Tạo “đòn bẩy” để hợp tác xã nông nghiệp phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, chính quyền các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp phát triển theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ.

Toàn tỉnh hiện có 471 HTX đang hoạt động. Trong đó, riêng lĩnh vực nông nghiệp có 378 HTX với 10.872 thành viên, tổng vốn điều lệ hơn 749 tỷ đồng, doanh thu năm 2024 ước đạt 138 tỷ đồng. 93 HTX còn lại hoạt động trong các lĩnh vực giao thông-vận tải, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại.

tao-don-bay-de-hop-tac-xa-nong-nghiep-phat-trien-dd.jpg
Ông Uê-Giám đốc HTX Thương mại và dịch vụ nông nghiệp Glar (huyện Đak Đoa) kiểm tra vườn cà phê trồng theo tiêu chuẩn 4C. Ảnh: N.D

Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, trong số 378 HTX nông nghiệp thì có 164 HTX hoạt động khá hiệu quả. Những năm gần đây, các HTX nông nghiệp từng bước đi vào hoạt động ổn định, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Một số HTX đã xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Ông Trương Viết Thảo-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Vinh Phát (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) cho biết: Những năm đầu mới đi vào hoạt động, HTX liên kết sản xuất, cung ứng dê và bò giống chất lượng cao cho người dân để phát triển chăn nuôi. Gần đây, HTX còn liên kết với doanh nghiệp trồng bắp lấy giống. Mối liên kết này mở ra hướng phát triển mới nhằm nâng cao thu nhập cho các thành viên và người dân ở huyện Chư Pưh cũng như các vùng lân cận.

Ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho hay: Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các sở, ngành liên quan, UBND huyện đã kết nối với các doanh nghiệp liên kết sản xuất với các HTX nông nghiệp trên địa bàn gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương như sầu riêng, chanh dây, cà phê, lúa nước. Việc liên kết giúp cho các HTX nông nghiệp phát triển ổn định, thu hút thêm thành viên tham gia.

Đặc biệt, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ HTX, nhất là HTX nông nghiệp tiếp cận Quỹ Hỗ trợ HTX Việt Nam với số vốn vay ưu đãi 15,7 tỷ đồng và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh với số vốn 1,8 tỷ đồng. Từ đó, các HTX nông nghiệp có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo ông Lương Đình Trọng-Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh: Bên cạnh kết nối hỗ trợ nguồn vốn, Liên minh HTX tỉnh thường xuyên phối hợp với các địa phương hỗ trợ về thông tin, thủ tục cần thiết để thành lập HTX; hỗ trợ các HTX sửa đổi điều lệ hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước; mở các lớp tuyên truyền chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động của HTX.

Hàng năm, Liên minh HTX tỉnh tổ chức gặp mặt các HTX, doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các HTX nông nghiệp phát triển bền vững. Đặc biệt, Liên minh HTX tỉnh chọn những sản phẩm tiêu biểu, nhất là sản phẩm OCOP của các HTX nông nghiệp tham gia xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh…

22.jpg
Gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của các HTX và hộ cá thể của huyện Chư Pưh. Ảnh: N.D

“Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục hỗ trợ các HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ sản xuất kinh doanh; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực cho các HTX phù hợp với thực tế.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các HTX nông-lâm nghiệp và thành viên. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các sở, ngành liên quan thúc đẩy liên kết giữa các HTX nông nghiệp và người dân hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận”-Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null