Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Krông Pa là địa phương có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm hơn 72%. Những năm qua, huyện dành nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo, nhất là giảm nghèo trong đồng bào DTTS. Năm 2024, thực hiện Dự án 2, Tiểu dự án 1-Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, các địa phương trên địa bàn huyện Krông Pa đã triển khai 64 dự án và đã hỗ trợ 615 con bò giống, 121 con dê giống, 36 con heo đen giống cho 240 hộ nghèo, 247 cận nghèo, 25 hộ mới thoát nghèo, với tổng kinh phí thực hiện trên 9,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND huyện đã bố trí 1 tỷ đồng từ ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường và vay vốn giải quyết việc làm, đáp ứng cho 3.600 lượt hộ vay, kinh phí cho vay đạt hơn 147 tỷ đồng (bình quân mỗi hộ vay vốn ưu đãi đạt mức gần 44 triệu đồng). Cùng với đó, trong 2 năm (2022-2024), thực hiện Tiểu dự án 2-Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, huyện đã triển khai 49 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi, cho 49 nhóm cộng đồng, với 478 hộ nghèo và hộ cận nghèo tham gia dự án. Theo đó, đã hỗ trợ 1.116 con bò cái sinh sản và 114 dê cái sinh sản, với tổng kinh phí giải ngân hơn 17,5 tỷ đồng.

ong-rah-lan-dang-cham-soc-dan-bo-cua-gia-dinh.jpg
ông Rah Lan Đang (buôn Ma Giai, xã Đất Bằng) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Lê Nam

Tại xã Đất Bằng, giai đoạn 2022-2024, với gần 2,57 tỷ đồng vốn từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và hơn 1,03 tỷ đồng vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND xã đã thành lập 12 nhóm cộng đồng chăn nuôi bò sinh sản, với 93 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 279 con bò cái sinh sản (3 con/hộ). Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng mô hình thí điểm “Phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với việc trồng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững” tại buôn Ama Giai. Theo đó, để giúp các hộ phát triển chăn nuôi, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đã xuất 108 triệu đồng hỗ trợ (12 triệu đồng/hộ) cho 5 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo mua vật nuôi. Ông Rah Lan Đang (buôn Ma Giai) cho biết: “Gia đình thuộc diện cận nghèo. Năm 2024, gia đình tôi được Nhà nước giao quản lý 20 ha rừng. Vừa rồi, gia đình được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Tôi sẽ cố gắng chăn nuôi dưới tán rừng để phát triển kinh tế”.

Ông Rô Krik-Chủ tịch UBND xã Đất Bằng-cho biết: “Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn từng bước chuyển đổi mô hình kinh tế, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ dân, góp phần giảm nghèo bền vững. Các hộ tham gia dự án được hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh cho đàn vật nuôi, các hộ đối ứng làm chuồng trại đảm bảo nuôi nhốt hợp vệ sinh”.

Tương tự,với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS và miền núi, UBND xã Ia Rsai đã triển khai 5 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và đã hỗ trợ cho 5 nhóm (37 hộ nghèo), 132 con bò sinh sản. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí hơn 800 triệu đồng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND xã đã hỗ trợ 45 con bò cho 15 hộ nghèo. Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rsai Đinh Đức Tư cho hay: Cuối năm 2024, toàn xã còn 179 hộ nghèo (chiếm 12,39%) và 200 hộ cận nghèo (chiếm 13,84%). Thực hiện các chương trình MTQG, UBND xã đã hộ trợ các thôn, buôn xây dựng dự án và chủ động mua giống vật nuôi phù hợp với trình độ sản xuất, nhu cầu của từng hộ nghèo. Đồng thời, các nhóm hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi đều được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho bò.

ba-nay-puoi-lang-bha-nga-xa-ia-rmok-cham-soc-cho-2-con-bo-vua-duoc-ho-tro-de-phat-trien-kinh-te.jpg
Bà Nay Pươi (làng Bhă Nga, xã Ia Rmok) chăm sóc cho 2 con bò vừa được hỗ trợ để phát triển kinh tế. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Đãng-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết: UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện, các xã, thị trấn bám sát vào các quy định của trung ương, hướng dẫn của tỉnh, chủ động tham mưu, kịp thời triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nói riêng và các chương trình mục tiêu quốc gia khác để hỗ trợ nhân dân, đồng bào DTTS, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Quá trình chỉ đạo và triển khai thực hiện, đã quan tâm lồng ghép nguồn lực hỗ trợ thực hiện chính sách khác nhau từ các chương trình MTQG để cùng tác động, tạo sự thay đổi tích cực, gia tăng sự tiếp cận của người dân với các dịch vụ xã hội cơ bản, có thêm các điều kiện để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện cuộc sống, tác động đến giảm nghèo và hiệu quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo toàn huyện. Ngoài hỗ trợ sản xuất, trong công tác giảm nghèo, UBND huyện còn triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ đào tạo nghề, tìm việc làm; hỗ trợ về y tế, khám chữa bệnh; hỗ trợ nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường; hỗ trợ tiền điện…

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa: Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 của huyện là 3,49% (tương ứng giảm là 699 hộ so với cuối năm 2023), vượt chỉ tiêu so với kế hoạch tỉnh giao là 3% (tương ứng với số hộ nghèo giảm là 646 hộ) và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch huyện giao là 3,30% (tương ứng với số hộ nghèo giảm là 656 hộ). Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS năm 2024 là 4,82 tương ứng với số hộ nghèo DTTS giảm là 630 hộ, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch huyện giao là 4,39% (tương ứng với số hộ nghèo giảm là 576 hộ).

“Có thể thấy, từ các chương trình MTQG đã tạo động lực rất lớn cho các hộ nghèo, cận nghèo từng bước ổn định đời sống. Chính sách đầu tư của Đảng, nhà nước đến được với người dân đã góp phần tăng cường thêm niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương”-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null