sản phẩm tiêu Lệ Chí đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018. Hợp tác xã còn liên kết với một số đơn vị, doanh nghiệp để quảng bá, giới thiệu thương hiệu tiêu Lệ Chí, trưng bày và giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng thông qua các hội chợ nông sản”. 
Đề cập đến một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Tùng nhấn mạnh: “Xã quan tâm hướng dẫn nhân dân phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với sơ chế, tiêu thụ sản phẩm, từng bước tăng khả năng cạnh tranh. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động phòng-chống dịch bệnh, thiên tai. Phát triển chăn nuôi theo hướng tăng tỷ lệ lai cải tạo đàn bò, nạc hóa đàn heo. Tạo điều kiện cho nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thực hiện tái canh cà phê nhằm nâng cao năng suất vườn cây. Đặc biệt là thực hiện xây dựng NTM theo các tiêu chí nâng cao, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, phát triển dịch vụ theo hướng đa ngành nghề, mở rộng mạng lưới thương mại với các xã lân cận... để duy trì sự phát triển ổn định và bền vững”.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.