Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Anh Kpă Hoan (làng Khôi, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) cho hay: Cây điều có đặc tính là khi ra hoa đậu quả mà gặp phải mưa hoặc sương muối thì hoa sẽ bị khô.

“Khoảng cuối tháng 1 và đầu tháng 2, thấy hoa điều nở nhiều, tôi khấp khởi hy vọng một mùa bội thu. Nhưng rồi, cơn mưa bất thường giữa tháng 2 ập đến khiến hoa điều đều bị cháy. Gia đình tôi chỉ trông chờ vào 5 ha điều.

Các năm trước, điều cho năng suất 1-1,5 tấn/ha nhưng giá bán thấp. Năm nay, giá thu mua trên 30 ngàn đồng/kg thì điều lại mất mùa. Ước chừng cả 5 ha này, gia đình tôi chỉ thu được khoảng hơn 2 tấn”-anh Hoan rầu rĩ nói.

ong-tran-dinh-dai-bia-trai-noi-ve-nguyen-nhan-ty-le-dau-trai-dieu-thap.jpg
Ông Trần Đình Đại (bìa trái; thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) nói về nguyên nhân tỷ lệ đậu trái điều thấp. Ảnh: L.N

Đưa chúng tôi đi thăm vườn điều, ông Trần Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết: “Năm ngoái, giá điều chỉ ở mức 15-17 ngàn đồng/kg. Còn năm nay, giá điều luôn ở mức trên 30 ngàn đồng/kg. Gia đình tôi có 1 ha điều trồng cách đây hơn 15 năm. Liên tục 2 năm nay, thời tiết lạnh và sương muối khiến tỷ lệ hoa đậu quả thấp. Năm nay, tôi thu hoạch được 7 tạ hạt điều. Với giá 30 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình thu về chẳng được bao nhiêu”.

Còn ông Trần Đình Tuấn (cùng thôn 5) thì chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 ha điều. Hiện tôi đã thu được 1/2 diện tích nhưng năng suất bình quân chỉ đạt 7 tạ/ha, giảm khoảng 60-70% so với vụ trước. Tuy giá năm nay có tăng cao nhưng trừ chi phí đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, gia đình lãi chẳng bao nhiêu”.

ong-tran-dinh-tuan-cho-biet-nam-nay-3-ha-dieu-cua-gia-dinh-anh-chi-cho-thu-khoang-hon-2-tan.jpg
Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Theo ông Rơ Mah Klin-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tô: Toàn xã có khoảng 1.176 ha điều. Do thời tiết lạnh và sương muối cộng với bệnh rệp sáp trắng gây hại khiến hoa điều bị cháy, tỷ lệ đậu quả thấp. Năng suất trung bình chỉ đạt từ 7 tạ đến 1 tấn/ha. Liên tục 3 năm nay, thời tiết bất thường nên cây điều cho năng suất rất thấp.

Còn ông Lê Quang Đạo-Chủ tịch UBND xã Ia Grăng (huyện Ia Grai) thì thông tin: Toàn xã có gần 1.000 ha điều. Năm nay, năng suất điều giảm khoảng 40-50%. Tuy giá hạt điều tăng cao nhưng bà con nông dân không lãi bao nhiêu.

Huyện Đức Cơ có diện tích điều nhiều nhất tỉnh với khoảng 25.000 ha. Ông Nguyễn Quốc Tư-Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện-cho biết: Đến nay, người dân trên địa bàn đã thu hoạch được khoảng 40% diện tích điều. Qua đánh giá sơ bộ, năng suất giảm 40-50%, chỉ đạt khoảng 8-9 tạ/ha. Nguyên nhân là do không khí lạnh, sương muối làm cho hoa điều bị thối không đậu quả.

Ngoài ra, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số hầu như không đầu tư chăm sóc. Bên cạnh đó, phần lớn diện tích điều trên địa bàn sử dụng giống cũ, vườn cây đã già cỗi cũng khiến năng suất sụt giảm.

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có hơn 39.800 ha điều, tập trung ở các huyện: Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai, Krông Pa; trong đó có trên 34.675 ha đang trong thời kỳ kinh doanh. Đây là cây trồng chi phí đầu tư thấp, ít tốn công chăm sóc, không đòi hỏi kỹ thuật cao và đặc biệt không cần nhiều nước.

Tuy nhiên, để cây điều phát triển bền vững, các địa phương cần có những giải pháp để nâng cao năng suất và chất lượng vườn cây cũng như liên kết tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đặc biệt, thời gian tới, các địa phương cần tái canh vườn điều với những giống mới cho năng suất, chất lượng cao được Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo để đảm bảo hiệu quả năng suất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null