Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung:

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường.

tempimageq2tvq3.jpg
Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ cho biết: Hiện đơn vị có 14 viên chức và người lao động đang làm việc tại văn phòng cơ quan và 2 tổ bảo vệ rừng thuộc TP. Pleiku và huyện Chư Păh. Đơn vị được giao quản lý 9.086,12 ha rừng, nằm trên địa bàn 18 xã, phường, thị trấn thuộc TP. Pleiku, huyện Chư Păh, huyện Ia Grai và huyện Đăk Đoa. Thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm do tỉnh giao, về công tác trồng rừng, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức tuần tra, truy quét lâm tặc, phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác gỗ trái phép và hành vi đào bới, khai thác cây rừng về làm cây cảnh, cây bóng mát, nhất là đào trộm cây thông về làm cây cảnh. Nhờ vậy, thời gian qua, chưa có vụ việc nào nghiêm trọng xảy ra. Đối với việc giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các hộ nhận khoán, người dân thường xuyên tham gia tuần tra bảo vệ rừng; hiện diện tích giao khoán ổn định hằng năm là 3.437,73 ha/năm đạt 100% so với kế hoạch.

chu-tich-ubnd-tinh-rah-lan-chung-phat-bieu-ket-luan-tai-buoi-lam-viec-anh-ha-duy-3136.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Đầu năm là thời gian cao điểm mùa khô, vì vậy, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng và chốt trực 24/24 tại các vùng trọng điểm cháy; thường xuyên duy trì 5-6 chốt trực tại các khu vực rừng trồng. Từ đầu mùa khô đến nay chưa để xảy ra vụ cháy rừng nào gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: địa bàn quản lý rộng, bình quân 1 người quản lý hơn 1.100 ha đất rừng, do đó có nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; địa hình, thổ nhưỡng các lâm phần quản lý phù hợp với nhiều loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao nên vẫn còn tình trạng người dân lén lút lấn chiếm đất lâm nghiệp để sản xuất. Bên cạnh đó, diện tích quản lý tại TP. Pleiku nằm rải rác nhiều nơi, xen lẫn với nương rẫy, nhà ở khu dân cư, các công trình giao thông, đường điện… nên rất khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.

Ngoài ra, lực lượng quản lý bảo vệ rừng rất mỏng áp lực công việc ngày càng cao, tuy nhiên thu nhập lại chưa tương xứng, thiếu chế độ chính sách hỗ trợ đời sống, nên trong thời gian qua đã có một số xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung chia sẻ khó khăn và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Ban Quản lý trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Thời điểm này đang là cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng cao, do đó, đề nghị Ban Quản lý triển khai tốt kế hoạch phòng-chống cháy rừng; kiến thiết, xây dựng các đường ranh cản lửa; đối với khu vực rừng gần khu dân cư, cần thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, giải thích cho người dân cùng tham gia công tác phòng-chống cháy rừng. Khi có cháy xảy ra, cần thông tin kịp thời, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để chữa cháy ngay từ đầu, không để xảy ra các vụ cháy lớn.

Ban Quản lý tiếp tục rà soát, kiểm tra hiện trạng quỹ đất rừng, phối hợp với các đơn vị để bảo vệ rừng một cách tốt nhất, không để người dân lấn chiếm đất rừng, không để diễn ra tình trạng phá rừng. Đặc biệt quan tâm công tác quản lý, tuần tra bảo vệ rừng. Thực hiện đầy đủ các chính sách để người lao động yên tâm công tác”.

doan-cong-tac-khao-sat-cong-tac-quan-ly-bao-ve-rung-cung-nhu-tiem-nang-phat-trien-du-lich-tai-nui-chu-nam-xa-chu-dang-ya-huyen-chu-pah-anh-pv-9919.jpg
Đoàn công tác khảo sát công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng như tiềm năng phát triển du lịch tại núi Chư Nâm (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh). Ảnh: P.V

Sau khi làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, đoàn đã đi khảo sát thực tế, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại núi Chư Nâm (thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ)-một địa điểm du lịch tiềm năng thuộc địa bàn xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) và đến thăm, tặng quà cán bộ và nhân dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya).

tempimagem5nxeh.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung thăm và tặng quà cán bộ và nhân dân làng Xoá (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh). Ảnh: Hà Duy

Tại làng Xoá, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn cán bộ và nhân dân làng Xoá tiếp tục nỗ lực để phát triển kinh tế gia đình; cùng chung tay trong công tác phòng-chống cháy rừng. “Sắp tới, tỉnh dự tính sẽ xây dựng, phát triển, tôn tạo một số điểm du lịch tại khu vực Chư Đang Ya, tôi mong bà con làng Xoá động viên con em học và tiếp cận lĩnh vực du lịch cộng đồng để cùng phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế-xã hội làng Xoá ngày càng phát triển”-đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh.

Thực hiện clip: Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn.

Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn

(GLO)- Sáng 12-12, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng

Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng

(GLO)- Sáng 10-12, tại TP. Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất một số giải pháp phi công trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ở cảng hàng không.

Đề xuất giải pháp phi công trình để nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không

(GLO)- Tham gia góp ý tại hội trường Quốc hội đối với dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất một số giải pháp phi công trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng và kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng và kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Chiều 8-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) và kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2025

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025

(GLO)- Sáng 8-12, tại TP. Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

(GLO)- Sáng 8-12, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 5. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

null