Ayun Pa: Chú trọng xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đang tích cực huy động cả hệ thống chính trị cùng chính quyền xã Ia Rbol xây dựng buôn Sa (xã Ia Rbol) thành mô hình điểm làng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trong năm 2018.
Tập trung nguồn lực
Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh, ngày 11-6-2018, UBND thị xã Ayun Pa đã hướng dẫn một số nội dung xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS trên địa bàn thị xã. Ông Hồ Văn Diện-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa-cho hay: Mục tiêu của địa phương trong năm 2018 là xây dựng mỗi xã 1 mô hình điểm làng NTM. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, UBND thị xã đã chỉ đạo tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ buôn Sa làm điểm. Đồng thời, UBND thị xã phân công các ngành chuyên môn phụ trách theo từng tiêu chí; chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp với UBND xã rà soát, đánh giá thực trạng đời sống của 159 hộ ở buôn Sa, từ đó đưa ra những giải pháp, hướng hỗ trợ phù hợp. Xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS là cơ sở để xã đạt các tiêu chí xây dựng NTM, do vậy cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Trong đó, người dân là nhân tố trọng tâm quyết định sự thành công của mô hình. Vì vậy, phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi” phải luôn được đảm bảo.
  Diện mạo nông thôn mới ở buôn Sa (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đức Phương
Diện mạo nông thôn mới ở buôn Sa (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đức Phương
Triển khai chỉ đạo của thị xã, các ban ngành, đoàn thể đã nỗ lực vào cuộc hỗ trợ buôn Sa. Trong đó, Ban Thường vụ Thị Đoàn Ayun Pa đã chỉ đạo chi đoàn Công an thị xã phối hợp với Đoàn xã Ia Rbol giúp dân làng dọn vệ sinh đường làng, rào cổng ngõ, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh bảo vệ môi trường. Trong tháng 8, chi đoàn Công an thị xã phối hợp với các ban ngành xã Ia Rbol đắp đất nâng nền và sửa chữa nhà ở, làm chuồng bò, chuồng heo cho gia đình bà Nay HNhai, là người cô đơn, tàn tật ở buôn Sa. Phát huy sức trẻ vì cộng đồng, chi đoàn Công an thị xã cũng giúp làm nhà vệ sinh cho 7 hộ dân trong buôn.
Điện lực Ayun Pa cũng đã hỗ trợ buôn Sa kéo hệ thống điện chiếu sáng các trục đường chính vào buôn. Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thị xã phối hợp với Hội Nông dân và chính quyền xã Ia Rbol khảo sát tình hình sản xuất và chăn nuôi của người dân, qua đó hướng dẫn bà con cải tạo lại vườn tạp, trồng cây ăn quả, trồng rau xanh, xây dựng mô hình vườn-ao-chuồng hướng đến sản xuất, chăn nuôi bền vững, nâng cao thu nhập gắn với bảo vệ môi trường…
Đẩy nhanh tiến độ
Thị xã Ayun Pa đặt mục tiêu cuối năm 2018 sẽ tổ chức sơ kết làng NTM, sau đó sẽ nhân rộng ra các làng DTTS trên địa bàn. Chính vì thế, Đảng ủy, UBND xã Ia Rbol đang rốt ráo chạy đua trong mấy tháng cuối năm để hoàn thành bộ tiêu chí NTM. Bà Phạm Thị Vân-Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Ia Rbol-cho hay, theo kế hoạch, cuối năm 2018, xã Ia Rbol sẽ về đích NTM. Vì thế, hệ thống chính trị đang vào cuộc quyết liệt để hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, xã chỉ còn tiêu chí môi trường là chưa đạt nên đang tập trung thực hiện. “Xã đã tích cực tuyên truyền vận động và hỗ trợ người dân xây dựng các công trình phụ trợ gồm nhà vệ sinh, bể nước, nhà tắm đạt chuẩn; đồng thời di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm nhà sàn, tránh xa khu nhà ở nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành tiêu chí này”-bà Vân nói.
Hiện tại, buôn Sa mới có 78/159 hộ (chiếm tỷ lệ 49%) có nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước đạt chuẩn. “Vì thế, với sự hỗ trợ của chương trình, các cấp, các ngành, người dân trong buôn đang tích cực xây dựng nhà vệ sinh, bể nước, nhà tắm đạt chuẩn. Riêng 2 hộ gia đình chính sách trong thôn được Đảng ủy xã hỗ trợ gạch, chi bộ buôn Sa đóng góp công lao động để xây dựng nhà vệ sinh”-bà Rcom HBiơi-Bí thư chi bộ buôn Sa-cho hay.
Cùng với đó, chi hội Phụ nữ xây dựng mô hình “5 không 3 sạch”, định kỳ mỗi tuần 1 lần người dân trong buôn tập trung tổng vệ sinh dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Chi đoàn Thanh niên phát huy sức trẻ, giúp đỡ các gia đình neo đơn xây dựng công trình vệ sinh chưa đạt chuẩn. Bà Nay HNhai phấn khởi nói: “Mình già rồi, phải ở một mình, lại bị tàn tật nên không làm gì được. Vì vậy, Đảng ủy, chính quyền xã và các anh công an, các cháu đoàn viên thanh niên giúp đỡ gia đình sửa chữa nhà ở và xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước đúng tiêu chuẩn, mình rất mừng”.
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.