Đak Pơ: 80 hợp tác xã, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải ký kết chấp hành pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-12, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động và ký kết chấp hành pháp luật về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) với các hợp tác xã, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa niên vụ 2024-2025.

Tại buổi lễ, 80 hợp tác xã, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa niên vụ 2024-2025 đã ký cam kết chấp hành về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông.

dai-dien-cac-don-vi-doanh-nghiep-cong-an-ubnd-cac-xa-thi-tran-va-tram-thu-mua-mia-ky-cam-ket.jpg
Đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa ký cam kết chấp hành pháp luật về an ninh trật tự, bảo đảm ATGT. Ảnh: Lan Anh

Theo cam kết, các hợp tác xã, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ; không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; không điều khiển xe trên đường khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không chở hàng quá khổ, quá tải, không chở người trên thùng xe trái quy định.

Cùng với đó, điều khiển phương tiện mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; không điều khiển phương tiện quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông.

Ngoài ra, không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe; không điều khiển phương tiện khi phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông như: không có còi, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, gương chiếu hậu hoặc có nhưng không có tác dụng, không có bộ phận giảm thanh, không gắn biển số, không có hệ thống hãm...

Đồng thời, nhắc nhở chủ xe làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định khi mua, được cho, được tặng; tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null