Giải thưởng chất lượng: Động lực để hợp tác xã phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc đạt được các chứng nhận và giải thưởng về chất lượng trong thời gian qua là động lực để các hợp tác xã (HTX) trong tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu nhằm vươn xa hơn trên thị trường.

Chất lượng tạo niềm tin

Sản phẩm chanh dây tím của Gia Lai từ lâu đã được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng. Nắm bắt nhu cầu thị trường, HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang) đã liên kết với các hộ nông dân sản xuất chanh dây theo tiêu chuẩn xuất khẩu sang châu Âu.

Bà Đỗ Thị Mỹ Thơm-Giám đốc HTX-cho hay: Với mong muốn nâng tầm giá trị cây chanh dây, HTX đã nghiên cứu sản xuất nhiều dòng sản phẩm khác nhau gồm: chanh dây quả tươi, chanh dây sấy dẻo, trà detox chanh dây, ruột chanh dây cấp đông, tinh cốt chanh dây, tinh dầu hương chanh dây, nến chanh dây, viên chanh dây sấy, viên chanh dây mix vị, sốt chanh dây, salad chanh dây, bột chanh dây…

Trong số này, nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao, chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp. Đặc biệt, cuối năm 2024, sản phẩm chanh dây sấy dẻo của HTX được Liên minh HTX Việt Nam trao Giải thưởng Mai An Tiêm lần thứ nhất.

4vuthao-d.jpg
Việc đầu tư máy móc hiện đại góp phần nâng cao chất lượng cho sản phẩm mật ong của Hợp tác xã Mật ong Phương Di Bee. Ảnh: V.T

“Để tạo ra các sản phẩm, chúng tôi tuyển chọn nguyên liệu từ các vùng sản xuất theo hướng hữu cơ, GlobalGAP. Đồng thời, đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị tại xưởng chế biến để đảm bảo chất lượng sản phẩm làm ra. Từ năm 2018 đến nay, diện tích chanh dây mà HTX liên kết sản xuất đạt khoảng 300 ha, trong đó có hơn 100 ha sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP”-bà Thơm nói.

Hiện nay, nhiều HTX trong tỉnh đang nỗ lực sản xuất, chế biến sản phẩm mang nét đặc trưng của địa phương. Trong đó, nhiều sản phẩm đã đạt các chứng nhận uy tín. Điển hình là vào cuối năm 2024, Gia Lai có 3 sản phẩm được trao Giải thưởng Mai An Tiêm lần thứ nhất gồm: cà phê Đak Yang Fine Robusta của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa); chanh dây sấy dẻo của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai; mật ong Phương Di của HTX Mật ong Phương Di Bee (xã Ia Kênh, TP. Pleiku).

Bà Nguyễn Thị Nga-Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang-chia sẻ: “Để tạo ra hạt cà phê đặc sản với thương hiệu Cà phê Đak Yang Fine Robusta đòi hỏi quy trình nghiêm ngặt từ việc chăm sóc vườn cây đến quá trình thu hái, sơ chế, rang xay, bảo quản cho đến pha chế phải đạt các điều kiện của SCA (Hiệp hội Cà phê đặc sản quốc tế) về chất lượng trong từng công đoạn. Thành phẩm được đưa đi thẩm định theo tiêu chuẩn quốc tế và khi đạt từ 80 điểm trở lên thì được gọi là cà phê Fine Robusta.

Vừa qua, xưởng sản xuất của HTX đã đón tiếp nhiều đoàn khách từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc sang thăm. Họ đều đánh giá cao quy trình sản xuất, chế biến của HTX. Nếu xây dựng được quan hệ hợp tác với họ thì sản phẩm cà phê Đak Yang Fine Robusta sẽ có cơ hội vươn xa ra thị trường”.

Theo bà Nga, từ khi thành lập đến nay, HTX luôn kiên trì sản xuất theo hướng hữu cơ bền vững. Cuối năm 2024, HTX có sản phẩm cà phê Đak Yang Fine Robusta đạt Giải thưởng Mai An Tiêm. Trước đó, cà phê Đak Yang Fine Robusta đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đạt OCOP 4 sao. Sau khi đạt được các chứng nhận trên, sản phẩm của HTX ngày càng tạo uy tín với người tiêu dùng, sản lượng tiêu thụ tăng đáng kể.

Bên cạnh cà phê và chanh dây thì mật ong là sản phẩm có nhiều tiềm năng để phát triển. Những năm qua, tỉnh cũng triển khai các mô hình ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật nuôi, khai thác, chế biến mật ong xuất khẩu; thực hiện liên kết theo chuỗi; xây dựng các chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm… Nhờ đó, sản phẩm mật ong từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường nội địa và hướng đến xuất khẩu trực tiếp sang các nước.

Bà Trần Thị Hoàng Anh-Giám đốc HTX Mật ong Phương Di Bee-chia sẻ: “Thời gian qua, HTX đã đầu tư lắp đặt dây chuyền hạ thủy phần trong mật ong. Nhờ vậy, mật ong thu được có độ sánh mịn, màu sáng, không có tạp chất. Mẫu mã, bao bì sản phẩm cũng được HTX cải tiến nhằm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Hiện HTX có 6 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó, sản phẩm mật ong Phương Di được trao Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2024.

Đầu năm 2025, sản phẩm mật ong Phương Di được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận đạt OCOP cấp quốc gia (OCOP 5 sao). Đây là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Gia Lai được công nhận OCOP 5 sao”.

Động lực để hợp tác xã vươn xa

Theo bà Trần Thị Hoàng Anh, việc xây dựng thương hiệu sản phẩm dựa trên những tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận, giải thưởng sẽ mở ra cơ hội để HTX vươn tầm. Theo tính toán, sản phẩm mật ong đã xây dựng thương hiệu khi xuất khẩu sẽ nâng cao giá trị lên gấp 4-5 lần so với xuất thô nguyên liệu qua kênh trung gian như hiện nay. Năm 2025, HTX tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất theo hướng hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu-Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương): Từ nguồn vốn chương trình khuyến công, Trung tâm đã hỗ trợ các HTX đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại để chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm. Ngoài ra, các HTX có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp được ưu tiên hỗ trợ trong các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Còn Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai thì cho rằng: Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng sản phẩm sạch, an toàn và có nguồn gốc rõ ràng. Với quy trình sản xuất bền vững, các sản phẩm của HTX hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu này. Khi đạt được những giải thưởng uy tín thì thương hiệu của HTX ngày càng phát triển.

Ngoài tiêu thụ mạnh trong nước, hiện nay, HTX đã xuất khẩu qua Trung Quốc mặt hàng ruột chanh dây cấp đông, trái chanh dây tươi. Hợp tác xã cũng đang làm việc với đối tác New Zealand để xuất khẩu sản phẩm trong thời gian tới.

Hiện nay, hầu hết các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, tạo ra chuỗi giá trị bền vững. Từ đó, xây dựng các chứng nhận để khẳng định được chất lượng. Sự công nhận qua các giải thưởng và danh hiệu là động lực để các HTX tiếp tục cải tiến, phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu.

Ông Nguyễn Mậu Phong-Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh-đánh giá: “Năm 2024, lần đầu tiên Giải thưởng Mai An Tiêm được tổ chức. Trong số 100 sản phẩm được vinh danh, Gia Lai có 3 sản phẩm của 3 HTX. Đây là giải thưởng ghi nhận sự nỗ lực của các HTX dựa trên những đóng góp về chất lượng, sự sáng tạo, cũng như sản phẩm có tầm ảnh hưởng trên thị trường. Đa số các sản phẩm này đã được xuất khẩu. Do đó, quy trình để bình chọn sản phẩm rất chặt chẽ, có hội đồng bình chọn từ cấp tỉnh đến cấp trung ương.

Các sản phẩm đã được chọn đều đạt nhiều tiêu chuẩn chất lượng, ưu tiên sản phẩm đạt OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây là 3 HTX đi đầu để làm cơ sở cho các đơn vị khác phấn đấu có sản phẩm đạt giải thưởng này”.

Có thể bạn quan tâm

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm măng khô của xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh. Ảnh: T.D

Thúc đẩy khởi sự kinh doanh trong vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai đã tư vấn, triển khai có hiệu quả các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng từng được ví như loại trái "tỷ đô" với kim ngạch xuất khẩu liên tiếp phá kỷ lục nhiều năm nhưng lại đang phải trải qua thời kỳ khó khăn chưa từng có khi sản lượng xuất khẩu giảm tới 80% trong những tháng đầu năm.

Hợp tác xã Sản xuất điều Ia Grai thường xuyên tập huấn kỹ thuật sản xuất cho các thành viên và người dân. Ảnh: N.H

“Điểm tựa” của người trồng điều

(GLO)- Với việc tích cực phối hợp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón, cây giống và bao tiêu sản phẩm, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất điều Ia Grai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã trở thành “điểm tựa” của bà con nông dân trên địa bàn.

Điểm sáng xuất khẩu nông sản

Điểm sáng xuất khẩu nông sản

Xuất khẩu nông sản năm qua là một trong những mảng sáng của bức tranh kinh tế đất nước, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông lâm thủy sản hàng đầu thế giới.

Hộ ông Rmah Tuân (làng Plei Thơh Ga B, xã Chư Don) mượn giống lúa Đài Thơm 8 để đưa vào sản xuất trong vụ mùa 2024. Ảnh: N.D

Chư Pưh hỗ trợ nông dân gieo trồng giống lúa mới

(GLO)- Vụ mùa 2024, Hội Nông dân huyện Chư Pưh đã triển khai mô hình “Chuyển đổi giống lúa mới”. Theo đó, Hội kết nối với doanh nghiệp cho người dân mượn giống lúa để sản xuất, sau khi thu hoạch thì trả lại. Đây là cách làm mới trong phát triển cây lúa nước của địa phương.

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh tuyệt đối không sử dụng các hoá chất cấm, hoá chất độc hại trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến nông, lâm, thủy sản. Ảnh: Hồng Thương

Gia Lai cảnh báo vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Công văn số 391/SNNPTNT-QLCLNLSTS gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông-lâm-thủy sản trên địa bàn tỉnh về việc cảnh báo vi phạm quy định về an toàn thực phẩm các nước nhập khẩu.