
Giám đốc, phó giám đốc bệnh viện tiếp tay trục lợi bảo hiểm
Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa và giám đốc, một phó giám đốc bệnh viện này vừa bị kỷ luật do "tiếp tay" cho nhiều đối tượng trục lợi bảo hiểm.
Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa và giám đốc, một phó giám đốc bệnh viện này vừa bị kỷ luật do "tiếp tay" cho nhiều đối tượng trục lợi bảo hiểm.
"Tiến tới miễn viện phí toàn dân".
(GLO)- Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đang được Bộ Y tế lấy ý kiến, bộ này đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho nhiều đối tượng.
(GLO)- Làng thuộc diện đặc biệt khó khăn ở xã Ia Lâu (huyện Chư Prông) nên bệnh nhân được hưởng 100% bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên sau nhiều ngày liên hệ, UBND xã vẫn chưa cấp thẻ BHYT khiến cho 1 bệnh nhân khó khăn trong việc chi trả viện phí.
Qua rà soát, Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn (Nghệ An) phát hiện có thêm 141 giáo viên, nhân viên trường học trên địa bàn đang nợ tiền bảo hiểm.
Từ 1.7.2025 người tham gia bảo hiểm y tế có thêm nhiều quyền lợi, trong đó việc thông cấp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không phân biệt địa lý hành chính.
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo kết quả triển khai cao điểm cấp chữ ký số công cộng và tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 58 địa phương cấp xã chưa phát sinh số liệu khởi tạo chữ ký số.
(GLO)- Chứng kiến những bệnh nhân nghèo, khó khăn không có tiền điều trị, đội ngũ y-bác sĩ tại các bệnh viện trong tỉnh Gia Lai đã không ngần ngại đứng ra giúp đỡ, trở thành điểm tựa cho bệnh nhân an tâm điều trị.
(GLO)- Sáng 15-3, UBND xã Diên Phú (TP. Pleiku) tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP. Pleiku về việc công nhận thôn 2 đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.
Ngành y tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày một cao hơn về chăm sóc y tế, khám chữa bệnh cho người dân.
Ngày 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm cải thiện tính minh bạch về chi phí y tế, theo đó chỉ đạo các cơ quan liên bang thực thi nghiêm ngặt sắc lệnh mà ông đã ký năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Những ngày đầu năm 2025, một số quy định mới về bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực như bệnh nhân có BHYT mắc một số bệnh nặng hiểm nghèo thì được vượt tuyến, tức không cần giấy chuyển viện; người bệnh có thẻ BHYT mua thuốc bên ngoài khi bệnh viện không có thuốc thì được quỹ BHYT thanh toán lại...
(GLO)- Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai, nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, phù hợp, đồng thời tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách BHXH; trong năm 2024, ngành BHXH tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan.
Nhiều quy định mới mở ra thoáng hơn cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế từ năm nay. Việc còn lại là cần các cơ sở khám chữa bệnh triển khai hiệu quả để người bệnh thật sự được hưởng tối đa quyền lợi từ các chính sách mới.
(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó, Bộ Y tế đã ban hành danh mục 62 bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo không cần giấy chuyển viện, người bệnh vẫn được hưởng 100% mức hưởng BHYT.
Từ hôm nay 1.1.2025, các trường hợp thuộc 62 bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bao gồm các bệnh ung thư, được lên thẳng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu, hưởng 100% quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.
Bên cạnh đau đớn về thể chất lẫn tâm lý, người bệnh ung thư còn nhiều lo toan về chi phí chữa trị, từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Có những gia đình từ khá giả đã rơi vào kiệt quệ, phải bán tài sản, vay mượn khắp nơi, thậm chí vay nóng để điều trị ung thư.
(GLO)- Báo Gia Lai trích đăng nội dung UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri TP. Pleiku liên quan hỗ trợ BHYT và chăm sóc sức khỏe định kỳ cho già làng; hướng dẫn chi nguồn kinh phí % trích từ BHYT cho học sinh tại các cơ sở giáo dục;...
(GLO)- Ngày 10-7-2024, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 87/2024/NQ-HĐND quy định chi tiết một số nội dung về chế độ, mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Xây dựng mã số vùng trồng để xuất khẩu nhãn T6; Thử thách bản thân ở Giải leo núi “Chinh phục đỉnh đá Trắng”; Chú trọng phòng ngừa tai nạn giao thông trong mùa thu hoạch cà phê…
(GLO)- Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành công văn số 1605-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
(GLO)- Sáng 22-11, UBND huyện Ia Pa, Gia Lai đón bằng công nhận xã Kim Tân đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Từ năm 2025, cơ sở y tế được sử dụng thuốc trong danh mục thuốc BHYT phù hợp với hoạt động chuyên môn, không phân biệt hạng bệnh viện.
(GLO)- Tối 13-11, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức buổi tuyên truyền chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho lực lượng an ninh cơ sở và người dân trên địa bàn phường Thống Nhất (TP. Pleiku).
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | 5,200 | |
Lâm Đồng | 5,000 | |
Gia Lai | 5,000 | |
Đắk Nông | 5,000 | |
Giá tiêu | 157,000 | 1,000 |
USD/VND | 25,690 | 120 |
Theo: | giacaphe.com |